-
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tiếp tục cải cách thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp -
Kinh tế 9 tháng năm 2026: Lộ diện 12 địa phương tăng trưởng 2 con số -
Quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 cao nhất trong 15 năm qua -
Biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế -
Định mức sử dụng ô tô công gắn với biên chế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ
Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, CPI tháng 2/2014 tăng 0,55% so với tháng trước. Nếu so với cùng kỳ, mức tăng là 4,65%, còn so với tháng 12/2013, tăng 1,24%.
![]() | ||
| Trong tháng 2/204, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,6% |
Đây là mức tăng khá thấp nếu so với 10 năm gần đây. Và cũng là điều đã được dự đoán trước sau khi giá cả dịp Tết Nguyên đán không có nhiều biến động so với tháng trước đó, giống như vẫn thường thấy.
Số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 2/2014, ngoại trừ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng giá 1,15% so với tháng 1/2014, các nhóm hàng còn lại đều tăng thấp.
Cụ thể, đồ uống và thuốc lá tăng 0,6%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,21%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,22%; giao thông tăng 0,66%...
Trong khi đó, nhóm viễn thông tiếp tục giảm giá 0,02%, còn nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,64%.
Nhìn vào diễn biến của rổ hàng hóa tính CPI tháng 2/2014, có thể thấy, việc CPI tháng này chủ yếu là do sự tăng giá của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm hiện giữ quyền số cao nhất trong rổ hàng hóa tính CPI.
Trong nhóm này, lương thực tăng 0,68%; thực phẩm tăng 1,16%, còn ăn uống ngoài gia đình tăng 1,6%.
Như vậy, cả hai tháng đầu năm nay, dù vào dịp Tết, nhu cầu tăng cao, song CPI chỉ tăng thấp. Điều này được cho là vì sức mua của thị trường trong nước không lớn, cầu hàng hóa tiếp tục ở mức thấp.
Động thái này khiến không ít quan điểm cho rằng, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục khó khăn. Lý do là vì, sức mua thấp, doanh nghiệp không có động lực để đầu tư cho sản xuất - kinh doanh.
Liên quan tới vấn đề này, một báo cáo được công bố ngày 24/2 của Ngân hàng HSBC cho rằng, việc CPI thấp hơn kỳ vọng cho thấy các hoạt động kinh tế của Việt Nam tiếp tục bị cản trở bởi niềm tin yếu của người tiêu dùng.
“Số liệu lạm phát tháng 2 cho thấy, các hoạt động kinh tế tiếp tục bị kéo xuống bởi niềm tin của người tiêu dùng ở mức thấp”, HSBC nhận định.
Nhu cầu thị trường nội địa thấp hơn dự báo, giá cả thấp khiến nhiều quan điểm cho rằng, lạm phát năm nay khó có thể tăng cao.
Nguyên Đức
-
Biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế -
Định mức sử dụng ô tô công gắn với biên chế, địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ -
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân đã “cán ngưỡng” mục tiêu -
[Insight] Doanh nghiệp chủ động tái cấu trúc tài chính để thích nghi với mặt bằng lãi suất mới -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Tình hình kinh tế - xã hội tích cực, tăng trưởng GDP cao nhất trong nhiều năm -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 -
Tiếp đà tăng trưởng tích cực, GDP quý III ước tăng 9,95%, 6 tháng tăng 9,01%
-
SeABank thông báo mời thầu -
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 2) -
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026

