Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Đã có Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp Việt về TPP
Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+) - 15/04/2016 09:56
 
Ngày 14/4, tại hội thảo "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), những điều doanh nghiệp cần biết," Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã giới thiệu Cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp về TPP đến các công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh, hiệp hội ngành hàng khu vực phía Nam.

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Giám đốc VCCI Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp về TPP là tài liệu hướng dẫn chi tiết, cụ thể về các nội dung cốt lõi của TPP cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam do Trung tâm WTO và Hội nhập thực hiện với sự tư vấn của Đoàn đàm phán TPP của Chính phủ Việt Nam.

Đây là tài liệu tóm tắt các nội dung cốt lõi của TPP, lựa chọn trong số các cam kết có tác động trực tiếp nhất và dự kiến có ảnh hưởng nhiều nhất tới lợi ích của doanh nghiệp.

Cẩm nang diễn giải các cam kết theo cách thức ngắn gọn, dễ hiểu, với các đánh giá ban đầu về những tác động đến doanh nghiệp, cũng như lưu ý doanh nghiệp về vấn đề cần quan tâm nhất.

12 nước thành viên TPP
12 nước thành viên TPP

Theo ông Trần Ngọc Liêm, trong hai năm tới là giai đoạn quan trọng để cả cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội chuẩn bị cho TPP. Do đó, VCCI sẽ nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ và tận dụng hiệu quả TPP thông qua các giải pháp cũng như chương trình hành động có nội dung đa dạng, hình thức phong phú.

Đặc biệt, VCCI sẽ phối hợp với các chuyên gia, tổ chức quốc tế, tiếp tục triển khai những nội dung quan trọng của TPP đến doanh nghiệp một cách sâu rộng.

Tại hội thảo, bà Karen Lanyon, Tổng Lãnh sự Autralia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: TPP tạo ra tác động tích cực cho các quốc gia, động lực tăng trưởng kinh tế, mang lại việc làm và lợi ích thiết thực cho các nước và khu vực.

Riêng đối với doanh nghiệp, TPP mở ra nhiều cơ hội mới thông qua việc nâng cao khả năng cạnh tranh, năng lực đáp ứng yêu cầu khắt khe của nhiều thị trường xuất khẩu. Từ đó, doanh nghiệp xác định được vị thế trên thị trường quốc tế, nắm bắt cơ hội tăng trưởng và tăng lợi nhuận.

Bà Karen Lanyon cho biết, hiện tại Chính phủ Autralia rất quan tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN, trong đó có Việt Nam. Chính phủ Autralia đã cam kết sẽ hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới với những dự án tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh...

Không thể lỡ sóng TPP vì lệ thuộc
Làm gì để tận dụng cơ hội? Câu hỏi mà Hội thảo TPP với ngành dệt may và da giày, do Báo Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư