-
Tổ máy 2 Nhiệt điện Quảng Trạch 1 hòa lưới lần đầu thành công, hệ thống sắp được bổ sung thêm 1.403 MW mới -
Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án vật liệu xanh Lam Giang -
Hải quan công nhận mới 3 doanh nghiệp ưu tiên, gia hạn cho 4 doanh nghiệp -
PVFCCo - Phú Mỹ với tham vọng bán giải pháp dinh dưỡng toàn diện thay vì chỉ bán phân bón -
Bếp từ Funiki của Hòa Phát đạt chứng nhận CB theo tiêu chuẩn IEC, mở đường cho xuất khẩu -
Keppel ra mắt IKONIC, “may đo” trải nghiệm mua sắm dành riêng cho từng cá nhân
Bộ máy già, tham vọng vẫn lớn
Bộ máy quản trị và điều hành của Rạng Đông có thể nói là có tuổi đời già nhất sàn chứng khoán. Theo danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, người trẻ nhất là ông Trần Trung Tưởng, sinh năm 1962, nay đã 55 tuổi. Trong khi đó, 2 thành viên cốt cán nhất trong Hội đồng Quản trị là bà Ngô Ngọc Thanh (Chủ tịch) năm nay đã 64 tuổi, còn ông Nguyễn Đoàn Thăng (Phó chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc) thì đã 74 tuổi.
Đội ngũ lãnh đạo tuổi cao là vậy, nhưng Rạng Đông không vì thế mà tỏ ra chậm chạp, mà những tham vọng công ty này đặt ra cho kế hoạch 2017 nói riêng và các năm tiếp theo không khỏi khiến nhiều doanh nghiệp khác… choáng váng.
![]() |
| Quý I/2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/tháng, tăng 11,1% so với cùng kỳ |
Theo đó, năm 2017, công ty này dự định chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ lên tới 50% vốn điều lệ. Để hiện thực hóa mức cổ tức này, Rạng Đông dự kiến sẽ đạt tổng doanh thu năm 2017 là 3.056 tỷ đồng, lợi nhuận thực hiện trước thuế là 170 tỷ đồng.
Kết thúc quý đầu tiên của năm 2017, Công ty đạt tổng doanh thu tiêu thụ là 879 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận trước thuế 60,9 tỷ đồng, tăng 63,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/tháng, tăng 11,1% so với cùng kỳ.
Mặc dù vậy, tham vọng của “tướng già” Rạng Đông vẫn chưa dừng lại ở con số doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng như kế hoạch năm 2017, mà công ty này còn muốn cán mốc doanh thu lên tới 4.380 tỷ đồng vào năm 2020. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nâng lên 35%, trong đó năm 2019 phải xuất khẩu vào được các nước G7. Tỷ trọng doanh thu sản phẩm công nghệ cao LED và điện tử sẽ tăng từ 30% hiện nay lên 56% vào năm 2020.
Đo sức khỏe tướng già
Tham vọng lớn là vậy, nhưng điều giới đầu tư quan tâm hiện nay là sức khỏe hiện tại của tướng già Rạng Đông đang ở tình trạng ra sao, liệu có đủ độ dẻo dai để đua sức trên chặng đường cam go phía trước hay không.
Nói về định hướng của Rạng Đông trong bối cảnh cạnh tranh sắp tới, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng giám đốc Công ty cho biết, nền kinh tế đang sôi động trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và lợi thế lao động giá rẻ đã qua rồi. Vì vậy, Rạng Đông phải tiến hành đầu tư tự động hóa một số khâu trên dây chuyền hiện tại.
Trong kế hoạch đầu tư 5 năm tới, Rạng Đông dự kiến chi đầu tư lên tới 520 tỷ đồng, riêng tổng mức đầu tư trong năm 2017 là 100 tỷ đồng. Trong đó, năm 2017, Công ty sẽ đầu tư 40 tỷ đồng cho lò thủy tinh phích, 20 tỷ đồng đầu tư cho tự động hóa nâng cấp dây chuyền sản xuất đèn CFL và phích nước để nâng cao năng suất lao động và giảm giá thành. Ngoài ra, Công ty sẽ dành 30 tỷ đồng đầu tư các dây chuyền sản xuất tự động các sản phẩm LED, nâng cao năng lực để sản xuất LED lên 20 triệu sản phẩm/năm; đầu tư 10 tỷ đồng nâng cấp phòng thí nghiệm và hệ thống quản trị.
Về sức khỏe tài chính của Rạng Đông, các khoản phải thu ngắn hạn trong năm 2016 là 302 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với 2015, nguyên nhân tăng này chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (chiếm 77%). Tuy phải thu tăng, nhưng theo đánh giá của ông Quách Thành Chương, Trưởng ban Kiểm soát Công ty, số vòng quay các khoản phải thu giảm nhẹ từ 12,8 lần đầu năm, xuống 11,6 lần vào cuối năm cho thấy, tuy gia tăng lượng hàng bán ra, nhưng Công ty vẫn kiểm soát được các khoản nợ của khách theo đúng tiến độ.
Tuy vậy, sang năm 2017, công tác thu nợ của Rạng Đông cũng bắt đầu bộc lộ một số biểu hiện chậm chạp. Tại báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý I/2017, khoản mục tăng/giảm các khoản phải thu bị âm khá lớn (-110 tỷ đồng), tiếp tục thâm hụt mạnh so với cùng kỳ 2016 (-62 tỷ đồng). Điều này cho thấy, việc duy trì được sức dẻo dai trên đường chạy dài đang là thách thức không nhỏ với “tướng già” Rạng Đông.
-
Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án vật liệu xanh Lam Giang -
Hải quan công nhận mới 3 doanh nghiệp ưu tiên, gia hạn cho 4 doanh nghiệp -
PVFCCo - Phú Mỹ với tham vọng bán giải pháp dinh dưỡng toàn diện thay vì chỉ bán phân bón -
Bếp từ Funiki của Hòa Phát đạt chứng nhận CB theo tiêu chuẩn IEC, mở đường cho xuất khẩu
-
Keppel ra mắt IKONIC, “may đo” trải nghiệm mua sắm dành riêng cho từng cá nhân -
Làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với Công ty TNHH PNE Hòn Trâu Một -
Giá xi măng đồng loạt tăng, có thương hiệu tăng 100.000 đồng/tấn -
Công ty đóng tàu Nam Triệu ký hợp đồng đóng mới tàu hàng 65.000 DWT cho Hòa Phát -
Gỡ rào cản vốn, quỹ đất, thị trường..., đưa xuất khẩu thủy sản cán đích -
TKV tăng tốc sản xuất, chuẩn bị cuộc tái cơ cấu lớn -
Đề xuất đưa Quỹ bình ổn giá xăng dầu về một đầu mối
-
1
Khai mạc Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2026 -
2
Bất động sản công nghiệp trước cuộc đua tạo lợi thế mới -
3
Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Bước ngoặt chiến lược giữa làn sóng tái cấu trúc toàn cầu -
4
Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khuyến khích phát triển cả quy mô và chất lượng doanh nghiệp
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

