
-
Dự kiến nhập khẩu 79.199 tấn nguyên liệu thuốc lá trong năm 2026
-
Ra mắt nền tảng kết nối Logistics giúp tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
-
Dấu ấn kiến tạo phía sau thành công của Petrovietnam
-
Hưng Yên mở rộng không gian công nghiệp, kiến tạo động lực tăng trưởng mới
-
Đưa chương trình đào tạo 10.000 CEO vào hoạt động trong năm 2026 -
Khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo: Việt Nam sắp có thế hệ “nhà vô địch”?
Theo kế hoạch, ngày 25 - 26/6 tới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp.
Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các doanh nghiệp gửi ý kiến.
“Điều cần nhất hiện nay cho đầu tư và phát triển nông nghiệp là một khuôn khổ pháp lý, đầy đủ và đồng bộ. Nói cách khác là phải có một bộ luật riêng giành cho đầu tư và phát triển nông nghiệp, không để việc đầu tư và phát triển nông nghiệp bị nhiều bộ luật khác chi phối, điều chỉnh, chồng chéo. Câu chuyện con gà hay quả trứng có trước cần phải chấm dứt”, ông Hà Văn Thắng, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần T&T 159 muốn gửi đề xuất tới Thủ tướng.
Theo quan điểm của ông Thắng, bộ luật này được tích hợp từ các luật hiện hành, có nội dung chi phối đến hoạt động đầu tư và phát triển nông nghiệp, được chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ và gắn với những cơ chế đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và người dân, có sức hút hấp dẫn mạnh mẽ nhà đầu tư và người dân đầu tư vào nông nghiệp.
Mục tiêu của ông Thắng là chấm dứt tình trạng dự án đầu tư vào nông nghiệp bị cản trở bởi những quy định không phù hợp với đặc thù của ngành. Khó khăn nhất, theo ông Thắng, đó là các quy định liên quan đến đánh giá tác động môi trường của Luật Tài nguyên môi trường và quy định lập thủ tục quy hoạch chi tiết, thủ tục cấp phép xây dựng của Luật Xây dựng,
“Chỉ riêng việc xác định thủ tục nào làm trước, làm sau đã gây nhiều tranh luận, khó nhất quán, làm kéo dài thời gian, ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư”, ông Thắng nói.
Thực tế này gây rủi ro pháp lý khá lớn cho doanh nghiệp nông nghiệp. Ông Đàm Quang Thắng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Agricare Việt Nam thậm chí còn nói đến từ sợ khi đề cập đến sự an tâm trong kinh doanh.
“Chúng tôi rất sợ. chúng tôi có thể tự kỳ kết được hợp đồng, nhưng chúng tôi cần tự tin về cơ chế tài chính và thông tin thị trường. Chúng tôi đang phải mày mò, nên vừa thiếu vừa rủi ro, chi phí lớn”, ông Thắng nói.
Trong số các kiến nghị gửi tới Thủ tướng, có lẽ bà Nguyễn Thị Thành Thực là nhân vật khá đặc biệt khi giới thiệu là thương lái. “Tôi là một thương lái, không phải là doanh nghiệp. Chắc ít người như tôi có mặt ở đây, nhưng kinh nghiệm thương lái của tôi cho thấy, muốn bán hàng thì phải đi ra chợ. Hiện tại, tôi thấy nông sản của chúng ta như một cô gái quê danh giá, cứ ngồi nhà dợi người ta đến hỏi”, bà Thực nói.
Đây là lý do bà Thực cho rằng, điều cần nhất để nông sản xuất khẩu được là phải hiểu các thị trường, đến tận nơi và làm tận lực.
"Người dẫn dắt thương mại là người quyết định khâu sản xuất. Chợ thương mại là át chủ bài. Tại sao chúng ta không làm chợ điện tử?", bà Thực đặt vấn đề.
Còn ông Trần Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Central Group thì gửi kiến nghị về khâu sau thu hoạch với nhiều giải pháp đưa ra. “Việt Nam có nhiều sản phẩm nông nghiệp, như vải, thanh long rất có tiếng, nhưng phải bảo quản để có thể đến được các thị trường an toàn, đúng chất lượng”, ông Hải nói.

-
Hưng Yên mở rộng không gian công nghiệp, kiến tạo động lực tăng trưởng mới -
Đưa chương trình đào tạo 10.000 CEO vào hoạt động trong năm 2026 -
Sửa đổi các quy định pháp luật có nguy cơ hình sự hóa hoạt động kinh doanh -
Khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo: Việt Nam sắp có thế hệ “nhà vô địch”? -
TS. Lê Duy Bình: Doanh nghiệp Việt cần thay đổi mô hình tăng trưởng xuất khẩu -
Tiếp nhận hồ sơ miễn trừ áp thuế đối với ván sợi gỗ Thái Lan, Trung Quốc -
Giải mã sức hút của hội nghị hàng đầu ngành kinh doanh ẩm thực: Vietnam F&B Summit 2025
-
PVCFC mở rộng thị phần tại Campuchia
-
Panasonic Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025
-
Đà Nẵng "sôi sục" trước đợt tuyển dụng nửa cuối năm 2025
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược