Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Tâm Đăng - 20/02/2017 23:06
 
Tại buổi Hội đàm về cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra trong ngày 20/2, các doanh nghiệp Singapore bày tỏ mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, hàng hải, công nghiệp với hướng đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, các khu công nghiệp và các điểm du lịch biển, sinh thái, nghỉ dưỡng.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngày 20/2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên đoàn doanh nghiệp Singapore đã tổ chức buổi Hội đàm về cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham dự Hội đàm, có đại diện 12 doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, hàng hải, thủy sản, giáo dục, du lịch - dịch vụ, lữ hành tại Singapore và tổ chức doanh nhân quốc tế (IE - Singapore) tại Việt Nam, 14 doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đang hoạt động hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế; cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của Tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh thừa Thiên Huế chụp hình lưu niệm cùng đại diện
Lãnh đạo tỉnh thừa Thiên Huế chụp hình lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại buổi Hội đàm (ảnh: Thuathienhue.gov.vn)

Tại buổi Hội đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao bày tỏ vui mừng được đón chào các doanh nghiệp Singapore đến thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế đồng thời cho biết, những năm qua, bên cạnh tập trung phát huy nội lực, huy động và thu hút nguồn lực đầu tư, tỉnh Thừa Thiên Huế đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư nghiên cứu và triển khai các dự án tại Tỉnh. Trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã có nhiều dự án đầu tư hiệu quả của các nhà đầu tư lớn nước ngoài và trong nước như: Tập đoàn Banyan tree (Singapore), Tập đoàn Bia Carlsberg, Công ty HBI (Hoa Kỳ), Tập đoàn Royal Caribbean; Công ty CP, Tập đoàn Banpu, Bangchak (Thái Lan) và của các Tập đoàn Vingroup, Bitexco, Nguyễn Kim (Việt Nam).

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Cao, hiện nay, Thừa Thiên Huế đang tập trung phát triển để trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao và trung tâm khoa học công nghệ của cả nước. Với tiềm năng về thiên nhiên, địa hình, hạ tầng giao thông bao gồm đường bộ, hàng không, cảng biển và định hướng phát triển trên, hy vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư đến với tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời Thừa Thiên Huế cũng mong muốn được hợp tác với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để phát triển kinh tế.

Tại buổi Hội đàm, sau khi nghe giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển, những định hướng và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều ý kiến của các doanh nghiệp Singapore bày tỏ mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, hàng hải, công nghiệp với hướng đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, các khu công nghiệp và các điểm du lịch biển, sinh thái, nghỉ dưỡng.

Để có thể triển khai quan hệ hợp tác, các doanh nghiệp cũng đề nghị phía tỉnh Thừa Thiên Huế làm rõ về định hướng và chính sách thu hút đầu tư của Tỉnh vào một số lĩnh vực như tiềm năng phát triển của cảng Chân Mây để có thể trở thành cảng lớn chung chuyển hàng hóa và phục vụ cho du lịch biển, các điểm nghỉ dưỡng để phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe…

Một số doanh nghiệp đang hoạt động tại Thừa Thiên Huế cũng trao đổi với các doanh nghiệp Singapore về hiệu quả đầu tư, chính sách hỗ trợ đầu tư và tiềm năng phát triển lâu dài tại tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Cảm, Giám đốc Kế hoạch và Phát triển kinh doanh Thủy sản - Công ty CP Việt Nam, một doanh nghiệp Thái Lan đầu tư thành công tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, CP Việt Nam rất hài lòng về môi trường đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, của người dân nơi doanh nghiệp hoạt động; CP Việt Nam mong muốn được mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Singapore để có thể xuất khẩu các loại sản phẩm của CP sang Singapore.

Ông Alan Tan, Giám đốc khối Asean, Cục Doanh nghiệp Toàn cầu, Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore đã đánh giá cao việc tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tại Singapore của tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 12/1 vừa qua. Thành công của Hội nghị là các doanh nghiệp Singapore đã tiếp cận được nhiều thông tin về tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế; buổi hội đàm ngày hôm nay đã thể hiện mối quan tâm và mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp Singapore tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin về các kế hoạch và hoạt động sẽ diễn ra trong năm 2017 của Liên đoàn doanh nghiệp Singapore, nhất là các hoạt động của Liên đoàn tại Việt Nam, ông Alan Tan cũng nhấn mạnh đến việc thành lập đoàn CEO của Liên đoàn tham dự Hội nghị APEC năm 2017 tại Việt Nam; trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC, Liên đoàn sẽ tổ chức cho đoàn CEO đến thăm Huế để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Phát biểu kết thúc Hội đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cám ơn những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp Singapore cho sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế và mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác trong thời gian tới; các sở, ngành của Tỉnh sẽ kết nối với các doanh nghiệp để có những thông tin cụ thể hơn nhằm đưa các ý tưởng trở thành hiện thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết hy vọng, sau chuyến thăm lần này, các doanh nghiệp Singapore sẽ có những quyết định đầu tư đúng đắn, phù hợp. Tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ với điều kiện tốt nhất để làm rõ hơn bức tranh hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các doanh nghiệp Singapore trong tương lai.

Thừa Thiên Huế: Thành lập Cụm công nghiệp Thuận An
Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Thuận An và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư