-
Lãi suất là yếu tố lớn nhất tác động đến các kênh đầu tư năm 2026 -
Dự báo quý IV/2025: Nhiều ngân hàng sẽ giảm tốc lợi nhuận -
Phát hiện gần 600.000 tài khoản nghi lừa đảo, hơn 2,26 triệu khách hàng được ngân hàng cảnh báo -
Ngân hàng "một mình một chợ", bất động sản chỉ huy động được 130.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu -
Yêu cầu các ngân hàng đảm bảo giao dịch thông suốt, tăng biện pháp chống tội phạm dịp Tết -
NCB kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại
Đại gia giảm lãi suất: không có gì khó hiểu
Đầu tuần này, BIDV công bố giảm lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng xuống 5%/năm sau khi Vietcombank và Agribank áp dụng mức lãi suất này. Tại VietinBank, lãi suất kỳ hạn 1 tháng cũng chỉ còn 6%/năm.
![]() | ||
| Giảm lãi suất chỉ dễ với ngân hàng lớn, còn nhiều ngân hàng nhỏ vẫn chật vật huy động vốn |
Theo chuyên gia tài chính, ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, việc những ngân hàng trên giảm mạnh lãi suất huy động do thời điểm này vốn dư thừa, huy động vốn tiếp tục tăng, nhưng cho vay ra rất chậm.
Đơn cử, tại Vietcombank, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng âm, 3 ngân hàng quốc doanh còn lại là Agribank, BIDV và VietinBank cũng tăng trưởng tín dụng thấp.
Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 30/6/2013, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 5,74% so với thời điểm 31/12/2012, trong đó tiền gửi tiết kiệm tăng 11,2%. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn chỉ đạt 1,68%.
Nếu như trước đây, ngân hàng giảm lãi suất được coi là động thái để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, thì đợt giảm lãi suất huy động vừa qua được coi là để các ngân hàng tự cứu mình. Lãi suất hiện nay không còn là vấn đề với doanh nghiệp nữa, mà vấn đề nằm ở đầu ra. Trong khi đó, với các ngân hàng, lãi suất lại trở thành vấn đề, khi chênh lệch huy động - cho vay đang xuống thấp, khiến lợi nhuận sụt giảm. Bên cạnh đó, dù dư thừa vốn, song các ngân hàng vẫn trong cảnh mất cân đối kỳ hạn (huy động chủ yếu kỳ hạn ngắn, trong khi cho vay nhiều ở kỳ hạn dài).
Việc một số ngân hàng quốc doanh hạ sâu lãi suất cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên, bởi với uy tín, thương hiệu, họ hoàn toàn có thể giảm sâu lãi suất, mà không ảnh hưởng đến huy động vốn, chưa kể, các ngân hàng này có nhiều nguồn vốn rẻ.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia khẳng định, ngân hàng quốc doanh có nhiều nguồn vốn rẻ, nên họ không cần thiết phải huy động vốn cao trên thị trường.
“Các ngân hàng quốc doanh huy động được rất nhiều nguồn vốn rẻ, như tiền giải ngân ODA, tiền gửi của kho bạc, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tiền gửi, tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp nhà nước… Theo quy định, các loại vốn trên chỉ được gửi ở ngân hàng quốc doanh, lãi suất thấp, nên chi phí huy động vốn của họ rất rẻ”, ông Nghĩa giải thích.
Vẫn còn trên chục ngân hàng thiếu vốn
Việc nhiều ngân hàng lớn giảm lãi suất là điều đáng mừng, song sẽ là quá lạc quan khi nghĩ rằng, cả hệ thống ngân hàng đang dư vốn, thừa thanh khoản. Theo khảo sát của phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn, hiện chưa có ngân hàng cổ phần nào hạ sâu lãi suất theo các ngân hàng quốc doanh, mà ngược lại, hầu hết các ngân hàng đều đua nhau tung ra các chương trình khuyến mãi mời chào khách gửi tiền.
Lý giải tình trạng trên, TS. Lê Xuân Nghĩa khẳng định: “Vẫn còn khoảng trên chục ngân hàng thiếu vốn. Đó là lý do nhiều ngân hàng vẫn phải duy trì lãi suất cao”.
Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc giảm lãi suất chỉ dễ với ngân hàng lớn, còn nhiều ngân hàng nhỏ thì vẫn chật vật huy động vốn và phải giữ lãi suất cao, do thời gian qua, một lượng vốn đáng kể của nền kinh tế đã dịch chuyển sang USD, vàng.
Theo nhiều ngân hàng thương mại, việc một số ngân hàng quốc doanh giảm sâu lãi suất là hoàn toàn hợp lý, song không nên áp đặt mức lãi suất này cho toàn hệ thống.
Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia kinh tế đề nghị, NHNN nên mạnh dạn bỏ trần lãi suất huy động, để các ngân hàng tự áp dụng lãi suất huy động và cho vay phù hợp với sức khỏe của mình.
Trên thực tế, mặt bằng lãi suất đang có sự phân hóa mạnh cả về huy động lẫn cho vay, mà không gây xáo trộn đến sự ổn định của toàn hệ thống. Đây cũng là quy luật tất yếu của thị trường.
Thùy Liên
-
Dự báo quý IV/2025: Nhiều ngân hàng sẽ giảm tốc lợi nhuận -
Phát hiện gần 600.000 tài khoản nghi lừa đảo, hơn 2,26 triệu khách hàng được ngân hàng cảnh báo -
Ngân hàng "một mình một chợ", bất động sản chỉ huy động được 130.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu -
Yêu cầu các ngân hàng đảm bảo giao dịch thông suốt, tăng biện pháp chống tội phạm dịp Tết -
NCB kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành sớm phương án cơ cấu lại -
HDBank nâng vốn lên hơn 50.000 tỷ đồng -
Kỷ nguyên chọn lọc tài chính: Khi người Việt ưu tiên an toàn trước mọi biến động
-
1
Xây dựng nút giao hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 10 -
2
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 3: Kỳ vọng hành lang pháp lý kiểm soát dòng tiền “bẩn” -
3
Thông tin mới về Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân -
4
Nghỉ Tết Dương lịch 2026 linh hoạt theo đặc thù từng doanh nghiệp
-
15 năm phụng sự đất nước, phụng sự cộng đồng, TH được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động -
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026

