-
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
![]() |
| Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,06% trong phiên giao dịch sáng nay 8/6. Ảnh: AFP |
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,06% nhờ cổ phiếu của hãng sản xuất robot Fanuc tăng cao 2,2%, còn chỉ số Topix lên điểm 0,83%. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,03% khi cổ phiếu của Hyundai Motor vọt lên 2,7%.
Thị trường chứng khoán Australia hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích nhẹ 0,2%.
Nhà đầu tư đang dõi theo phản ứng thị trường sau khi Mỹ công bố số liệu tăng trưởng việc làm cuối tuần trước. Cụ thể, Bộ Lao động Mỹ cho biết số việc làm tại Mỹ trong tháng 5 đã tăng kỷ lục thêm 2,5 triệu. Trước đó, kết quả thăm dò các nhà kinh tế do Dow Jones thực hiện cho thấy, số lượng việc làm tại Mỹ dự báo giảm hơn 8 triệu trong tháng 5.
“Số liệu việc làm tại Mỹ phù hợp với các chỉ số kinh tế, điều này hàm ý kinh tế Mỹ phần nào hồi phục sau khi nước này nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội chống dịch Covid-19”, Jason Wong, chuyên gia thị trường cao cấp tại Ngân hàng BNZ đánh giá.
Tuy nhiên, mối lo ngại của nhà đầu tư chưa dứt hẳn khi thông tin xuất nhập khẩu ảm đạm của Trung Quốc trong tháng 5. Theo số liệu hải quan công bố hôm qua 7/6, sau khi tăng bất ngờ 3,5% trong tháng 4, xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 3,3% trong tháng 5, thấp hơn nhiều so với mức 7% được Reuters dự báo trước đó.
Trong khi đó, nhập khẩu tháng 5 của Trung Quốc trượt dốc 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức giảm 14,2% trong tháng 4, đồng thời đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2016.
Thị trường tiền tệ hôm nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mức 97,8 thiết lập tuần trước về 96,73. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và quy đổi 109,54 JPY/USD so với mức 108,5 JPY/USD trong tuần trước, còn đô la Australia mạnh lên đáng kể và giao dịch 1 AUD “ăn” 0,6984 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh thống nhất tiếp tục cắt giảm sản lượng kỷ lục thêm 1 tháng. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn vọt lên 2,2% lên 43,23 USD/thùng, còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng thêm 1,92% lên 40,31 USD/thùng.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

