-
Sửa đổi Luật Chứng khoán: Bổ sung cơ chế sandbox, cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính -
7 tháng đầu năm, huy động vốn trái phiếu Chính phủ đạt trên 201.000 tỷ đồng -
Sửa Luật Chứng khoán: 6 nhóm nội dung sửa đổi đáng chú ý -
Lãi suất hạ nhiệt, tín dụng bất động sản vẫn căng -
Vốn đắt, ngân hàng đau đầu vì chi phí lãi tăng cao -
Lợi nhuận 6 tháng của Nam A Bank tăng 25%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới
Sắc xanh trở lại
Sau hai phiên điều chỉnh, sắc xanh đã trở lại với sàn chứng khoán Việt Nam. VN-Index có thời điểm tăng tới 35 điểm lên 1.076 điểm nhưng đà hưng phấn chỉ kéo dài đến gần cuối phiên sáng. Các chỉ số lđều đồng loạt thu hẹp đà tăng. Dù vậy, chứng khoán Việt Nam vẫn nằm trong nhóm tăng khá trong số các thị trường chứng khoán châu Á.
Đóng cửa phiên, VN-Index chỉ còn tăng 9,5 điểm lên 1.050 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 2,59% lên 215,37 điểm. UPCoM-Index tăng 1,66% lên 71,62 điểm.
| Sắc xanh trở lại thị trường sau hai phiên điều chỉnh |
Số lượng mã tăng áp đảo. Toàn sàn có 508 mã tăng, 91 mã trần; trong khi chỉ có 194 mã giảm và 31 mã giảm sàn. Điểm sáng của phiên hôm nay là cổ phiếu chứng khoán. Hàng loạt mã dòng chứng khoán tăng kịch biên độ như HCM, AGR, SHS, SSI… Nhóm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng cũng tăng tốt.
Các cổ phiếu góp nhiều điểm tăng nhất cho VN-Index hôm nay là TCB, VPB và HPG. TCB tăng trần sau khi hai phiên giảm khá mạnh trước đó. VPB cũng hồi phục sau 2 phiên giảm rất sâu. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu tác động tiêu cực đến chỉ số chung là VCB, MSN, VIC. Cổ phiếu Vingroup sau phiên hiếm hoi tăng kịch biên độ.
Khối ngoại mua ròng 14 phiên liên tiếp
Dòng tiền khá tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Giao dịch ở riêng nhóm 30 cổ phiếu trong VN30 chiếm tới 46% tổng giao dịch trên sàn HoSE. Đồng nhờ, nhóm này cũng là động lực dẫn dắt chính. Trên sàn HoSE, VN30-Index tăng tới 1,45%, vượt xa mức tăng của VN-Index. HNX30-Index cũng vọt tăng tới 4,18% so với phiên hôm qua.
Tính chung trên ba sàn, giá trị giao dịch đạt 17.350 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hôm qua. Cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất là NVL với tổng giá trị đạt 1.229 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên bán thắng thế, NVL đóng cửa giảm kịch biên độ và vẫn còn dư bán sàn tới 11,8 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu của Novaland đã có tới 4 phiên liên tiếp giảm sàn, tiếp tục xác lập mức đáy lịch sử mới.
Khối ngoại tiếp tục gom mua cổ phiếu. Đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 14 phiên liên tục. Tuy nhiên, lực mua “đuối” hơn các phiên liền trước với giá trị giao dịch 613 tỷ đồng. Cổ phiếu của Vingroup được mua vào nhiều nhất (hơn 200 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng được giải ngân mạnh như STB (100 tỷ đồng), chứng chỉ quỹ FUEVFVND (77 tỷ đồng) hay cổ phiếu bất động sản như VHM (56 tỷ đồng), DXG (45 tỷ đồng)…
-
Vốn đắt, ngân hàng đau đầu vì chi phí lãi tăng cao -
Lợi nhuận 6 tháng của Nam A Bank tăng 25%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới -
Chứng khoán phiên 14/8: VN-Index giảm về 1.729 điểm -
VietinBank 6 tháng đầu năm 2026: Làm chủ năng lực chuyển đổi số, giữ đà tăng trưởng bền vững -
Doanh nghiệp bất động sản liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng liên tục báo lỗ -
Lợi nhuận tín dụng tiêu dùng tăng, nợ xấu vẫn đáng lo -
Giá vàng hôm nay (14/8): Đứt chuỗi 4 phiên tăng giá, hơn 3 tỷ USD chảy ròng vào các quỹ ETF
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
FPT và SAP đồng hành cùng doanh nghiệp ngành gỗ tối ưu vận hành, tăng tốc ra quyết định -
Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi Hạnh phúc 2026" -
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index
