-
Long Châu tiếp tục “giữ chuỗi” là nhà thuốc Việt Nam duy nhất thắng giải thưởng lớn tại Healthcare Asia Pharma Award
-
Nguồn cung xăng E10 đã sẵn sàng tại nhiều doanh nghiệp -
Ứng phó xung đột Trung Đông và cơ hội tái cấu trúc thị trường xuất khẩu nông sản -
Các hãng bay lên kế hoạch giảm tần suất hoặc dừng bay một số đường bay -
Tổ hợp công nghiệp năng lượng Vân Phong nhận được cam kết tài trợ vốn 14.500 tỷ đồng -
Novaland lãi hơn 1.800 tỷ đồng sau kiểm toán, đã duyệt lại giá đất dự án Lakeview City
Theo thông báo ngày 8/2 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Việt Nam (mã CTX-HNX) với số tiền phạt là 60 triệu đồng.
Nguyên nhân bởi ông đã kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc CTX, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, nay là khoản 2 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
“Hạn chót” tách bạch hai chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP là ngày 1/8/2020. Đây cũng là nguyên nhân đã có một loạt các doanh nghiệp thay đổi vị trí nhân sự cấp cao trong nửa đầu năm 2020. Việc kiêm nhiệm cả hai vị trí đứng đầu HĐQT và ban điều hành là chuyện không hiếm tại các doanh nghiệp trước đây. Nếu tính từ thời điểm Nghị định 71 được ban hàn, các công ty đã có ba năm để chuẩn bị cho công tác nhân sự.
Tuy vậy, việc sắp xếp nhân sự cấp cao không dễ dàng. CTX Holdings là một trong những cái tên đầu tiên mà UBCKNN đưa ra mức phạt hành chính đối với việc vi phạm quy định quản trị công ty trên. Ngoài ra, tại CTCP Xây lắp điện 1 (mã PC1), ông Trịnh Văn Tuấn vẫn đang kiêm nhiệm cả vị trí chủ tịch HĐQT và ghế CEO. Hay trường hợp của Gilimex, việc miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với ông Lê Hùng đã được thực hiện kể từ ngày 1/10/2020 do đó ông chỉ còn đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT.
Tuy nhiên, do xét thấy chưa tìm được cá nhân thay thế phù hợp đảm nhiệm chức danh trên, Gilimex vẫn chưa có tổng giám đốc. Tuy nhiên, các giám đốc dưới quyền đã được HĐQT tổ chức phân bổ điều hành công việc liên quan đến vị trí giám đốc theo đúng quy định tại điều lệ, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật.
-
Long Châu tiếp tục “giữ chuỗi” là nhà thuốc Việt Nam duy nhất thắng giải thưởng lớn tại Healthcare Asia Pharma Award
-
Nguồn cung xăng E10 đã sẵn sàng tại nhiều doanh nghiệp -
Ứng phó xung đột Trung Đông và cơ hội tái cấu trúc thị trường xuất khẩu nông sản -
Các hãng bay lên kế hoạch giảm tần suất hoặc dừng bay một số đường bay
-
Tổ hợp công nghiệp năng lượng Vân Phong nhận được cam kết tài trợ vốn 14.500 tỷ đồng -
Novaland lãi hơn 1.800 tỷ đồng sau kiểm toán, đã duyệt lại giá đất dự án Lakeview City -
Doanh nghiệp nộp gần 15 tỷ USD tiền thuế vừa khởi công xây Tổ hợp Văn phòng mới -
Đắn đo nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại hãng bay Việt -
Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại và Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam có Chủ tịch mới -
Lạng Sơn “cầm tay chỉ việc” hộ kinh doanh kê khai thuế điện tử -
Cao su Đà Nẵng giải trình nguyên nhân giảm mạnh lợi nhuận năm 2025
-
Wells Fargo trao tặng Giải thưởng “Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank
-
Xu hướng thuê nguyên tòa nhà mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư -
Năm 2026, Chubb Life Việt Nam đầu tư theo chiều sâu, nâng chuẩn hiện diện toàn quốc -
"Thịt nguội Ý - Một di sản độc đáo” -
Rót vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” -
Làn sóng về Đông Bắc TP.HCM, căn hộ bám hạ tầng thành xu hướng
