-
Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận gộp 3.885 tỷ đồng trong năm tài chính 2023 -
Mắt xích nào tạo nên chuỗi giá trị ngành thời trang bền vững -
Viettel Global đứng số 1 về thị phần tại 6 quốc gia, 9 thị trường đều tăng trưởng tốt -
Quý I/2024, xuất khẩu máy tính, linh kiện điện tử tiếp tục dẫn đầu -
Vingroup và Mitsubishi Corporation ký hợp tác chiến lược toàn diện thúc đẩy hoạt động kinh doanh -
Xử lý doanh nghiệp không xuất hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu
Tiêu chuẩn đánh giá tòa nhà thân thiện với môi trường không chỉ dựa trên khả năng sử dụng nguồn vật liệu xanh mà theo quan điểm của kiến trúc sư đương đại hàng đầu Nhật Bản, giáo sư Kengo Kuma thì toà nhà không sản sinh nhiều CO2. Đặc biệt, tính bền vững của mỗi toà nhà còn được đánh giá vào khả năng sử dụng các nguồn vật liệu tại địa phương.
“Khi đó, dự án vừa giúp kinh tế địa phương tốt lên khi tiêu dùng sản phẩm địa phương. Và nếu có thể thuê nhân công địa phương cũng sẽ là yếu tố quan trọng”, kiến trúc sư Kengo Kuma chia sẻ trong một buổi gặp mặt báo chí vừa được tổ chức tại TP.HCM, nhân dịp khảo sát, kiểm tra tiến độ xây dựng, hoàn thiện công trình đầu tiên của mình tại Việt Nam.
Kiến trúc sư Kengo Kuma được ví von là nghệ nhân tài hoa xứ Phù Tang. Ông sinh năm 1954 và tốt nghiệp đại học Tokyo năm 1979. 8 năm sau đó, ông cùng đồng sự sáng lập studio kiến trúc Kengo Kuma and Associates. Đến nay, studio này đã có hơn 50 kiến trúc sư, kiến tạo hơn 70 công trình tuyệt mỹ khắp thế giới.
Ông Kengo Kuma là người “thợ cả” của công trình Sân vận động Olympic 2020 tại Tokyo và hơn 100 công trình kiến trúc tiêu biểu ở nhiều nước trên thế giới như bảo tàng tại Nhật Bản, tháp Thượng Hải (Trung Quốc), tổ hợp Hikari bên bờ sông Lyon (Pháp)…
Là người đã tạo nên chuẩn kiến trúc Nhật hiện đại – mềm dẻo nhưng vững chắc, khác biệt nhưng hài hòa, thấm nhuần sự hòa hợp và minh triết của phương Đông, song hành cùng sự hiện đại, đa năng và tối giản của phương Tây, kiến trúc sư Kengo Kuma cho rằng, xét về giá trị kinh tế lâu dài, các công trình xanh không hề đắt đỏ.
“Các chi phí năng lượng tái tạo hay bảo trì trong lâu dài của các dự án xanh sẽ giảm dần bởi đã được đầu tư bài bản , chỉn chu ngày từ đầu. Đây là hướng phát triển bền vững về lâu dài mà các đô thị nên phát triển”, ông Kengo Kuma chia sẻ.
Trước khi thiết kế Waterina Suites – dự án đầu tiên của mình ở Việt Nam, giáo sư Kengo Kuma và các đồng sự đã dành nhiều thời gian đến Việt Nam khảo sát, nghiên cứu từ địa hình, khí hậu, nhịp sống cho đến tư duy kiến trúc tại đây.
Ông cho biết, đường cong lấp lánh từ dòng sông Sài Gòn uốn quanh thành phố cũng như đường cong từ thửa ruộng bậc thang Tây Bắc tràn đầy sinh khí đã nhanh chóng hấp dẫn ông.
Và nước đã trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo của giáo sư Kengo Kuma trong quá trình thiết kế dự án này khi tổng thể công trình là tập hợp của những đường cong gợn sóng mềm mại, thanh thoát, chạy khắp tòa nhà.
“Phía bên trong dự án có 2 hồ bơi lớn. Chúng tôi không đơn thuần đưa nước vào trong đó, mà còn có chức năng gắn kết với không gian thiên nhiên xung quanh giữa hai tòa nhà”, ông Kengo Kuma tiết lộ và khẳng định, sở hữu thiết kế mềm mại nhưng kiến trúc của Waterina Suites vẫn là một khối chắc chắn, được áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến theo tiêu chuẩn xây dựng cao cấp của Nhật Bản. Tường được xây bằng bê tông thay vì gạch thông thường, do đó, Waterina Suites có khả năng chống thấm, cách âm và chịu lửa vượt trội hơn so với các công trình khác. Bên ngoài tòa nhà sử dụng sơn đàn hồi và công nghệ chống thấm màng phủ 3 lớp tiên tiến của Nhật, chống nứt tường tối đa, tăng sự kiên cố và bền vững cho tòa nhà.
“Waterina Suites là công trình chung cư duy nhất cho đến hiện nay được tôi thiết kế. Tôi hi vọng công trình này là một dấu ấn trong mối quan hệ hợp tác, đầu tư tốt đẹp giữa các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam", giáo sư Kengo Kuma kỳ vọng.
-
Vingroup và Mitsubishi Corporation ký hợp tác chiến lược toàn diện thúc đẩy hoạt động kinh doanh -
Xử lý doanh nghiệp không xuất hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu -
Xuất khẩu qua Canada "thất thoát" 4 tỷ USD vì chưa tận dụng tốt CPTPP -
Từ câu chuyện bao bì đến những lưu ý khi xuất khẩu vào thị trường Canada -
Vietnam Airlines đưa dâu tây Mộc Châu vào thực đơn trên không -
Canada - cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Mỹ, tăng thị phần -
“Cửa sáng” nào cho các “tay chơi” thương mại điện tử trước biến động?
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 29/3 -
2 Lãi vay chỉ mới giảm sâu ở giai đoạn đầu giải ngân vốn -
3 Khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán -
4 Giữ kịch bản đầu tư dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu -
5 Hé lộ kế hoạch đầu tư hoàn thiện khu bến cảng Lạch Huyện - Hải Phòng
- Chương trình Doanh nghiệp và Tiêu dùng ngày càng thu hút khán giả
- Giám đốc sáng tạo của The Circle - người "tiếp lửa" cho những thương hiệu lớn tại Việt Nam
- Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị Khách hàng Japfa Việt Nam
- Người nước ngoài tại Hà Nội đang tìm kiếm căn hộ ở đâu?
- Ngành dược: Cách tân để thắng
- Hơn 400 doanh nghiệp quy tụ tại Triển lãm ProPak Vietnam 2024 từ ngày 3 đến 5/4 tại SECC