-
Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế năm 2027? -
Chuyến thăm của Nhà Vua Thái Lan mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước -
TP.HCM: Trợ lực doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các FTA -
Đà Nẵng đối thoại tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng -
Quảng Trị: Tháo gỡ khó khăn cho Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Môi trường -
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển
![]() |
| Các doanh nghiệp rất kỳ vọng vào chiến lược phục hồi kinh tế của TP.HCM |
Tránh chồng chéo quy định
Không chỉ TP.HCM, mà nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á đều đang đứng trước áp lực mở cửa nền kinh tế, khi sức chống chịu của người dân, doanh nghiệp đã đến giới hạn chịu đựng. Sự không chắc chắn xung quanh việc lập các kế hoạch dài hạn của các ban, ngành liên quan cũng là vấn đề mà doanh nghiệp Singapore, Philippines hay TP.HCM phải đối mặt.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietravel cho rằng, cần có đầu mối chỉ đạo tập trung, rõ ràng, thống nhất. “Chính sách ban hành cần tránh tình trạng 'sáng nắng, chiều mưa', làm mất đi sự nghiêm túc, nghiêm minh”, ông Nguyễn Quốc Kỳ nói.
Đây là một trong những lý do khiến mới đây, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp với các hiệp hội ngành nghề, đại diện một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài… và đưa ra Dự thảo Kế hoạch phục hồi kinh tế Thành phố. Dự thảo dài 36 trang được xây dựng sau quá trình lắng nghe, tham khảo ý kiến góp ý của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp.
Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết, các hội viên HUBA đều kỳ vọng về việc công bố kế hoạch chiến lược, kịch bản phòng chống dịch và phục hồi kinh tế của TP.HCM một cách rõ ràng, có tiến độ cụ thể, có thời gian để chuẩn bị. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo điều hành cần được thực hiện thống nhất và chỉ một trung tâm chỉ huy, tránh thay đổi thường xuyên làm rối loạn hoạt động như thời gian qua.
“Phải nói rằng, chưa bao giờ tôi đọc một bản kế hoạch chỉn chu và thực tế đến như vậy”, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm (FFA) TP.HCM nói. Theo bà, việc mở cửa giai đoạn I cần cân nhắc áp dụng theo lộ trình từng bước, xác lập và quy định rõ ưu tiên mở cửa thí điểm ở các vùng an toàn, nếu không, sẽ khiến công sức dập dịch lâu nay đổ bể, đe doạ tới sức khoẻ cộng đồng.
Đặc biệt, điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại sẽ phụ thuộc vào người lao động. Nếu người lao động chưa được tiêm vắc-xin hoặc bất cập trong quá trình hệ thống hoá cơ sở dữ liệu gây chậm trễ quá trình cấp “thẻ xanh Covid” chưa được giải quyết sẽ khiến kế hoạch sản xuất bị ảnh hưởng.
Các doanh nghiệp lương thực, thực phẩm cho rằng, TP.HCM nên chủ động lên phương án hoàn thành tiêm mũi 2 cho người lao động tại những ngành, lĩnh vực quan trọng. Đây là cách giúp doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trở lại ngay sau khi các kế hoạch được thông qua, nhất là tại các địa phương thí điểm mở cửa, thay vì chờ tất cả người dân được tiêm mũi 2, sẽ làm chậm cơ hội của cả nền kinh tế.
Đồng thời, Thành phố cần khẩn trương thực hiện đồng bộ việc kê khai dữ liệu trên App Sổ sức khỏe điện tử với các cá nhân đã tiêm 2 mũi vắc-xin để nhanh chóng làm cơ sở cấp “thẻ xanh” cho những người đủ điều kiện. Việc này nếu không giải quyết dứt điểm và có hướng dẫn cụ thể trước ngày Thành phố mở cửa kinh tế, thì sẽ dẫn đến nguy cơ đẩy doanh nghiệp và người dân vào thế bị động như vụ việc giấy đi đường thời gian qua.
Cần hỗ trợ tái cấp vốn
Bà Lý kim Chi cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp trong ngành lương thực, thực phẩm vẫn được phép hoạt động, nhưng phải cầm cự kinh doanh không có lợi nhuận, trong khi hầu hết các chi phí đầu vào đều tăng cao, sức mua của thị trường yếu. Họ phải giữ nguyên giá bán để chia sẻ khó khăn cùng người tiêu dùng, quyết tâm, đồng lòng cùng chính quyền TP.HCM trong công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống người lao động và cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh theo mô hình “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến”.
Thời điểm này, các doanh nghiệp ngành thực phẩm chuẩn bị vào mùa sản xuất phục vụ Noel, Tết, nên rất cần vốn thông qua hỗ trợ từ ngân hàng và việc cắt giảm các chi phí cố định. “Các doanh nghiệp đang rất cần Thành phố có lộ trình hỗ trợ mới về nguồn tài chính để doanh nghiệp có thể trở lại sản xuất”, bà Kim Chi nói.
Cụ thể hơn, ông Chu Tiến Dũng kiến nghị giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp theo hướng lãi suất cho vay không cao hơn 3% so với lãi suất huy động. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ vay tái cấp vốn, vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh, bảo lãnh thanh toán các hợp đồng mua bán nguyên vật liệu với mức lãi suất 0% cho các doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.
“Thời điểm khởi động, phục hồi nền kinh tế của TP.HCM đã chín muồi, đặc biệt là cơ hội phục hồi nhanh thị trường trong quý IV/2021. Do đó, cần có kịch bản cụ thể, đồng bộ về giải pháp sống chung với Covid-19 trong trạng thái mới”, ông Dũng chia sẻ.
-
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm -
Gia Lai đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng điện năng còn 1 tuần -
[Insight] Nền kinh tế cần nâng cấp năng lực sản xuất, gia tăng giá trị nội địa -
Mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU -
TP.HCM: Tập trung phân loại toàn bộ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài -
Luật Thủ đô mở dư địa tăng trưởng mới cho Hà Nội -
Thủ tướng chia sẻ về 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ
-
18 năm tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam -
Mở bán chính thức KĐT Đất Việt Green Park, ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng tham dự -
Khi chiến lược nhân sự trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp -
VALUE10 2026: Nhận diện doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
Sửa Luật Bưu chính để đáp ứng yêu cầu phát triển mới -
Chất lượng tài sản ngân hàng: Cần nhìn xa hơn tỷ lệ nợ xấu

