-
TP.HCM nhộn nhịp xuất khẩu hàng hóa đêm Giao thừa tại cảng Cát Lái -
Chuyển đổi số tạo dấu ấn mới cho ngoại giao Việt Nam -
Tổng Bí thư và các ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới ở đâu? -
Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài -
Tận dụng FTA thế hệ mới, TP.HCM mở rộng không gian xuất khẩu cho doanh nghiệp -
Không chỉ là một kỳ nghỉ, Tết là trái tim của Việt Nam
![]() |
| Giá thực phẩm và dịch vụ là những nhân tố chính thúc đẩy lạm phát tháng 4 của Trung Quốc. Ảnh: AFP |
So với tháng 3, chỉ số CPI tháng 4 giảm 0,1%, theo số liệu chính thức được Cơ quan Thống kê Trung Quốc công bố ngày 11/5.
Trước đó, các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Reuters đã dự đoán chỉ số CPI tháng 4 của Trung Quốc sẽ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước và "đi ngang" so với tháng 3.
Trong tháng 3, lạm phát của Trung Quốc đã giảm xuống 0,7% sau khi đạt mốc cao nhất gần đây là 2,8% vào tháng 9/2022.
Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, giá thực phẩm và dịch vụ là những nhân tố chính thúc đẩy lạm phát tháng 4. Trong đó, giá thực phẩm đã tăng 0,4% so với một năm trước còn giá dịch vụ tăng 1%. Trái lại, giá cả các mặt hàng tiêu dùng giảm 0,4%.
Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Trung Quốc đã giảm 3,6%. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự đoán với Reuters rằng chỉ số PPI sẽ giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức giảm 2,5% trong tháng 3.
Bức tranh lạm phát của Trung Quốc đang trái ngược với Mỹ. Theo số liệu công bố mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 4,9% trong tháng 4 sau nhiều nỗ lực kiểm chế lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bằng cách tăng lãi suất 10 lần liên tiếp. So với Nhật Bản, lạm phát lõi của Trung Quốc hiện thấp hơn nhiều, các nhà kinh tế của ngân hàng Bank of America (BofA) đánh giá.
Bà Helen Qiao, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Bank of America, nhận định rằng Trung Quốc đã kiểm soát tốt lạm phát sau khi mở cửa trở lại kể từ cuối năm 2022, khiến những người theo dõi thị trường đặt câu hỏi liệu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có đang rơi vào tình trạng giảm phát hay không.
"Có vẻ như trong khi các ngân hàng trung ương lớn gặp khó khăn trong việc kiềm chế lạm phát, thì [Ngân hàng Trung ương Trung Quốc] lại được xếp hạng cao về vấn đề này", bà Helen Qiao bình luận.
Bà Qiao cho rằng, Trung Quốc đã cố gắng kìm chân chỉ số giá tiêu dùng ở mức trung bình 1,8%, gần với mức trung bình 3 năm thấp nhất kể từ năm 2003. Mặc dù chưa rơi vào giảm phát, nhưng lạm phát ở mức thấp có thể là do nhu cầu trong nước vẫn yếu.
"Các hộ gia đình (Trung Quốc - BTV), dù nhu cầu du lịch của họ bị dồn nén nhiều trong những ngày lễ gần đây, nhưng vẫn thận trọng trong chi tiêu, đặc biệt là đối với những mặt hàng có giá trị lớn (đồ điện tử gia dụng, ô tô…)", bà Qiao nhận xét.
Bên cạnh đó, nữ chuyên gia của Bank of America cho rằng, thị trường lao động vẫn suy yếu cùng với sự phục hồi chậm của thị trường bất động sản sẽ tiếp tục đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng Trung Quốc.
Ngay sau chỉ số CPI được công bố sáng nay, 11/5, đồng nhân dân tệ giao dịch nội địa Trung Quốc đã suy giảm 0,04% xuống còn 6,9428 CNY đổi 1 USD.
-
Không chỉ là một kỳ nghỉ, Tết là trái tim của Việt Nam -
TP.HCM ra tiêu chí chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp -
65 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI -
[Longform] Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bước vào kỷ nguyên thu hút FDI chất lượng cao -
Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới tương đương cầu Phong Châu mới -
Tiêu thụ điện dịp Tết chỉ bằng 50-60% ngày thường
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

