-
Bộ Công thương xây dựng kế hoạch cung ứng xăng sinh học ổn định -
Thanh niên chung tay vì một ASEAN thích ứng và phát triển bền vững -
Gia Lai dành hơn 2.600 tỷ đồng để xây dựng các công trình, giải pháp tiêu thoát lũ -
Hải Phòng trồng 200.000 cây xanh kiến tạo tương lai xanh -
GREEN i-PARK Định hướng phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh, số hóa và bền vững -
Chuyện về người lặn biển dọn rác trả ân tình với đại dương
Nền kinh tế toàn cầu hồi phục sau đại dịch COVID-19 đã khiến lượng khí thải CO2 tăng ở mức lớn thứ hai trong lịch sử trong năm 2021.
Đây là cảnh báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra ngày 20/4 trong báo cáo thường niên "Rà soát năng lượng toàn cầu" (Global Energy Review).
Theo đó, IEA ước tính lượng khí thải CO2 trong năm nay sẽ tăng gần 5% lên mức 33 tỷ tấn, trái ngược với sự giảm sut hồi năm ngoái do hoạt động kinh tế trì trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh. IEA dự đoán nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ vượt mức của năm 2019.
Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol dự đoán lượng khí thải carbon sẽ tăng 1,5 triệu tấn trong năm nay chủ yếu là do gia tăng việc sử dụng than đá trong sản xuất năng lượng, đặc biệt là tại khu vực châu Á.
Trước tình hình này, ông cho rằng Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì sắp tới là thời điểm quan trọng để các nước cam kết có những hành động ngay lập tức trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của LHQ về biến đổi khí hậu, dự kiến vào tháng 11 tới tại Glasgow, Scotland (Anh).
Người đứng đầu IEA nhấn mạnh nếu các nước trên thế giới không hành động nhanh chóng để cắt giảm lượng khí phát thải, con người sẽ phải đối mặt với tình trạng khí hậu tồi tệ hơn trong năm 2022.
Theo báo cáo của IEA, nhu cầu năng lượng toàn cầu trong năm 2021 sẽ tăng 4,6%, trong đó dẫn đầu là các nền kinh tế mới nổi, khiến mức này vượt trên mức của năm 2019.
IEA cho biết thêm nhu cầu cho nhiên liệu hóa thạch cũng đang có xu hướng tăng trong năm 2021, trong đó nhu cầu khí đốt và than đá được dự báo vượt mức của năm 2019.
Cụ thể, IEA dự đoán nhu cầu than đá sẽ tăng 4,5%, vượt mức của năm 2019 và gần đạt mức đỉnh từ năm 2014, trong đó nhu cầu tập trung chủ yếu tại khu vực châu Á, dẫn đầu là Trung Quốc. Mỹ và các nước châu Âu cũng chứng kiến sự gia tăng tương tự này.
Trong khi việc sử dụng than đá phổ biến hơn sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng tái tạo, song IEA ước tính việc sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo tăng hơn 8% trong năm 2021.
Cơ quan này cũng kỳ vọng năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió ghi nhận mức tăng hằng năm lớn nhất từ trước tới nay ở mức khoảng 17%.
Theo IEA, năng lượng tái tạo sẽ cung cấp 30% sản lượng điện trên toàn thế giới vào năm 2021, mức lớn nhất từ trước tới nay và cao hơn mức tăng 27% của năm 2019.
-
Hải Phòng trồng 200.000 cây xanh kiến tạo tương lai xanh -
GREEN i-PARK Định hướng phát triển hạ tầng khu công nghiệp xanh, số hóa và bền vững -
Chuyện về người lặn biển dọn rác trả ân tình với đại dương -
HEINEKEN Việt Nam và hành trình 35 năm kiến tạo giá trị bền vững -
TP. HCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3ha -
Nới lỏng yêu cầu với lô rừng dưới 4 ha, tạo đà cho gỗ Việt vào EU -
Hoiana Resort & Golf trao tặng 250 triệu đồng chăm lo Tết cho người nghèo
-
1
TP.HCM chi 3.563 tỷ đồng đầu tư tuyến đường 6 làn xe để giảm tải Quốc lộ 1 -
2
Cao tốc Sơn La - Cửa khẩu Tây Trang 23.252 tỷ đồng; khởi công 3 dự án tại Phú Quốc tổng vốn 1.238 tỷ đồng -
3
Nghiên cứu mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội; Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp -
4
Khẩn trương xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế Sân bay Long Thành
-
Xổ số kiến thiết miền Nam đặt mục tiêu doanh thu gần 173 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 -
INTECH E&C vinh dự đồng hành triển khai nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ -
VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững -
EVNGENCO1 bứt phá trong thách thức -
Mảnh ghép cuối cùng của lõi CBD Sài Gòn: One Central Saigon và câu chuyện tái định vị trung tâm Quận 1 -
Phú Gia Group ra mắt thương hiệu Tập đoàn - công bố chiến lược 2026 và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp cao
