-
Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến 17 dự án luật -
Cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước -
Hà Nội ban hành quy định mới về cán bộ tại doanh nghiệp có vốn nhà nước -
Lâm Đồng quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp
-
Đà Nẵng lấy ý kiến về quy chế phối hợp quản lý tại Khu thương mại tự do -
Đầu tư/VIR: Nhịp cầu kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế
![]() |
| Chevron đã chi 10,6 tỷ USD cho hoạt động mua lại năm 203, trong đó phần lớn là thỏa thuận 6,3 tỷ USD để mua công ty thăm dò và sản xuất dầu mỏ PDC Energy. Ảnh: AFP |
Trong báo cáo được Ernst & Young công bố ngày 20/8, các công ty năng lượng hàng đầu Mỹ đã chi 49,2 tỷ USD cho các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) trong năm 2023, tăng 57% so với mức 31,4 tỷ USD của năm 2022. Mức tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi các thương vụ lớn giữa các công ty dầu khí tích hợp.
Ernst & Young cho biết hoạt động M&A ngành dầu khí Mỹ dự báo tiếp tục duy trì trong năm nay và năm tới, đồng thời được thúc đẩy bởi nhiều thương vụ lớn hơn.
Mức chi cho hoạt động khai thác dầu khí của Mỹ cũng tăng lên trong năm 2023, với chi phí thăm dò và phát triển tăng 28% lên 93,1 tỷ USD.
Việc tăng chi tiêu cho các thương vụ và tăng cường dự trữ đánh dấu sự thay đổi chiến lược mà nhiều công ty dầu khí Mỹ sử dụng để thu hút đầu tư, sau nhiều năm tập trung vào lợi nhuận của cổ đông hơn là tăng trưởng.
Năm 2023, các công ty dầu khí Mỹ đã cắt giảm một nửa chi trả cho cổ tức và mức mua lại cổ phiếu xuống còn 28,9 tỷ USD, từ mức kỷ lục 57,7 tỷ USD vào năm 2022.
Sự hợp nhất trên toàn ngành đã thúc đẩy các hoạt động M&A dầu khí Mỹ năm 2023, thúc đẩy tổng chi tiêu của các công ty trong ngành lên 142,3 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2022.
"Chúng tôi nhận thấy trong năm 2023, trọng tâm là hợp nhất các vị thế mà các nhà khai thác có được", ông Bruce On, nhà phân tích năng lượng và chiến lược của Ernst & Young, cho biết. Nhà phân tích này lưu ý thêm rằng các công ty dầu khí Mỹ đã có sự thay đổi trong chiến lược đầu tư vào các hoạt động cốt lõi.
Ông Bruce On cho biết thêm, các công ty dầu khí có nhiều tiền mặt đã tập trung vào việc thúc đẩy hiệu quả thông qua quy mô và tận dụng các hoạt động hiện có.
Lợi nhuận của các công ty dầu khí Mỹ "bốc hơi" 55% trong năm 2023, xuống còn 83,9 tỷ USD, chủ yếu là do giá dầu thô WTI giao ngay đi xuống, theo báo cáo của Ernst & Young.
Chevron là công ty dầu khí thực hiện nhiều giao dịch nhất trong năm 2023 với tổng chi phí mua lại tài sản là 10,6 tỷ USD, trong đó phần lớn là thỏa thuận 6,3 tỷ USD để mua công ty thăm dò và sản xuất dầu mỏ PDC Energy.
Tháng 10 năm ngoái, Chevron đã công bố thỏa thuận mua lại nhà sản xuất dầu mỏ Hess với giá 53 tỷ USD. Tuy nhiên, thỏa thuận này bị trì hoãn cho đến ít nhất là giữa năm 2025 do tranh chấp pháp lý.
Trong khi đó, Exxon Mobil vừa hoàn tất thương vụ mua lại Pioneer Natural Resources trị giá 60 tỷ USD vào tháng 5 vừa qua.
-
Đà Nẵng lấy ý kiến về quy chế phối hợp quản lý tại Khu thương mại tự do -
Đầu tư/VIR: Nhịp cầu kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế -
Hà Nội, Sơn La ký quy chế phối hợp mới với Kiểm toán Nhà nước -
Quảng Trị tính “luồng xanh” cho thủ tục đầu tư, xử lý dự án chậm tiến độ -
Hải Phòng thông qua 15 nghị quyết, quyết định đầu tư tuyến Đông - Tây hơn 22.669 tỷ đồng -
Việt Nam và EU thống nhất mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng tâm -
Đối tác chiến lược Việt Nam - Canada cần đi vào chiều sâu
-
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc -
EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm -
AMATA City Phú Thọ bổ sung 1.443,8 tỷ đồng vốn tín dụng cho giai đoạn 1 -
Sài Gòn Light Event thể hiện năng lực tổ chức Lễ xuất quân Trường Tươi Đồng Nai

