-
Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch TTC AgriS cùng Đại sứ Úc cam kết thúc đẩy nông nghiệp bền vững -
Vietnam Airlines ký biên bản hợp tác với hãng bay lớn nhất Indonesia -
Xi măng Hà Tiên (HT1) đạt hơn 90% mục tiêu lợi nhuận của năm 2024 -
Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang Thương hiệu Quốc gia -
CEO Tập đoàn PNE: Đầu tư điện gió ngoài khơi Hòn Trâu là dự án trọng điểm, tâm huyết -
Hà Nam: 55 dự án thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ đầu tư
Dự kiến, doanh thu 2020 của MSH chỉ đạt gần 4.000 tỷ đồng, giảm khoảng 20%; lợi nhuận 220 tỷ, giảm trên 60% so với năm 2019. |
2020 là một năm quá buồn với nhiều ngành xuất khẩu lớn, trong đó, dệt may bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, kéo kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dự kiến chỉ còn trên 35,2 tỷ USD, thay vì mục tiêu đề ra từ đầu năm là 40-42 tỷ USD.
Trong bối cảnh chung đó, các doanh nghiệp ngành dệt may cũng không đứng ngoài tác động tiêu cực đó, khi nhiều DN rơi vào cảnh sụt giảm thê thảm doanh thu và lợi nhuận.
Thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh u ám của năm 2020, ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Sông Hồng (Mã Ck: MSH) cho biết, nếu dịch bệnh không xảy ra, DN có thể cán đích doanh thu 5.000 tỷ đồng và khoảng 600 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay. Nhưng dịch bệnh xảy đến đã xóa đi tất cả những kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt đẹp đó.
"U ám nhất là thời điểm, RTW Retalwinds Inc (Công ty mẹ của New York & Company ) - Tập đoàn thời trang nổi tiếng Hoa Kỳ, nơi mà chúng tôi đã hợp tác với họ trên 16 năm nay với khoảng 30 triệu USD kim xuất khẩu mỗi năm nộp đơn xin phá sản, khi mà MSH còn tới khoảng 220 tỷ đồng ở nước ngoài chưa kịp thu về", ông Thịnh nói.
Xuất khẩu sụt giảm, đối tác lớn phá sản, song, khi bình tâm lại, ông Thịnh cho biết, hàng loạt mệnh lệnh khẩn cấp được phát đi trong toàn Công ty với trọng tâm "phải tập trung cứu Công nhân trước, bởi còn họ thì Nhà máy còn, mất họ thì sẽ mất tất cả", huy động Quỹ dự phòng tài chính và vốn chủ của Công ty trên 1.300 tỷ đồng, đều được kích hoạt và sẵn sàng ở mức tối đa để ứng phó với các tình huống xấu nhất, tiến hành cơ cấu các khách hàng và đơn hàng FOB và CM...Nhờ đó, tình hình đã dần được kiểm soát tốt hơn.
Cùng đó, Ban lãnh đạo MSH họp khẩn cấp để đánh giá lại toàn bộ tình hình thị trường và khách hàng, hình thành ngay Ban kiểm soát công nợ để, liên tục hối thúc các đối tác trả tiền. May thay, tất cả các khu vực của chúng tôi, chưa nơi nào phải ngừng việc đến đơn vị tuần mà chỉ lác đác ít ngày.
Tuy nhiên, một số Phòng / Ban chức năng chuyên phục vụ làm hàng FOB đã phải thay nhau nghỉ vì các đơn hàng bị thu hẹp lại. Toàn bộ cán bộ, nhân viên khối phục vụ từ cấp Công ty đến các khu vực, các xưởng sản xuất đều tự nguyện giảm bớt tiền lương hàng tháng từ 7-10-15-20-25%, thậm chí có người giảm tới 30% để chia sẻ khó khăn với Công ty.
Nhưng, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đã không thể ngăn chặn được. Theo báo cáo của MSH, doanh thu, lợi nhuận năm 2020 đều bị giảm sút vì phải trích tới trên 160 tỷ đồng để đưa vào quỹ dự phòng rủi ro.
Dự kiến, doanh thu năm nay của MSH chỉ còn gần 4.000 tỷ đồng, giảm khoảng 20%; lợi nhuận sẽ chỉ còn khoảng 220 tỷ, giảm trên 60% so với năm trước.
Những tháng cuối năm, tình hình sản xuất kinh doanh đã tích cực hơn nhờ việc Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, các đối tác quay lại đặt hàng.
Theo đó, với MSH, nhịp sống và làm việc của Công ty đã trở lại bình thường, đồng thời tiếp tục tuyển dụng lao động và xây dựng thêm cơ sở sản xuất mới. Theo thông tin từ Ban lãnh đạo MSH, tuy khó khăn còn rất nhiều, nhưng Công ty vẫn sẽ để công nhân nhận được đủ hai tháng lương 13, 14 và quà thưởng vào dịp Tết Dương lịch và Âm lịch 2021.
-
Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch TTC AgriS cùng Đại sứ Úc cam kết thúc đẩy nông nghiệp bền vững -
Vietnam Airlines ký biên bản hợp tác với hãng bay lớn nhất Indonesia -
Xi măng Hà Tiên (HT1) đạt hơn 90% mục tiêu lợi nhuận của năm 2024 -
Doanh nghiệp xuất khẩu lốp xe phải cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho Nam Phi
-
Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang Thương hiệu Quốc gia -
Bài 4: Nền kinh tế cần cơ quan chuyên trách đại diện vốn nhà nước đúng nghĩa, đủ mạnh -
CEO Tập đoàn PNE: Đầu tư điện gió ngoài khơi Hòn Trâu là dự án trọng điểm, tâm huyết -
Bài 3: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp -
Hà Nam: 55 dự án thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ đầu tư -
Care For Việt Nam nỗ lực đa dạng dải sản phẩm chăm sóc sức khỏe -
Trên 86 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu được ưu đãi thuế quan theo các FTA
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp