-
Phạm Thị Thu Hằng, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Pơ Lang: Cô giáo rẽ hướng làm mỹ phẩm từ trái bơ -
Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam hút dòng vốn mới -
Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hàng lỏng, bảo đảm thông suốt dòng chảy hàng hóa, năng lượng và logistics -
FPT Retail bán thêm UAV, drone; PAN Group thu 2.600 tỷ đồng từ Bibica; TNG làm trạm sạc -
EVN đặt mục tiêu vào danh sách Forbes 500 toàn cầu năm 2030 -
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vững nguồn cung
Thương vụ khó, giá hời
Việc K+ mua được bản quyền độc quyền phát sóng 3 mùa giải UEFA Champions League và UEFA Europa League từ nay đến năm 2021 đã gây ngỡ ngàng cho ngành truyền hình trả tiền, bởi đây là một “thương vụ” khó nhiều bề.
Nhưng điểm gây ngỡ ngàng hơn cả là K+ đã không chỉ mua được, mà còn mua được với mức giá “rất hời”. Mặc dù K+ không tiết lộ mức giá cụ thể, nhưng theo nguồn tin riêng của Báo Đầu tư, K+ đã mua được bản quyền với giá bỏ thầu thấp hơn một số đơn vị khác.
![]() |
| . |
Đây không phải là lần đầu tiên, K+ mua được bản quyền với giá bỏ thầu thấp hơn đối thủ. Năm 2016, trong cuộc đấu giá mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh 3 mùa 2016 - 2019, giá tiền mà K+ bỏ ra thấp hơn số tiền mà Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (PayTV) và Ban Đàm phán mua bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh dự kiến trong cam kết.
Một câu chuyện khác, nhiều doanh nghiệp, hãng phim Việt Nam đã nhiều lần liên hệ với các nhà sản xuất quốc tế đề nghị mua phim “bom tấn” hay liên kết cung cấp phim truyện qua Internet, nhưng đối tác nước ngoài đã từ chối hợp tác.
Vì sao người trả giá thấp lại trúng thầu?
Vì sao lại có chuyện “ngược đời” là không bán cho người trả giá cao hơn?
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), khi bán bản quyền cho bất cứ đơn vị nào, đơn vị đó, ngoài việc trả tiền bản quyền để được phát sóng, còn có trách nhiệm bảo vệ bản quyền, không cho phép bất cứ đơn vị nào khác phân phối, ghi hình, quay hình, kinh doanh, phát sóng dưới bất cứ hình thức nào.
Chính vì vậy, cùng với giá bỏ thầu thì cam kết không để xảy ra vi phạm bản quyền truyền hình là một yêu cầu quan trọng. Cùng với đó, “hồ sơ năng lực”, các giải pháp kỹ thuật… cũng phải được chứng minh. Cuối cùng là điểm số về uy tín, kinh nghiệm.
Trong câu chuyện này, K+ đã “ghi điểm” trong việc đảm bảo phát sóng, không để xảy ra vi phạm bản quyền, được chứng minh sau 8 năm mua bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh (từ năm 2010 đến nay).
Đúng như ông Lê Chí Công, Tổng giám đốc K+ tiết lộ: “Chúng tôi tiến hành bỏ thầu và có lợi thế nhất định so với các đơn vị khác do đã có uy tín nhiều năm qua với đối tác quốc tế và khả năng kiểm soát tốt bản quyền”.
Ông Lê Chí Công cũng cho biết, K+ đã có nhiều kinh nghiệm gắn với việc kiểm soát rất tốt bản quyền Ngoại hạng Anh, La Liga… suốt thời gian qua. Thêm nữa, K+ chỉ thuần túy làm truyền hình số vệ tinh, nên việc kiểm soát cũng dễ hơn các đơn vị khác làm cả truyền hình analog…
K+ vào cuộc chiến bảo vệ bản quyền
Ngày 7/3, ngay sau khi phát sóng trực tiếp các trận đấu đầu tiên của Giải UEFA Champions League, một website đã truyền hình trực tiếp (live streaming) trận đấu trên trang web của họ. Sự việc đã bị cơ quan quản lý nhà nước phát hiện và triệu tập đơn vị này lên làm việc, xử lý.
Đây được coi là một động thái thể hiện sự cứng rắn, quyết tâm cao của cơ quan quản lý nhà nước đối với tình trạng vi phạm bản quyền. Được biết, ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), Cục An ninh thông tin truyền thông (Bộ Công an)… cũng sẵn sàng vào cuộc ngay khi phát hiện vi phạm bản quyền truyền hình. Rất có thể, những biện pháp mạnh, những chế tài nặng sẽ được áp dụng đối với các đơn vị vi phạm bản quyền.
Trên thực tế, K+ là đơn vị có quyết tâm bảo vệ bản quyền cao. Được biết, K+ đã lên đầy đủ các kịch bản, kỹ thuật, pháp lý cho câu chuyện bảo vệ bản quyền của mình và sẵn sàng “ra quân” ngay khi có dấu hiệu vi phạm.
Câu chuyện chống vi phạm bản quyền không chỉ của cơ quan nhà nước và K+. Bởi lẽ, nếu không muốn bị “cắt sóng”, ngừng hợp đồng, như VTVcab, thì người xem truyền hình cũng cần có ý thức tuân thủ, tôn trọng bản quyền. Họ cần tẩy chay những website, trang tin điện tử vi phạm bản quyền để trục lợi.
Trở lại câu chuyện K+ mua được bản quyền, có thể thấy, các nhà cung cấp nước ngoài đang mất niềm tin vào các doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, muốn các giải UEFA Champions League, UEFA Europa League, Ngoại hạng Anh ở lại Việt Nam lâu dài, muốn được xem những bộ phim, chương trình truyền hình “bom tấn” mang niềm vui đến cho người xem, bản thân các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ nội dung số và người xem truyền hình phải thay đổi từ ngay hôm nay, trước hết bằng việc “nói không” với vi phạm bản quyền.
-
Phạm Thị Thu Hằng, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Pơ Lang: Cô giáo rẽ hướng làm mỹ phẩm từ trái bơ -
Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam hút dòng vốn mới -
Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hàng lỏng, bảo đảm thông suốt dòng chảy hàng hóa, năng lượng và logistics -
FPT Retail bán thêm UAV, drone; PAN Group thu 2.600 tỷ đồng từ Bibica; TNG làm trạm sạc
-
EVN đặt mục tiêu vào danh sách Forbes 500 toàn cầu năm 2030 -
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vững nguồn cung -
Giữ “nhịp” sản xuất phân bón giữa sóng gió Trung Đông -
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược -
Nâng dự trữ xăng dầu quốc gia -
Quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
-
Từ “điểm nghẽn” thành “điểm đến”: Hạ tầng Quốc lộ 13 nâng tầm bất động sản khu Đông Bắc -
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khuyến nghị Gia Lai cần tiên phong trong AI
-
Khoáng nóng: Lợi thế định hình du lịch nghỉ dưỡng Hưng Yên -
Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt -
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số -
AB InBev đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ nguồn nước, hướng tới tăng trưởng bền vững

