Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 04 năm 2025,
Nhật Bản tung gói biện pháp kinh tế khẩn cấp đối phó với tác động tiêu cực từ thuế quan
T.T - 25/04/2025 13:30
 
Chính phủ Nhật Bản đã công bố gói biện pháp kinh tế khẩn cấp nhằm đối phó với tác động tiêu cực từ việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu.
Xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 25/4, Chính phủ Nhật Bản đã công bố gói biện pháp kinh tế khẩn cấp nhằm đối phó với tác động tiêu cực từ việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu, trong bối cảnh vòng đàm phán song phương thứ 2 với Washington dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Gói hỗ trợ gồm 5 trụ cột chính, trong đó có các biện pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, với mục tiêu xoa dịu lo ngại rằng các mức thuế mới từ Mỹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Shigeru Ishiba cam kết giảm giá xăng và dầu diesel 10 yen (0,07USD)/lít, đảm bảo trợ cấp chi phí năng lượng và mở rộng phạm vi cho vay lãi suất thấp dành cho doanh nghiệp nhỏ từ tháng tới.

Ông kêu gọi các cơ quan chức năng nỗ lực tối đa để giảm nhẹ tác động từ thuế quan của Mỹ, đặc biệt với các mặt hàng ô tô và thép, đồng thời cho rằng cần làm rõ với Mỹ rằng doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Mỹ thông qua đầu tư và tạo việc làm. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi với Washington.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Ryosei Akazawa dự kiến có chuyến thăm 3 ngày đến Mỹ, bắt đầu từ ngày 30/4 tới, để tiếp tục đàm phán với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent – người phụ trách đàm phán về vấn đề thuế quan với Nhật Bản. Chuyến thăm của Bộ trưởng Ryosei Akazawa đến Mỹ này được xem là cơ hội để Nhật Bản thúc đẩy việc miễn trừ hoặc điều chỉnh các mức thuế nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump áp đặt, đặc biệt với ô tô - ngành công nghiệp chủ chốt của Nhật Bản.

Theo các nguồn tin thân cận, tùy vào kết quả của vòng đàm phán thứ 2, chính quyền Thủ tướng Shigeru Ishiba có thể triển khai thêm các biện pháp nhằm ngăn chặn đà suy giảm của ngành sản xuất trong nước và tránh tình trạng niềm tin tiêu dùng sụt giảm mạnh.

Trước đó, ngày 24/4, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Scott Bessent tại Washington bên lề Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Cuộc họp được cho là để thảo luận về chính sách tiền tệ, vốn là một nội dung được tách riêng khỏi vòng đàm phán đầu tiên diễn ra tuần trước.

Trong số các đối tác thương mại lớn, chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên cao cho đàm phán thuế quan với Nhật Bản, vốn là một đồng minh an ninh chiến lược và nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Bên cạnh vấn đề thương mại, Washington đã gây sức ép yêu cầu Tokyo tăng chi phí cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Nhật Bản, trong khi Tokyo kiên quyết không gộp vấn đề an ninh và thương mại trong cùng bàn đàm phán. Nhật Bản cũng bác bỏ cáo buộc phá giá đồng yen để tạo lợi thế cho ngành sản xuất trong nước.

Trong cuộc họp báo với một nhóm phóng viên ngày 23/4, ông Bessent khẳng định Mỹ “hoàn toàn không đặt mục tiêu tiền tệ” trong đàm phán thương mại với Nhật Bản. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông có thể đã gây sức ép buộc Tokyo nâng giá đồng yen, nhằm góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại của Mỹ.

Về phía Nhật Bản, các quan chức cho biết ông Kato dự kiến đề nghị Mỹ xem xét lại việc tăng mạnh thuế quan – điều mà IMF cảnh báo có thể dẫn đến “suy giảm đáng kể” tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trước đó, Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh tốc độ không quan trọng bằng chất lượng trong các cuộc đàm phán với Mỹ, cho rằng điều thiết yếu là đạt được thỏa thuận mang tính thực chất.

Mỹ hiện vẫn duy trì mức thuế bổ sung 25% đối với ô tô và một số mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, ngoài mức thuế quan cơ sở 10%. Các mức thuế này được tạm hoãn 90 ngày kể từ ngày 9/4 nhằm tạo điều kiện cho quá trình đàm phán.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư