-
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
![]() |
| OPEC+ vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng dần sản lượng khai thác dầu thêm 400.000 thùng mỗi ngày. |
Theo đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (gọi tắt là OPEC+) sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch sản lượng đã thống nhất vào hồi tháng 8 rằng họ sẽ tăng dần sản lượng khai thác thêm 400.000 thùng dầu mỗi ngày trong tháng.
"Quyết định được đưa ra trước đó là tăng sản lượng 400.000 (thùng/ngày) mỗi tháng và tôi nhấn mạnh là mức tăng này là hàng tháng, cho đến cuối năm 2022. Hôm nay, quyết định này được tái khẳng định để duy trì các tham số đã được ấn định trước đó", Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết tại cuộc họp báo hôm 4/11.
Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn thế giới đạt mức 81,68 USD/thùng lúc 1:20 chiều 4/11 (giờ ET), giảm 34 cent so với ngày hôm trước.
Khi được hỏi tại sao OPEC+ không tăng sản lượng bất chấp những chỉ trích và sức ép từ những quốc gia tiêu thụ nhiều dầu mỏ như Mỹ, Ấn Độ, và Nhật Bản, Bộ trưởng Novak cho biết OPEC+ đang duy trì sự cân bằng thị trường và vẫn thận trọng trước những thay đổi nhu cầu có thể xảy ra.
Bộ trưởng Novak lý giải: "Từ tháng 8 đến nay, chúng tôi đã bổ sung thêm sản lượng 2 triệu thùng dầu cho thị trường". "Vì vậy, theo kế hoạch, chúng tôi đang cung cấp cho thị trường ngày càng nhiều sản lượng hơn khi thị trường phục hồi, đồng thời chúng tôi cũng nhận thấy nhu cầu dầu mỏ giảm theo mùa trong quý IV và đầu năm, bên cạnh một số dấu hiệu như sự sụt giảm nhu cầu dầu thành phẩm ở EU vào tháng 10".
Bộ trưởng Năng lượng Nga cho rằng điều này "về cơ bản nhấn mạnh đến thực tế là nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vẫn đang chịu áp lực từ biến thể Delta của Covid-19 do việc duy trì các biện pháp hạn chế phòng dịch ở một số quốc gia".
Giá dầu thô thế giới gần đây đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2014 và các nước nhập khẩu nhiều dầu thô đang sốt ruột với giá dầu tăng cao. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã thẳng thắn chỉ trích việc OPEC+ lừng khừng bơm thêm dầu ra thị trường là nguyên nhân khiến giá năng lượng ở Mỹ và trên thế giới tăng mạnh.
Trước việc báo chí đề nghị bình luận về sự thất vọng của các quốc gia tiêu thụ nhiều dầu mỏ đối với giá dầu hiện nay, Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Suhail Al Mazrouei đã lái câu trả lời về sự tập trung của OPEC+ vào vấn đề cung - cầu.
"Tôi muốn nhắc lại tầm quan trọng của các quốc gia tiêu thụ dầu mỏ đối với chúng tôi với tư cách là nhà sản xuất. Họ là đối tác, chúng tôi hợp tác với họ để tiến tới sự phục hồi suôn sẻ sau đại dịch", Bộ trưởng Suhail Al Mazrouei nói.
"Vì vậy, điều quan trọng đối với một liên minh các nhà sản xuất dầu mỏ như chúng tôi là phải thực hiện các biện pháp phù hợp, giải quyết những lo ngại mà chúng tôi đã nhận được từ nhiều quốc gia", ông Suhail Al Mazrouei nói thêm, đồng thời dự đoán thị trường dầu mỏ sẽ dư cung vào quý I/2022.
Bộ trưởng Năng lượng UAE cũng cho rằng quyết định tăng sản lượng 400.000 thùng mỗi ngày sẽ "đưa chúng ta đến lúc đó (dư cung - BTV) một cách suôn sẻ và chúng tôi đang hy vọng rằng tái cân bằng thị trường sẽ diễn ra trong quý I và quý II (2022)".
-
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách
-
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 -
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD -
Quảng Ninh hướng dòng vốn FDI vào công nghệ cao, chế biến chế tạo -
Đưa quan hệ Việt Nam - New Zealand sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn
-
1
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
2
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
3
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
4
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân
-
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề

