-
Giới thiệu “Khuôn viên chuỗi cung ứng điện tử TVT, tỉnh Ninh Bình” tại Đài Bắc -
Nhựa Tiền Phong lập kỷ lục mới trong sản xuất và kinh doanh năm 2025 -
TP.HCM công bố điều kiện cho phép doanh nghiệp đầu tư lắp đặt tủ đổi pin xe điện -
Vosco lãi đột biến trong quý IV/2025 nhờ bán tàu Vosco Unity -
Coworking Việt Nam trong vòng xoáy sàng lọc chữ K -
Thực phẩm Sao Ta không hoàn thành kế hoạch lãi năm 2025
Đó là thông tin được ông Phan Mạnh Cường, Phó ban phụ trách Ban Quản lý Khu công nghiệp Thái Nguyên, xác nhận với phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn.
“Chúng tôi đã nhận được hồ sơ xin cấp chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư này”, ông Cường cho biết.
![]() | ||
| Linh kiện điện thoại di động sẽ được Samsung sản xuất tại Thái Nguyên |
Được biết, Samsung - thông qua Công ty Samsung Electro - Mechanics - sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất vi mạch và linh kiện điện tử cho điện thoại di động Samsung trong khu vực Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên (SEVT, Khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên).
Dự án sẽ có tổng vốn đầu tư lên tới 1,2 tỷ USD.
Theo kế hoạch, Dự án sẽ triển khai từ đầu tháng 10/2013 và đi vào sản xuất trong tháng 8/2014. Ông Seung Mo Ryu, Tổng giám đốc Công ty Samsung Electro - Mechanics, cách đây ít ngày cũng đã tới Thái Nguyên để đề xuất với các cơ quan chức năng Thái Nguyên về dự án này.
Làm việc với ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Seung Mo Ryu bày tỏ mối quan tâm đến khả năng cung ứng điện, cũng như nguồn nhân lực cho Dự án.
Cũng theo ông Seung Mo Ryu, Samsung Electro - Mechanics hiện đã có nhà máy tại Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Dự án đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên là nhà máy thứ 9 của Công ty.
Trong khi đó, đánh giá cao các kế hoạch đầu tư của Samsung tại Việt Nam, ông Dương Ngọc Long cam kết, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty Samsung Electro - Mechanics sớm triển khai Dự án và đi vào sản xuất.
Như vậy, sau khi đầu tư 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh và dự án 2 tỷ USD ở Thái Nguyên, tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc đã dấn thêm một bước tại thị trường Việt Nam. Dự án này, trên thực tế đã được nhắc tới khi Samsung Electronics Việt Nam khởi công SEVT vào ngày 25/3/2013. Điều đáng nói, đây là một dự án tập trung vào sản xuất linh, phụ kiện cho điện thoại di động, chứ không chỉ lắp ráp đơn thuần.
“Dự án mới này khi đi vào hoạt động chắc chắn sẽ cung cấp thêm nhiều linh kiện cho cụm nhà máy thiết bị di động Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và tỷ lệ nội địa hóa sẽ được nâng lên cao hơn nữa so với hiện nay. Đây là các bước nội địa hóa chủ động của Samsung, hứa hẹn sẽ kéo theo những doanh nghiệp ‘thứ cấp’ trong ngành công nghiệp phụ trợ”, ông Nguyễn Văn Đạo, Phó tổng giám đốc SamsungVina nói và cho biết, tính đến hết tháng 3/2013, có khoảng 54 nhà đầu tư vệ tinh theo Samsung vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD.
Sau khi đầu tư nhà máy sản xuất điện thoại di động 670 triệu USD ở Bắc Ninh vào năm 2008, Samsung - trong quá trình nâng vốn đầu tư lên 1,5 tỷ USD, đã đầu tư thêm 2 nhà máy sản xuất camera module và LCD module. Cả 2 nhà máy này đã hoạt động từ đầu năm 2012.
Hiện tại, thêm một nhà máy thiết bị di động nữa đang được xây dựng tại SEV, dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 9/2013. Sau khi SEV nâng vốn đầu tư lên 2,5 tỷ USD hồi tháng 6 vừa qua, một phần trong số này cũng sẽ được tập trung đầu tư cho sản xuất linh, phụ kiện.
Chưa kể, trước đó, Công ty Samsung SDI đã được thành lập, với mục tiêu chính là sản xuất pin cho điện thoại di động. Hiện tại, Samsung đang có kế hoạch nâng vốn đầu tư của nhà máy này thêm 110 triệu USD nữa. Samsung SDI, trong 6 tháng đầu năm nay, đã xuất khẩu được hơn 245 triệu USD và nộp ngân sách khoảng 3 triệu USD.
Như vậy, càng ngày những động thái của Samsung ở Việt Nam càng cho thấy, tập đoàn này thực sự coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất mới.
Hiện tại, bên cạnh SEVT đã khởi công, Samsung Electro - Mechanics 1,2 tỷ USD đang chuẩn bị triển khai, trong những văn bản chỉ đạo điều hành thời gian gần đây, lãnh đạo Thái Nguyên, còn nhắc tới 2 công ty con khác nữa của Tập đoàn Samsung. Có vẻ, bước đầu tư của Samsung ở Thái Nguyên sẽ không dừng ở 3,2 tỷ USD.
Nguyên Đức
-
Coworking Việt Nam trong vòng xoáy sàng lọc chữ K -
Thực phẩm Sao Ta không hoàn thành kế hoạch lãi năm 2025 -
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tăng tốc kiến tạo giai đoạn phát triển mới -
Viglacera được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp 2.560 tỷ đồng -
Việt Nam áp thuế chống bán phá giá với ván sợi nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc -
Đề xuất quy định mới về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng -
Chuỗi WinMart+ tăng tốc về nông thôn, hoàn tất năm mở rộng mạng lưới mạnh nhất từ trước đến nay
-
Hạ tầng khí - mắt xích then chốt trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh -
Khí tự nhiên trong lộ trình chuyển dịch năng lượng cho công nghiệp của Việt Nam -
Áp lực nguồn cung khí trong nước và bài toán bảo đảm năng lượng cho công nghiệp Việt Nam -
Chi tiêu cân nhắc nhưng giữ trọn Tết đoàn viên đủ đầy
-
SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động
-
Nghệ sĩ nhân dân Trần Đức đồng hành cùng trà Shan Tuyết Happy Tea trong phát triển thương hiệu


