-
Năm 2030: Phấn đấu ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng -
HDBank mở rộng giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành doanh nghiệp tăng trưởng bền vững -
Chứng khoán phiên 29/6: Bên tăng chiếm ưu thế, cổ phiếu ngân hàng tăng tốc -
Tổng giám đốc Chứng khoán VIX xin từ nhiệm ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên -
ABBank trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, chuẩn bị niếm yết sàn HOSE -
Chính thức khai trương sàn giao dịch các-bon trong nước
Lần đầu tiên: VN-Index bốc hơi 73,23 điểm, VN-30 trắng bên mua
Kỷ lục đã được thiết lập trong ngày 28/1. VN-Index giảm mạnh từ đầu phiên sáng khi những tin tức về những ca lây lan Covid-19 trong cộng đồng được công bố, từ 2 ca đầu giờ sáng lại có thêm 82 ca theo cập nhật đến cuối giờ trưa.
Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 73,23 điểm, tương đương 6,67% - một mức giảm khó có thể giảm hơn đối với một sàn chứng khoán quy định biên độ giao dịch mỗi cổ phiếu trong khoảng +/-7%. HNX-Index với biên độ rộng hơn cũng đã có rơi hơn 8% về mức 203,05 điểm.
Xét về tỷ lệ giảm tương đối, Việt Nam là thị trường chứng khoán giảm sâu nhất trong các sàn chứng khoán châu Á. Ở phiên hôm qua (27/1), thị trường Việt Nam cũng giảm thứ 2 thế giới. Như vậy, sau tròn 10 ngày kể từ cú rơi sâu ngày 19/1, VN-Index nay về mức 1.023 điểm. Chuỗi ngày đi theo xu hướng giảm “downtrend” này cũng đã xóa bỏ nỗ lực tăng điểm từ 7/12 đến nay.
![]() |
| Chuỗi ngày “downtrend” đã đánh bay 170 điểm của VN-Index |
Từng có thời điểm hơn 70% số cổ phiếu trên sàn HoSE nằm sàn la liệt. Nhóm cổ phiếu VN 30 đứng đầu về vốn hóa cũng như thỏa mãn nhiều điều kiện ngặt nghèo về thanh khoản hoàn toàn “trắng bên mua”. Với mỗi lệnh mua “thả” vào đều ngay lập được được khớp lệnh và hấp thụ. Số lượng cổ phiếu tăng giá trong số hơn nghìn cổ phiếu giao dịch trên sàn chỉ vỏn vẹn chưa đến 100, trong khi có tới 500 cổ phiếu giảm kịch biên độ.
Cổ phiếu DNM của Danameco – doanh nghiệp chuyên sản xuất vật tư y tế, khẩu trang nằm trong số hiếm hoi tăng giá kịch biên độ hôm nay. Cổ phiếu của Eximbank bất ngờ đảo ngược tình thế trong phiên ATC với 805.000 cổ phiếu giao dịch tại mức giá xanh dù đa số thời gian giao dịch trước đó đều giảm kịch biên độ. EIB cũng là cổ phiếu duy nhất trong VN30 lấy lại được sắc xanh khi đóng cửa. 28/30 cổ phiếu trong VN30 trắng bên mua, trong khi phía bên bán tổng giá trị lệnh dư bán sàn vượt 3.014 tỷ đồng.
![]() |
| 30/30 cổ phiếu nhóm VN-30 lần đầu tiên giảm kịch sàn |
Điểm sáng khối ngoại
Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm nay là sự tham gia khá tích cực của khối ngoại. Tổng cộng, các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.680 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 1.200 tỷ đồng. Giá trị mua ròng xấp xỉ 480 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ 5/1/2021.
Các cổ phiếu trong danh sách được khối ngoại mua nhiều nhất đều đóng cửa giảm kịch sàn, bao gồm HPG – Hòa Phát (hơn 70 tỷ đồng), VHM – Vinhomes (50,5 tỷ đồng), STB-Sacombank (33 tỷ đồng), VIC –Vingroup (27,5 tỷ đồng)… Ở chiều ngược lại, cổ phiếu PAC của Pinaco bị bán ra gần 37 tỷ đồng và là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất trong phiên hôm nay, bên cạnh VNM, VCB. MBB…
Các giao dịch phần lớn được thực hiện trong buổi sáng. Hiệu ứng “nghẽn lệnh” do hệ thống chỉ chịu tải được mức giới hạn số lượng lệnh đặt khiến nhiều nhà đầu tư muốn chốt sớm ngay buổi sáng. Tại sàn HoSE, thanh khoản đến phiên sáng đã vượt 14.000 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu khớp lệnh trong phiên chiều chỉ gần 1.750 tỷ đồng. Tổng thanh khoản trên cả ba sàn xấp xỉ 21.040 tỷ đồng.
Ám lực giải chấp, lực bán sẽ còn tiếp diễn?
Chỉ trong ba phiên gần đây, chỉ số VN-Index đã giảm 142 điểm. Tại một số công ty chứng khoán, lệnh bán giảm margin cũng đã xuất hiện. Theo số liệu cập nhật từ ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dư nợ margin tới ngày 31/12/2020 xác lập kỷ lục mới, với gần 81.000 tỷ đồng, tăng 59%. Tuy nhiên, mức tăng trên cũng tương đồng với mức tăng trưởng của thanh khoản thị trường.
Cuối phiên ngày 28/1, lệnh dư bán sàn chất lại chưa được khớp vẫn còn rất lớn cho thấy nguồn cung muốn bán tháo cổ phiếu vẫn còn rất lớn. Thống kê chỉ riêng trong nhóm VN-30, giá trị cổ phiếu dư sàn còn chất vượt 3.000 tỷ đồng, tập trung ở các cổ phiếu như HPG (dư sàn tới 512 tỷ đồng), TCB (gần 300 tỷ đồng), SSI (239 tỷ đồng)…
Theo đánh giá của Chứng khoán BIDV, VN-Index có thể giảm tiếp về quanh ngưỡng 1.005 trong phiên cuối cùng của tuần giao dịch.
-
Năm 2030: Phấn đấu ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng -
HDBank mở rộng giải pháp tài chính toàn diện, đồng hành doanh nghiệp tăng trưởng bền vững -
Chứng khoán phiên 29/6: Bên tăng chiếm ưu thế, cổ phiếu ngân hàng tăng tốc -
Tổng giám đốc Chứng khoán VIX xin từ nhiệm ngay sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
-
ABBank trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, chuẩn bị niếm yết sàn HOSE -
Chính thức khai trương sàn giao dịch các-bon trong nước -
HD SAISON lan tỏa tri thức tài chính số theo tinh thần “Bình dân học vụ số” -
Chuyên gia hiến kế giúp SME tận dụng chính sách, tiếp cận vốn và tăng trưởng -
SACOMBANK phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo -
UOB Việt Nam và Sở Tài chính Hà Nội ký MOU thúc đẩy FDI vào Thủ đô -
Góc nhìn TTCK tuần 29/06- 03/07: VN-Index khả năng tái tích luỹ với xu hướng lành mạnh
-
1
Duyệt cao tốc cửa ngõ vùng trung du hơn 21.228 tỷ đồng; 1.819 tỷ đồng cải tạo sân bay Đà Nẵng -
2
Tạo thay đổi về chất từ đổi mới mô hình phát triển -
3
Lãi suất, tín dụng dễ thở hơn - ngân hàng, bất động sản hưởng lợi -
4
Taseco Hải Phòng bất ngờ giải thể; Xây dựng Hòa Bình tính lập Hoa Binh Invest Holdings
-
PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao -
Ban hành danh mục 79 nền tảng số dùng chung quốc gia -
Quảng Ninh mở cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thuê nhà, đất là tài sản công -
"Health for Wealth" - Bộ sưu tập tiện ích chuẩn chuyên gia tại Khải Hoàn Imperial -
Giữ vững "gốc Tam nông", tăng tốc chuyển đổi số, Agribank quyết tâm tăng trưởng hai con số -
Phân bón Cà Mau trao thưởng hơn 14 tỷ đồng cho các nhà phân phối


