-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
![]() |
| Biểu ngữ bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2023 ở TP. Johannesburg, Nam Phi vào ngày 20/8/2023. Ảnh: AFP |
Số lượng triệu phú USD ở các quốc gia thuộc khối BRICS (hiện nắm giữ 45.000 tỷ USD tài sản có thể đầu tư) được dự báo sẽ tăng 85% trong 10 năm tới, theo báo cáo mới công bố của công ty tư vấn đầu tư Henley & Partners dưới sự hợp tác với công ty tình báo kinh tế toàn cầu New World Wealth.
Khối BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã mở rộng thêm các thành viên mới như Ai Cập, Ethiopia, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong năm nay. Saudi Arabia cũng chuẩn bị gia nhập khối này.
BRICS hiện có 1,6 triệu cá nhân với tài sản có thể đầu tư trị giá hơn một triệu USD.
"Dự báo tăng 85% (số lượng triệu phú USD - BTV) đối với BRICS sẽ là mức tăng trưởng tài sản cao nhất so với bất kỳ khối hoặc khu vực nào trên thế giới", ông Andrew Amolis, nhà phân tích tài sản tại New World Wealth bình luận trên đài CNBC.
Trong khi đó, số lượng triệu phú USD của liên minh 7 nền kinh tế có nền công nghiệp phát triển (Canada, Pháp, Nhật Bản, Italia, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu) được dự báo tăng 45% trong thập kỷ tới. Các thành viên G7 nắm giữ khối tài sản có thể đầu tư trị giá 110.000 tỷ USD, tính đến tháng 12/2023.
"[BRICS] đang đặt ra thách thức đối với trật tự thế giới và tự khẳng định mình là đối thủ mạnh mẽ của G7 và các tổ chức quốc tế khác", giám đốc điều hành Henley & Partners, ông Dominic Volek, nhận định.
Trong đó, Ấn Độ đang dẫn đầu về tốc độ gia tăng tài sản, với ước tính tài sản bình quân đầu người tăng 110% vào năm 2033, tiếp theo là Saudi Arabia, nơi tài sản bình quân đầu người được dự báo sẽ tăng hơn 105% trong cùng kỳ. Tiếp đến, tài sản bình quân đầu người của UAE dự kiến sẽ tăng 95%, theo sau là Trung Quốc và Ethiopia với mức tăng dự báo lần lượt đạt 85% và 75%.
Trong thập kỷ qua, Trung Quốc dẫn đầu các nước BRICS về tốc độ gia tăng tài sản tư nhân với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 92%. Ấn Độ đứng thứ hai với mức tăng 85% trong cùng kỳ và UAE xếp vị trí thứ ba với mức tăng tài sản 77%.
Trái lại, các thành viên khác trong khối BRICS, như Nam Phi và Iran, lại ghi nhận số lượng triệu phú USD sụt giảm kể từ năm 2013.
-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
-
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

