-
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
![]() |
| Việt Nam phải “thần tốc” hơn nữa trong thực hiện mục tiêu kép. |
Tháng Giêng không thể mãi là “tháng ăn chơi”, bởi những diễn biến trong thực tại của kinh tế - xã hội Việt Nam cho thấy, nếu không nỗ lực từng giờ, từng phút ngay từng những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, thì việc thực hiện mục tiêu kép của năm 2021 sẽ trở nên khó khăn hơn.
Thực tế cho thấy, những khó khăn hiện hữu, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang đặt kinh tế - xã hội Việt Nam trước thách thức mới. Dù các lực lượng phòng chống dịch đã làm việc xuyên Tết, không nghỉ, để người dân Việt Nam có một cái Tết an lành, nhưng dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp.
Vì dịch bệnh phức tạp, Hải Dương đã phải thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh. Nhiều địa phương trong cả nước, bao gồm cả Hà Nội và TP.HCM vẫn đang phải phong tỏa một số khu vực để phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh. Những nỗ lực này là cần thiết và quan trọng để bảo vệ sức khỏe nhân dân, để phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, nhưng cũng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Có một thông tin đáng mừng, đó là tờ Nikkei Asia vừa tiếp tục đưa ra dự báo rằng, kinh tế Việt Nam sẽ dẫn đầu về tăng trưởng khu vực Đông Nam Á trong năm 2021. Xuất khẩu - một trong những động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam - sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.
Không chỉ Nekkei Asia, mà nhiều tổ chức, định chế quốc tế cũng đưa ra dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Tuy vậy, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 cho thấy, rủi ro vẫn đang rình rập kinh tế Việt Nam nói riêng, kinh tế toàn cầu nói chung.
Một báo cáo được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ hồi đầu tháng 2/2021 cũng dự báo rằng, trường hợp dịch Covid-19 được khống chế kịp thời trong quý I/2021, thi GDP trong quý ước tăng 4,46%, thấp hơn 0,66 điểm phần trăm so với mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP. Nếu vậy, tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 6,37%.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5%, thì quý II cần đạt mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP (tăng 7,11%); còn quý III, quý IV, phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng tương ứng 6,73% và 7,04% - đều cao hơn so với kịch bản trong Nghị quyết.
Rõ ràng, rủi ro vẫn đang chực chờ trước mắt. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải “thần tốc” hơn nữa trong thực hiện mục tiêu kép. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tập trung phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh để bảo đảm sức khỏe của người dân, hạn chế tối đa tác động đến nền kinh tế. Cùng với đó, phải đặc biệt thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất - kinh doanh ngay sau Tết, không để các hoạt động kinh tế đình trệ, với tinh thần quyết tâm cao hơn ngay từ đầu năm, tránh tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”, không để tháng Giêng là “tháng ăn chơi”…
Trong cuộc họp đầu năm mới Tân Sửu về tình hình Tết, phòng chống Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh điều này. Thủ tướng lưu ý phải nỗ lực thực hiện một số chủ trương, biện pháp để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, để ngay từ đầu năm, bảo đảm hoạt động bình thường, bắt tay ngay vào việc, triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII…
Năm mới Tân Sửu bắt đầu trong trạng thái bình thường mới, khí thế mới. Với quyết tâm cao độ ngay từ đầu năm và với khí thế mới đó, tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục có một năm thành công trong thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống, ngăn chặn được dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của người dân, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

