-
Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế năm 2027? -
Chuyến thăm của Nhà Vua Thái Lan mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước -
TP.HCM: Trợ lực doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các FTA -
Đà Nẵng đối thoại tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng -
Quảng Trị: Tháo gỡ khó khăn cho Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Môi trường -
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển
Không chỉ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc diện cao nhất thế giới - 2,91%, nền kinh tế Việt Nam có thể nói đã đạt thành công kép khi đã kiểm soát lạm phát ở mức chỉ 3,23%, đạt mục tiêu đề ra (kiểm soát dưới 4%).
Con số này vừa được Tổng cục Thống kê công bố vào chiều ngày 27/12/2021. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2020 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 0,19% so với cùng kỳ năm trước.
Giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá gạo tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm tăng là những yếu tố làm cho CPI tháng 12 tăng.
Tuy nhiên, mức tăng nhẹ của CPI tháng 12 khiến CPI bình quân năm nay chỉ tăng 3,23% so với năm 2019. Nếu tính riêng quý IV, thì CPI tăng 0,22% so với quý trước và tăng 1,38% so với quý IV/2019.
Có thể nói, trong năm 2020, diễn biến lạm phát chịu nhiều áp lực tăng, giảm đan xen do ảnh hưởng bởi giá hàng hóa, dịch vụ trên thị trường thế giới, nhất là giá dầu, giá lương thực, thực phẩm… Đầu năm, nhiều ý kiến lo ngại về việc CPI năm nay sẽ tăng cao.
Tuy nhiên, nhờ các cấp, các ngành đã tích cực triển khai các biện pháp đồng bộ để ngăn chặn diễn biến phức tạp của dịch và ổn định thị trường, nhất là với giá cả thịt lợn, mặt hàng ảnh hưởng khá nhiều tới diễn biến CPI hồi đầu năm, tốc độ tăng CPI đã có xu hướng giảm dần.
Kết quả cuối cùng, lạm phát năm nay được kiểm soát ở mức 3,23%. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, việc lạm phát được kiểm soát ở mức thấp có thể coi là một dấu ấn trong điều hành kinh tế của Chính phủ. Kinh tế vĩ mô tiếp tục giữ được sự ổn định, và đây là nền tảng cơ bản để nền kinh tế có được tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt hơn.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 12/2020 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% so với bình quân năm 2019.
Ở góc độ khác, giá vàng trong nước tiếp tục biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 12/2020 giảm 0,83% so với tháng trước; tăng 30,95% so với cùng kỳ năm 2019. Bình quân năm 2020, giá vàng tăng 28,05% so với năm 2019.
Trong khi đó, Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2020 giảm 0,23% so với tháng trước và giảm 0,09% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy là bình quân năm 2020, giá đô la Mỹ giảm 0,02% so với năm 2019.
-
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm -
Gia Lai đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng điện năng còn 1 tuần -
[Insight] Nền kinh tế cần nâng cấp năng lực sản xuất, gia tăng giá trị nội địa -
Mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU -
TP.HCM: Tập trung phân loại toàn bộ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài -
Luật Thủ đô mở dư địa tăng trưởng mới cho Hà Nội -
Thủ tướng chia sẻ về 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ
-
18 năm tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam -
Mở bán chính thức KĐT Đất Việt Green Park, ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng tham dự -
Khi chiến lược nhân sự trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp -
VALUE10 2026: Nhận diện doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
Sửa Luật Bưu chính để đáp ứng yêu cầu phát triển mới -
Chất lượng tài sản ngân hàng: Cần nhìn xa hơn tỷ lệ nợ xấu
