-
Vietbank có quyền Tổng giám đốc mới -
Vàng từng mất 9 năm để "về bờ" sau cú sập năm 2012, kịch bản cũ có lặp lại? -
Chứng khoán phiên 2/2: Cổ phiếu vốn nhà nước quay lại hút tiền -
Siba Group tăng mạnh nợ vay trong năm 2025 khi mà kinh doanh đi lùi -
Vàng lao dốc từng giờ, bạc giảm hơn 40 triệu đồng/kg trong vài ngày, nhiều người rao bán -
Thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 42%, hơn 2,6 triệu khách hàng được cảnh báo lừa đảo
CEO Lộc Trời Nguyễn Duy Thuận ví von các sản phẩm tín dụng trong ngành lúa gạo đang ở tình trạng “áo thì có nhưng không mặc được”, hoặc “mặc áo nhưng vẫn lạnh”. Thông tin này được ông Thuận chia sẻ tại Hội thảo Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam, nằm trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam-Hậu Giang 2023.
Ông Thuận cho biết Việt Nam có nhiều sản phẩm tín dụng hỗ trợ người nông dân cũng như các công ty sản xuất, kinh doanh lúa gạo, nhưng hiệu quả chưa cao, có những sản phẩm chưa phù hợp. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải có thiết kế mới cho tín dụng trong ngành lúa gạo.
Ông đề xuất trong dự án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, room tín dụng được “chốt” cố định cho người nông dân là 1 tỷ USD; room tín dụng cho các nhà máy mua lúa là 3 tỷ USD. Vòng quay tín dụng cho nông dân kéo dài 4 tháng, tương ứng thời gian của 1 vụ lúa. Vòng quay tín dụng cho các nhà máy sản xuất là 6 tháng, để tiêu thụ hết lượng lúa gạo trong kho.
“Room tín dụng không cần tăng và cũng không thể tăng do giới hạn bởi diện tích, nhưng cần được thiết kế để đảm bảo phù hợp với thời gian thu hoạch, tránh việc room này phải quay về ngân hàng trước khi thu hoạch lúa hoặc trước khi bán hết lượng gạo trong kho. Hiện tượng này đang xảy ra, khiến hiệu quả sử dụng dòng vốn cực kỳ kém”, ông Nguyễn Duy Thuận cho biết.
Riêng đối với nông dân, đại diện Lộc Trời tiết lộ, tỷ suất lợi nhuận trồng lúa là 60% sau 4 tháng. Trong chuỗi giá trị lúa gạo, về mặt kinh tế, nông dân là thành phần được hưởng tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong chuỗi.
Tuy nhiên, với các quy định hiện nay về cho vay tín chấp, nông dân phải chịu lãi suất rất cao do nông dân bị coi là thành phần rủi ro cao, và khó tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng. Ông Lộc tiết lộ trong năm 2023, Lộc Trời đã thay nông dân tiếp cận nguồn vốn ngân hàng và trả thay nông dân lãi suất 18%/năm, để duy trì mối liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp. “Nhưng điều này đang tạo gánh nặng cho doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân trên cánh đồng lớn”, ông nói.
![]() |
Phía Lộc Trời đề xuất hạn mức tín dụng dành cho nông dân là 25 triệu đồng/hecta và tất toán sau 4 tháng (vì một vụ lúa kéo dài 4 tháng). Ngoài ra, ngân hàng có thể giảm hệ số rủi ro của nông dân trồng lúa để lãi suất dành cho nông dân trồng lúa được cấp ở mức dưới 6%. Điều kiện áp dụng là nông dân phải đăng ký liên kết sản xuất với một doanh nghiệp có nhà máy chế biến.
Ngoài các đề xuất liên quan đến tín dụng, Lộc Trời cũng mong muốn có thêm các biện pháp hỗ trợ kinh tế cho người trồng lúa như miễn trừ hoặc điều chỉnh mức thuế thu nhập cá nhân cho nông dân trồng lúa; có cơ chế hỗ trợ vốn để trang bị máy móc đồng bộ, tăng năng suất lao động nông nghiệp và giảm giá thành sản xuất lúa; hỗ trợ xây dựng hệ thống MRV (đo đạc, báo cáo, đánh giá) đạt chuẩn quốc tế để có thể xác nhận việc trồng lúa giảm phát thải, tạo ra chứng chỉ carbon có thể thương mại hóa trên thị trường thế giới.
“Lộc Trời đề xuất các doanh nghiệp được cấp chứng chỉ carbon sẽ đóng góp 30% cho quỹ trung hòa carbon của chính phủ, còn lại 70% được phép tự do bán trên thị trường. Lộc Trời cam kết toàn bộ lợi nhuận thu được từ chứng chỉ carbon sẽ chia sẻ hết cho bà con nông dân là những người đóng góp chính trong việc tạo ra chứng chỉ”, đại diện doanh nghiệp khẳng định.
-
Vàng lao dốc từng giờ, bạc giảm hơn 40 triệu đồng/kg trong vài ngày, nhiều người rao bán -
Thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 42%, hơn 2,6 triệu khách hàng được cảnh báo lừa đảo -
USD mạnh lên, vàng thế giới lao dốc, vàng trong nước giảm 3,4 triệu đồng/lượng -
Thép Tiến Lên ghi nhận lỗ trở lại 10,13 tỷ đồng sau 3 quý có lãi liên tiếp -
“Chợ” tài sản mã hóa sắp mở, người mua, kẻ bán vẫn dè chừng -
Góc nhìn TTCK tuần 2/2 - 6/2: Thử thách tại vùng kháng cự 1.860 điểm -
Năm 2025, OCB tăng trưởng tín dụng 13,9%, lợi nhuận đạt 5.046 tỷ đồng trước thuế
-
1
“Chợ” tài sản mã hóa sắp mở, người mua, kẻ bán vẫn dè chừng -
2
Đề nghị đánh giá nguy cơ rủi ro về hiệu quả khai thác sân bay Ninh Bình -
3
Hà Nội: Khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu quy mô 696 ha -
4
Lộ diện liên danh trúng thầu Dự án điện khí 57.384,78 tỷ đồng; thêm 8.171 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
-
SơnKim Group đồng hành cùng giải golf Long Bình Open -
Đức Long Gia Lai: lợi nhuận năm 2025 tăng gấp 2,5 lần kế hoạch đề ra -
Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025 -
Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake -
Phá đảo Coca-Cola Tết Fest 2026: Điểm check in cháy bậc nhất cuối tuần này ở TP.HCM -
PV GAS tăng tốc kinh doanh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm LNG của khu vực

