
-
Công ty AI "của người Việt, phục vụ người Việt" nhắm đích 1 tỷ USD
-
Thủ tướng Timor-Leste: Viettel Timor mở ra tương lai mới cho đất nước với công nghệ 5G
-
Nhà mạng phải bảo đảm thông tin và an toàn mạng lưới trong Lễ Quốc khánh 2/9
-
Việt Nam tăng tốc hợp tác quốc tế trong đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược
-
Đà Nẵng sẽ tổ chức đối thoại công - tư định hình tương lai tài sản số -
Sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
![]() |
Đối tác nước ngoài tận dụng việc các đài truyền hình Việt Nam không đoàn kết, muốn độc quyền để bán với giá cao |
Chiều 8/4, Ban đàm phán mua bản quyền Ngoại hạng Anh ba mùa từ 2016 đến 2019 họp tại trụ sở của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV). Tại đây đại diện của chín đài truyền hình lớn trong nước đều có mặt, chỉ thiếu VTV.
“Chúng tôi xác nhận lại ý chí của các thành viên trong Ban đàm phán, trừ K+, đơn vị này đã đề nghị tự mua riêng”, Trưởng Ban đàm phán, Tổng thư ký VNPayTV Lê Đình Cường chia sẻ.
Ban đàm phán kiên quyết mua tất cả các trận đấu, không độc quyền và giá tăng không quá 20% so với ba mùa trước, tức vào khoảng 48 triệu đôla.
Ban đàm phán đã hai lần gửi công văn cho MP&Silva, đối tác đang nắm giữ bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Phải tới ngày 1/4, sau khi K+ kiên quyết đòi đàm phán riêng, công ty Italy mới hồi đáp và khẳng định từ chối bán.
Ngày 6/4 vừa qua, MP&Silva đã tiến hành gặp gỡ riêng các đối tác. Trong buổi họp, các đài đã từ chối mua, chỉ trừ K+. Nhà đài này đã uỷ quyền cho Canal+ đứng ra đàm phán. Nhà đài của Pháp là đơn vị nắm giữ 49% cổ phần của K+, 51% còn lại thuộc về VTV. Mức giá mà MP&Silva đưa ra là hơn 80 triệu đôla, cao gấp đôi so với ba mùa giải trước.
“Mức giá trên là phi lý. Nếu chúng ta mua sẽ chỉ làm thất thoát ngoại tệ ra nước ngoài. Người xem cũng thiệt thòi khi phải gánh chi phí ấy”, ông Lê Đình Cường chia sẻ.
Người đứng đầu Ban đàm phán cho biết thêm nếu nhà đài nào “đánh lẻ”, đàm phán riêng với MP&Silva là vi phạm cam kết đã báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong trường hợp mua được, chuyện có được phát sóng hay không vẫn phải chờ quyết định của Chính phủ.
Đầu tháng 11/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn chỉ đạo các đài không được mua bản quyền Ngoại hạng Anh bằng mọi giá. Người hâm mộ và giới truyền thông hy vọng động thái này sẽ giúp Việt Nam tránh được tình trạng các đài truyền hình đấu đá nhau, qua đó mua được bản quyền giải đấu này với mức giá hợp lý.

-
Công ty AI "của người Việt, phục vụ người Việt" nhắm đích 1 tỷ USD
-
Thủ tướng Timor-Leste: Viettel Timor mở ra tương lai mới cho đất nước với công nghệ 5G
-
Nhà mạng phải bảo đảm thông tin và an toàn mạng lưới trong Lễ Quốc khánh 2/9
-
Việt Nam tăng tốc hợp tác quốc tế trong đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược
-
Đà Nẵng sẽ tổ chức đối thoại công - tư định hình tương lai tài sản số -
“Đèn vàng” dành cho lực lượng “vua chốt đơn” -
Sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện -
"Hành trình làm chủ công nghệ lõi của Viettel không có chỗ cho sự chần chừ" -
Hà Nội ban hành quy định mới về quản lý mạng cáp viễn thông và hệ thống thu phát sóng -
Phê duyệt Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia -
Đại sứ Vương quốc Anh: Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ để bứt phá trong ngành bán dẫn
-
FE CREDIT và hành trình song hành vì tương lai Việt Nam bền vững
-
C.P. Việt Nam ghi dấu ấn tại khu vực ASEAN với 2 giải thưởng danh giá
-
AstraZeneca Việt Nam: Kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng vì tương lai y tế bền vững
-
Phú Long khẳng định giá trị thương hiệu với giải thưởng HR Asia 2025
-
DEEP C lần thứ hai liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
FWD Việt Nam - Nơi nuôi dưỡng tiềm năng từ sự thấu hiểu và đa dạng