-
EVN đặt mục tiêu vào danh sách Forbes 500 toàn cầu năm 2030 -
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vững nguồn cung -
Giữ “nhịp” sản xuất phân bón giữa sóng gió Trung Đông -
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược -
Nâng dự trữ xăng dầu quốc gia
Vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 quý
Giữa năm 2017, Rạng Đông bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới, với thành viên toàn các lão tướng đã luống tuổi. Người trẻ nhất là ông Trần Trung Tưởng, sinh năm 1962, tức nay đã 55 tuổi. 2 thành viên cốt cán nhất trong Hội đồng Quản trị thì bà Ngô Ngọc Thanh (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) năm nay đã 64 tuổi, còn ông Nguyễn Đoàn Thăng (Phó chủ tịch, Tổng giám đốc) thì đã 74 tuổi. Điều này đã đặt ra không ít lo ngại cho các nhà đầu tư về khả năng chèo lái doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay.
![]() |
| Sau 3 quý đầu năm, Rạng Đông đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm |
Theo kế hoạch kinh doanh năm 2017, Rạng Đông đặt mục tiêu chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ lên tới 50% vốn điều lệ. Để hiện thực hóa mức cổ tức này, Rạng Đông dự kiến sẽ đạt tổng doanh thu năm 2017 là 3.056 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 170 tỷ đồng, chi trả cổ tức bằng tiền 50% vốn điều lệ.
Kết thúc 3 quý đầu năm, “lão tướng” Rạng Đông tỏ ra tràn đầy sinh lực. Theo kết quả kinh doanh quý III/2017, Rạng Đông đạt tổng doanh thu 705 tỷ đồng (mảng bóng đèn các loại, phích nước và sản phẩm quà tặng). Lũy kế 3 quý đầu năm 2017, Rạng Đông đạt 2.117 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với 3 quý đầu năm 2016. Về lợi nhuận, qua 3 quý đầu năm, Rạng Đông đã đạt 139 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao hơn tới 36 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2017.
Chặng đường phía trước
Những gì mà đội ngũ lãnh đạo cao tuổi của Rạng Đông đã thể hiện trong 3 quý đầu năm 2017 phần nào đã đẩy lùi những lo lắng của cổ đông về sức dẻo dai của các lão tướng này. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì sức bền trong một chặng đường dài vẫn là những thử thách không nhỏ cho những người cầm lái tại công ty ngành thiết bị chiếu sáng này.
Trong một mục tiêu xa hơn, lão tướng Rạng Đông còn đặt tham vọng muốn cán mốc doanh thu lên tới 4.380 tỷ đồng vào năm 2020, tăng 1,5 lần so với năm 2016.
Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng giám đốc Công ty cho biết, nền kinh tế đang sôi động trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Vì vậy, Rạng Đông phải tiến hành đầu tư tự động hóa một số khâu sản xuất bóng đèn, phích nước trên dây chuyền hiện tại. Trong kế hoạch đầu tư 5 năm tới, Rạng Đông dự kiến chi đầu tư lên tới 520 tỷ đồng, riêng tổng mức đầu tư trong năm 2017 là 100 tỷ đồng.
Tuy nhiên, việc phải căng sức chạy theo các chỉ tiêu kinh doanh cũng là thách thức đối với Rạng Đông. Trở lại các con số tài chính của Rạng Đông trong 3 quý đầu năm, công ty này tuy vẫn duy trì được doanh thu và lợi nhuận tốt, nhưng một số biểu hiện cảnh báo cho việc cần có các biện pháp kiểm soát tài chính tốt hơn để đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn lâu dài. Cụ thể, lợi nhuận 3 quý của Rạng Đông tuy đạt mức tăng trưởng khá, nhưng công ty này đang có dấu hiệu bị “ép” bởi bạn hàng từ cả 2 chiều.
Ở phía các chủ nợ, Rạng Đông đã phải chi khá nhiều tiền để trang trải nợ nần, khoản mục tăng/giảm các khoản phải trả trong 3 quý đầu năm 2017 bị âm tới hơn 126,8 tỷ đồng (năm ngoái dương 57,5 tỷ đồng). Trong khi đó, Rạng Đông lại để gia tăng nợ từ phía các con nợ, tăng/giảm các khoản phải thu bị âm 197 tỷ đồng (năm ngoái chỉ âm 92 tỷ đồng). Đây là những lý do khiến cho lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Rạng Đông trong 9 tháng bị âm tới 128,8 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái dương 272 tỷ đồng).
Một vài con số trên cho thấy, Rạng Đông đang phải chấp nhận bị đối tác chiếm dụng vốn. Điều này nếu không được kiểm soát tốt trong thời gian tới có thể sẽ làm gia tăng rủi ro về an toàn tài chính.
-
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược -
Nâng dự trữ xăng dầu quốc gia -
Quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài -
Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo định hướng mô hình Tập đoàn -
Phiên đối thoại đầu tiên của VPSF 2026: Doanh nghiệp “đặt hàng” chính quyền -
Đề xuất giảm thuế xuất khẩu clinker về 0% -
[Emagazine] Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam Sayaka Arai: Khách hàng là động lực đưa chúng tôi tiến về phía trước
-
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khuyến nghị Gia Lai cần tiên phong trong AI
-
Khoáng nóng: Lợi thế định hình du lịch nghỉ dưỡng Hưng Yên -
Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt -
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số -
AB InBev đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ nguồn nước, hướng tới tăng trưởng bền vững -
FECON lọt Top 4 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp uy tín năm 2026

