-
Phú Quốc - hòn đảo đẹp nhất châu Á, thứ 3 thế giới -
Trung Quốc triển khai chương trình thị thực mới nhằm thu hút nhân tài khoa học và công nghệ nước ngoài -
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố loạt thuế mới với thuốc, xe tải và đồ nội thất -
Việt Nam và Tuvalu thiết lập quan hệ ngoại giao -
9 nhà khoa học Việt Nam lọt Top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025 -
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc
![]() |
| Các nhà lập pháp Mỹ từ lâu cho rằng việc TikTok thuộc quyền sở hữu nước ngoài là mối rủi ro an ninh quốc gia. Ảnh: AFP |
"3 không" đối với thoái vốn
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành đạo luật ấn định cho "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc ByteDance - công ty mẹ của TikTok - 9 tháng để tìm người mua lại nền tảng video ngắn TikTok và gia hạn thêm 3 tháng nếu thỏa thuận mua lại đang được tiến hành. Đạo luật “Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát” đã được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng.
TikTok cáo buộc đạo luật trên vi phạm Tu chính án thứ nhất (Hiến pháp Mỹ) và việc thoái vốn "thuần túy là điều không thể thực hiện được: không thể về mặt thương mại, không thể về mặt công nghệ, và không hợp pháp", theo hồ sơ pháp lý mà TikTok đệ trình hôm 7/5.
"Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Mỹ đã ban hành luật cấm vĩnh viễn một nền tảng lời nói trên toàn quốc và cấm mọi người Mỹ tham gia vào một cộng đồng trực tuyến duy nhất với hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới", hồ sơ kiện của TikTok nêu.
Các nhà lập pháp Mỹ từ lâu đã cho rằng, việc TikTok thuộc quyền sở hữu nước ngoài là mối rủi ro an ninh quốc gia. Cựu Tổng thống Donald Trump đã cố gắng cấm nền tảng video này thông qua một lệnh hành pháp vào năm 2020, vạch ra con đường dẫn đến lệnh cấm. Mặc dù nỗ lực của chính quyền cựu Tổng thống Trump thất bại, nhưng nó đã làm dấy lên lo ngại về TikTok trong bối cảnh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trên toàn cầu.
Trước khi đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua, TikTok đã chi hơn 2 tỷ USD cho một sáng kiến mang tên "Dự án Texas" để bảo vệ tốt hơn dữ liệu người dùng Mỹ khỏi ảnh hưởng của nước ngoài. Tuy vậy, các nhà lập pháp Mỹ vẫn tiếp tục thúc đẩy thông qua đạo luật.
TikTok có thành công trong vụ kiện được đệ trình lên Tòa phúc thẩm DC của Mỹ không sẽ phần lớn phụ thuộc vào cách tòa án này xem xét vấn đề.
Vấn đề không dễ giải quyết
Ông Gus Hurwitz, Giám đốc học thuật của Trung tâm Công nghệ, Đổi mới và Cạnh tranh tại Trường luật Carey thuộc Đại học Pennsylvania cho rằng, Tòa phúc thẩm DC có thể đồng ý xét xử vụ việc trong khung thời gian ngắn gọn, nghĩa là một phán quyết hoàn chỉnh có thể được đưa ra trước thời hạn TikTok phải bán mình.
TikTok và ByteDance có thể sẽ yêu cầu tòa án hoãn thi hành luật hoặc ban hành một lệnh huấn thị sơ bộ buộc tạm dừng thi hành luật cho đến khi có phán quyết, theo ông Hurwitz.
"Nếu tòa án không ban hành lệnh huấn thị như vậy, tôi nghĩ đó thực sự là một tín hiệu tồi đối với TikTok và ByteDance", ông Hurwitz nói thêm, đồng thời lưu ý: "Đó là gợi ý nếu tòa án cho rằng luật có cơ hội được duy trì áp dụng rất cao".
Ngoài ra, TikTok cũng có thể đệ đơn một vụ kiện khác với tư cách thay mặt người dùng của mình. Theo ông Hurwitz, phương án này sẽ giúp củng cố lập luận của TikTok rằng các quy định đối với TikTok nêu trong luật mới ban hành là vi phạm Tu chính án thứ nhất. Và nếu các tòa án Mỹ xem xét sự việc dưới lăng kính đó, nó sẽ khiến Quốc hội Mỹ khó thắng kiện hơn.
"Đây là một trong những vấn đề thực sự khó khăn đối với cả hai bên", ông Hurwitz nhận xét.
Trong khi đó, ông Gautam Hans, phó giáo sư luật tại Trường luật Cornell thuộc Đại học Cornell, cho biết các tòa án Mỹ rất coi trọng vấn đề đàn áp ngôn luận, nhưng họ cũng bảo vệ an ninh quốc gia và hai ưu tiên này hiếm khi xảy ra xung đột.
"Tình huống này tương đối hiếm", ông Hans cho biết, đồng thời lưu ý: "Theo hiểu biết của tôi, đạo luật này là chưa từng có".
Ông Hans cho rằng, đạo luật vừa được Mỹ ban hành cũng khác với những nỗ lực cấm cửa TikTok trước đây vì nó nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng, điều này có thể ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án. Chuyên gia này cho rằng vụ việc rất có khả năng sẽ được đưa lên Tòa án tối cao.
"Tôi không nghĩ rằng vụ việc này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng", ông Hans nói thêm.
-
Thông tin về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan -
Giá dầu biến động tăng nhẹ, dư cung rình rập -
Hội nghị thượng đỉnh EU tập trung vào đoàn kết nội khối và chuyển đổi chiến lược -
Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - "Công ước Hà Nội"
-
Chính sách của Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi -
Bà Sanae Takaichi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản -
Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tuần tới -
Phú Quốc - hòn đảo đẹp nhất châu Á, thứ 3 thế giới -
Ngày Lương thực Thế giới 16/10: Chung tay vì thực phẩm tốt hơn và tương lai tốt đẹp hơn -
Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028 -
Thời tiết cực đoan tại châu Âu có thể gây thiệt hại tới 126 tỷ euro vào năm 2029
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cargill kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài -
Cuộc thi “Go Healthy with Taiwan 2025” công bố 21 đội ngũ lọt vào vòng Bán kết -
C.P. Việt Nam chung tay hướng về đồng bào vùng lũ -
TCC Group và SABECO chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo
-
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ

