-
VitaDairy vinh dự nhận giải thưởng quốc tế nhờ chuyển đổi số -
Green i-Park và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký kết hợp tác tư vấn chuyển đổi số
-
Công ty Điện lực Lai Châu hoàn thành trước hạn nhiều chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 -
Hội chợ công nghiệp 30 năm tuổi “chuyển mình” thành sự kiện quốc tế tại VEC -
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng tốc về đích kế hoạch năm 2025 -
PVCFC tập trung phát triển ba trụ cột chính
![]() |
| Dây chuyền sản xuất của Thép Việt - Ý (VIS) |
Thái Hưng “đổi ý” sau khi bán 20% cổ phần VIS
Từ đầu tháng 11/2017, một thông tin được thị trường quan tâm là việc Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng “vội vàng” chào mua công khai thêm 5,35% vốn cổ phần (tương ứng 3,95 triệu cổ phần) của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý, chỉ ít ngày sau khi hoàn tất việc bán 20% vốn của VIS (tương ứng 14,77 triệu cổ phần) mà Thái Hưng đang nắm giữ cho Kyoei Steel Ltd của Nhật Bản.
Thái Hưng là cái tên được quan tâm bởi những thương vụ thâu tóm các doanh nghiệp thép lớn trong thời gian qua. Từ vị thế là doanh nghiệp thương mại có trụ sở tại Thái Nguyên, chuyên cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho nhiều nhà máy thép tại Việt Nam và là nhà phân phối thép lớn nhất tại miền Bắc cho nhiều nhà sản xuất như VIS, Posco, Pomina, Tisco, Thái Hưng đã thâu tóm cổ phần và trở thành cổ đông lớn của Thép Việt - Ý và Gang thép Thái Nguyên.
Việc Thái Hưng bán cổ phần VIS cho Kyoei có thể xem là “lợi cả đôi đường”.
Trước hết, tại buổi lễ công bố cổ đông chiến lược của VIS, Ban lãnh đạo VIS bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ về công nghệ kỹ thuật từ Tập đoàn Kyoiei Steel nhằm nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Được biết, Kyoei Steel là Tập đoàn lớn trong ngành thép và nắm giữ thị phần lớn tại Nhật Bản, được thành lập từ năm 1947 và hiện có vốn điều lệ 18.516 tỷ yên. Kyoei Steel cũng sớm hiện diện tại Việt Nam với 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Thép Vina Kyoei tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH Kyeoei Steel Việt Nam tại Ninh Bình.
Bên cạnh đó, nhìn vào lịch sử giao dịch, có thể thấy việc bán bớt 20% vốn tại VIS cũng giúp Thái Hưng “chốt lời” từ thương vụ này. Tháng 9/2016, Thái Hưng đã chào mua công khai 12,8 triệu cổ phiếu VIS với giá dự kiến 13.500 đồng/cổ phiếu và đến tháng 7/2017, Thái Hưng tiếp tục mua được hơn 12 triệu cổ phiếu VIS từ đợt phát hành thêm với giá 15.000 đồng/cổ phần. Như vậy, với giá bán thỏa thuận cho Kyoei Steel là 25.597 đồng/cổ phần, Thái Hưng chắc chắn có lãi.
Dấu hỏi về “quyền lực” của Thái Hưng
Trước khi diễn ra thương vụ bán cổ phần VIS cho Kyoei Steel, Thái Hưng là cổ đông lớn nắm quyền chi phối tại VIS với tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên tới 65,66%. Sau thương vụ này, Thái Hưng không còn là công ty mẹ của VIS bởi tỷ lệ nắm giữ đã giảm xuống còn 45,66%.
Do đó, động thái chào mua thêm 5,35% vốn tại VIS gần như ngay lập tức, sau khi vừa bán 20% cho đối tác Nhật Bản khiến thị trường đưa ra nhiều đồn đoán về việc Thái Hưng “vội” củng cố quyền chi phối của mình tại VIS, bởi nếu mua thành công số cổ phần tương ứng là 5,35% vốn tại VIS, Thái Hưng sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 51,01% và quay lại vị thế công ty mẹ của VIS.
Tuy nhiên, phải nói rằng, mục tiêu chi phối hoàn toàn tại VIS đã được Thái Hưng khẳng định từ lâu thông qua các đợt chào mua cổ phần công khai và với những gì mà Thái Hưng đã làm tại VIS.
Năm 2016, sau khi trở thành cổ đông lớn và đưa người của Thái Hưng là bà Nguyễn Thị Vinh, Tổng giám đốc Thái Hưng vào vị trí Chủ tịch HĐQT của VIS, kết quả kinh doanh của VIS đã có bước tiến đáng kể. Doanh thu thuần năm 2016 của VIS đạt 3.740 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng, cao gấp đôi năm 2015. Năm 2017, VIS đặt kế hoạch doanh thu 6.164 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 102,6 tỷ đồng. Đến hết quý III/2017, VIS đã đạt doanh thu 4.644 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 84,4 tỷ đồng.
Chưa kể, việc mất quyền chi phối tại VIS là điều không thể đối với Thái Hưng, bởi với tỷ lệ cổ phần mà Thái Hưng đang nắm giữ, chỉ duy nhất Kyoei Steel có thể “vượt” Thái Hưng nếu mua thêm cổ phần VIS.
Tuy nhiên, chìa khóa lại nằm ở cổ đông của VIS. Cơ cấu cổ đông lớn của VIS hiện có 2 tổ chức và 2 cá nhân. Trong đó, cổ đông Lê Thành Thực (Thái Nguyên) nắm 5% cổ phần của VIS, tính đến ngày 3/11/2017. Đáng lưu ý, Thái Hưng có Phó tổng giám đốc Kinh doanh tên là Lê Thành Thực.
Do đó, việc có mua thành công 5,35% cổ phần của VIS hay không, có lẽ không làm ảnh hưởng tới “quyền lực” của Thái Hưng tại VIS. Sự ảnh hưởng có chăng nằm ở việc, khi là công ty mẹ sở hữu trên 51%, Thái Hưng sẽ được hạch toán kết quả kinh doanh của VIS vào báo cáo hợp nhất.
-
Green i-Park và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký kết hợp tác tư vấn chuyển đổi số
-
Công ty Điện lực Lai Châu hoàn thành trước hạn nhiều chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 -
Hội chợ công nghiệp 30 năm tuổi “chuyển mình” thành sự kiện quốc tế tại VEC -
Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng tốc về đích kế hoạch năm 2025
-
PVCFC tập trung phát triển ba trụ cột chính -
“Bắt đầu nhỏ” - lựa chọn khôn ngoan của những người khởi nghiệp từ số 0 -
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng triển khai hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp Ý tại Việt Nam -
Xuất khẩu hàng Việt đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP khởi sắc -
Nhà sản xuất snack Momogi của Indonesia thâu tóm bánh kẹo Bibica -
Công nghệ và phát triển bền vững đang tái định hình quản trị doanh nghiệp -
Bộ Tài chính xây dựng Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thống nhất toàn quốc
-
SeABank thông báo mời thầu -
Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao -
A&T Group chính thức khởi công chỉnh trang tuyến đường ven sông Sài Gòn -
Ngọc Long Plaza: Giao điểm vàng, đầu tư sinh lời bền vững -
Thế hệ nhân sự mang mã gen AI-First -
Kỷ Nguyên mới của Việt Nam: Xuất khẩu ứng dụng di động nhờ AI, dữ liệu và sáng tạo

