-
Hà Nội khởi động mùa lễ hội, Tết 2026 -
Hà Nội tăng cường quản lý, số hóa đối tượng trợ giúp xã hội -
Đến năm 2030, tất cả cán bộ, công viên chức TP.HCM phải đi xe máy điện -
Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị cho thôi việc ngay -
Bộ Nội vụ tiếp tục báo cáo phương án tăng lương cơ sở năm 2026 -
Cơ chế hợp đồng viên chức thay đổi thế nào từ 1/7/2026?
Đỗ Lưu Như Ngọc (Katherine) và Đặng Thái Thanh Trúc là hai nữ lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam được đề cử tham gia AYF 2021 - chương trình phát triển năng lực lãnh đạo do Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore (NYC) tổ chức, mang đến cho những người tham gia cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng các mối quan hệ và trở thành một phần của mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ ASEAN.
| Đỗ Lưu Như Ngọc (Katherine) |
Được đề cử là nhà hai trong số các lãnh đạo trẻ xuất sắc của ASEAN, các bạn ý thức như thế nào về vai trò của mình trong việc thúc đẩy một tương lai bền vững?
Katherine: Là một nhà tư vấn từng có cơ hội được làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tại Việt Nam, tôi thấu hiểu những thách thức và khó khăn để đạt được tính bền vững trong một tương lai nhiều biến động. Việc cân bằng các mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững là thách thức không nhỏ, nhưng cũng là chìa khóa cho sự phát triển mạnh mẽ. Do đó, khát khao của tôi là nâng cao năng lực vận hành cho các công ty Việt Nam, giúp họ bắt kịp xu thế và nắm bắt cơ hội trong tương lai.
Trúc: Tôi rất hào hứng được tham gia chương trình và tìm hiểu thêm về các hoạt động và ý tưởng của các đại diện khác trong khuôn khổ chủ đề “Cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững” tại AYF năm nay. Cá nhân tôi cũng đã được truyền cảm hứng từ một số quan điểm được đưa ra trong chương trình, điển hình là quan điểm đưa ra bởi một diễn giả: “The truth will make you sexy” (“Sự thật khiến bạn hấp dẫn hơn”). "Tính xác thực" cũng chính là giá trị mà tôi hướng đến.
| Đặng Thái Thanh Trúc |
Trải nghiệm với AYF 2021 giúp củng cố các mục tiêu và kế hoạch trong tương lai của bạn như thế nào, đặc biệt là trong các hoạt động kinh doanh hoặc thói quen hướng tới sự bền vững?
Katherine: Tôi đã được gặp gỡ và trao đổi với những người bạn cùng chung chí hướng khắp ASEAN. Tôi đặc biệt tâm đắc với những kiến thức mới về hệ sinh vật biển và cách để bảo vệ chúng, qua buổi trao đổi của Neo Mei Lin, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Biển Nhiệt đới Singapore. Tôi cũng rất hào hứng được tham gia một cuộc thảo luận tuy ngắn nhưng cực kỳ hiệu quả liên quan đến mục tiêu không rác thải, với gần 200 ý tưởng xuất sắc được đưa ra. Những trải nghiệm này truyền cảm hứng để tôi tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn, học hỏi thêm nhiều mô hình kinh doanh bền vững ở Singapore và các quốc gia ASEAN khác, từ đó rút ra kinh nghiệm phù hợp cho Việt Nam.
Trúc: Tôi cũng đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp từ chương trình. Bên cạnh các phiên thảo luận, chúng tôi có cơ hội được tham quan học tập thực tế. Chúng tôi đã có cơ hội ghé thăm nhà máy tái chế chất thải điện tử ERW2 và Phòng thí nghiệm Sống Bền vững SL2, nơi chúng tôi học được cách tạo ra giá trị từ rác thải, giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Quan trọng hơn, trải nghiệm dạy cho chúng tôi về ý nghĩa của việc rời xa “lối sống thải-bỏ” thông qua sửa chữa, tái chế và tái tạo công năng, giúp bảo vệ môi trường.
Bạn đúc rút được thông điệp gì quý giá từ AYF 2021, và đã có kế hoạch cụ thể cho dự án nào tại Việt Nam?
Katherine: Đối với tôi, phiên đối thoại về bản sắc của ASEAN với Phó tổng thư ký ASEAN, ông Trần Đức Bình, mang lại nhiều thông tin hữu ích. Ở góc độ kinh doanh, ASEAN được đánh giá kinh tế giàu tiềm năng phát triển, cần xác định rõ bản sắc ASEAN với các đặc điểm và đặc tính cạnh tranh riêng. Tôi mong muốn thiết lập một chương trình cố vấn cho thanh niên Việt Nam khi quay trở lại làm việc trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ các công ty trong nước và quốc tế với mục tiêu kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Tôi muốn được chia sẻ những bài học thành công đến từ các mô hình kinh doanh hàng đầu trong khu vực ASEAN, cũng như kết nối các nhà khởi nghiệp và các lãnh đạo doanh nghiệp khác nhằm chia sẻ kiến thức và thúc đẩy quan hệ đối tác.
Trúc: Với tư cách một người làm truyền thông, tôi mong muốn thúc đẩy đối thoại với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện tổ chức các hội nghị hoặc sân chơi phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, cần phải hỗ trợ và phát triển mạng lưới trực tuyến, cung cấp những thông tin đúng đắn và tăng cường nhận thức về các vấn đề môi trường trong giới trẻ. Là thành viên của mạng lưới AYF, tôi có thêm động lực để lan tỏa tinh thần lãnh đạo tới các bạn trẻ Việt Nam, khuyến khích họ học tập và làm việc với tư duy bền vững.
-
Bộ Nội vụ tiếp tục báo cáo phương án tăng lương cơ sở năm 2026 -
Cơ chế hợp đồng viên chức thay đổi thế nào từ 1/7/2026? -
Bộ Tài chính đề xuất kết thúc hoạt động, giải thể Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo -
Đề xuất bỏ tiêu chí Lao động tiên tiến trong xét thi đua -
Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 -
Hà Nội triển khai cấp bù, miễn học phí theo Nghị quyết 47 -
Hà Nội dự kiến dành 574,4 tỷ đồng tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách
-
1
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vốn 3.797 tỷ đồng -
2
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
3
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/12
-
Hảo Hảo Concert: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự” -
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7
