
-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm
-
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu
-
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế
-
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh
-
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn
Dứt chuỗi giảm 4 phiên
Sắc xanh đã trở lại ngay từ phiên sáng, nhưng phải đến phiên chiều các chỉ số mới đồng loạt ghi nhận sư bứt phá mạnh.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 19,61 điểm (1,68%) lên 1.188,88 điểm. HNX-Index tăng 7,79 điểm (2,89%) lên 277,18 điểm. UPCoM-Index giảm 1,07 điểm (1,25%) lên 86,7 điểm. Đây là phiên tăng đầu tiên sau bốn phiên giảm liên tiếp của VN-Index. Riêng chỉ số hai sàn HNX và UPCoM đã có hai phiên liên tiếp tăng điểm.
Chứng khoán Việt Nam bứt phá mạnh trong phiên chiều 23/6. |
Số lượng mã tăng giá áp đảo. Trên ba sàn, có 569 mã tăng, 89 mã tăng kịch biên độ; trong khi chỉ có 175 mã giảm và 14 mã giảm sàn. Sắc xanh lan rộng ở gần như toàn bộ các nhóm ngành, trừ dòng bất động sản. Cổ phiếu thủy sản đã có phiên phục hồi ngoạn mục. VHC và ANV tăng kịch biên độ sau hai phiên giảm sàn. IDI, CMX cũng tăng trên 6%. Nhóm dầu khí cũng giao dịch tích cực trở lại. GAS và PVS là hai đầu tàu đóng góp điểm tăng cho chỉ số chung. Hầu hết cổ phiếu dầu khí giao dịch tích cực. Trước đó, đà giảm của giá dầu đã đẩu các cổ phiếu giảm sâu. Giá dầu Brent hiện neo quanh 110 USD/thùng.
Trừ VCB và HDB đóng cửa trong sắc đó, nhiều ông lớn ngân hàng giao dịch tích cực cũng trở thành trụ cột nâng đỡ chỉ số chung tăng. Top 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index có đến một nửa từ nhóm nhà băng.
Nhóm bất động sản giao dịch phân hoá. Trong khi IDC, CEO, THD… đều nằm trong top 5 tác động tích cực lên HNX-Index, cổ phiếu nhiều ông lớn bất động sản như VHM, VIC hay NVL lại góp nhiều điểm giảm nhất cho chỉ số sàn HoSE.
Dòng tiền tĩnh lại, cổ phiếu “quốc dân” cũng vắng thanh khoản
Ngoài sự trở lại của sắc xanh trên cả ba sàn, điểm đáng chú ý của phiên hôm nay còn là dòng tiền. Bên mua chưa sẵn sàng nhập cuộc, bên bán cũng kỳ vọng có thể bán với giá cao hơn. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch ba sàn đạt 12.357 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị khớp lệnh đạt 10.325 tỷ đồng, giảm 27,3% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt 8.859 tỷ đồng.
Cổ phiếu của vua thép Hòa Phát (HPG) thường nằm trong top đầu về giá trị giao dịch với nhiều phiên đạt mức thanh khoản nghìn tỷ nhưng chỉ giao dịch vỏn vẹn hơn 150 tỷ đồng phiên hôm nay. Chỉ vỏn vẹn 6,9 triệu đơn vị cổ phiếu được sang tay, tương đương 0,15% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành (chưa gồm cổ phiếu sắp phát hành do trả cổ tức). Đây cũng là khối lượng giao dịch thấp nhất trong hơn 2 năm gần đây.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị 350 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất vào cổ phiếu MWG (118,25 tỷ đồng). Hai cổ phiếu ngân hàng gồm STB và CTG cũng được mua mạnh. Lực mua của khối ngoại góp phần giúp CTG tăng giá kịch biên độ, đồng thời, sở hữu nước ngoài tại VietinBank tăng lên 26,33%.
-
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025 -
Bộ Tài chính chủ động tham mưu giải pháp về thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội -
Phát hành trái phiếu xanh: Chi phí có là rào cản? -
Sắc xanh áp đảo, VN-Index tăng gần 8 điểm -
Tập đoàn bất động sản R&H liên tục chậm trả lãi trái phiếu
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam