
-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản
-
Cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi -
Khởi tố một doanh nhân nước ngoài có hành vi trốn thuế tại Việt Nam
Mới đây, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án liên quan tới các vi phạm về đấu thầu, xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Tập đoàn AIC và các đơn vị liên quan.
Theo đó, phiên tòa sẽ được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24/3/2025, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm Chủ tọa phiên tòa; đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội tham phiên tòa gồm 4 kiểm sát viên.
Liên quan tới vụ án, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Tập đoàn AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.
![]() |
Chủ tịch Tập đoàn AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. |
Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc VNCERT, cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông; Ngô Quang Huy, cựu Phó giám đốc VNCERT, cựu Phó chánh văn phòng; Trần Duy Hiếu, Vụ phó Kế hoạch tài chính; Nguyễn Huy Hùng, chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính; Trần Nguyên Chung, Trưởng phòng thuộc Cục an toàn thông tin; Nguyễn Thị Ánh Hồng, chuyên viên VNCERT;
Nguyễn Vũ Cường, Giám đốc và Mai Phương Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khang Phát; Đặng Xuân Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên; Đỗ Văn Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án 2 Công ty AIC; Nguyễn Văn Thế, Trưởng ban KT7 Công ty AIC.
Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định đã bỏ trốn, bị truy nã quốc tế song chưa có kết quả, nên phía cơ quan tố tụng quyết định đưa ra xét xử vắng mặt.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng bị đưa ra xét xử vắng mặt trong 4 vụ án khác, liên quan đến các sai phạm về đấu thầu trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện ở nhiều tỉnh, thành và bị kết án tổng hợp 30 năm tù về các tội “đưa hối lộ”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, các sai phạm của các bị cáo xảy ra trong quá trình thực hiện dự án “Mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế”, do VNCERT làm chủ đầu tư.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu; gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu.
Theo đó, ngay tại giai đoạn tư vấn lập dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nhân viên liên hệ với các hãng bán hàng hỏi giá các thiết bị theo danh mục của chủ đầu tư đưa ra, sau đó cộng thêm 40% giá trị để ra giá dự toán, đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
Tại giai đoạn phát hành hồ sơ mời thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo kế toán trưởng là Đỗ Văn Sơn đề xuất phần tài chính tham gia gói thầu cho Công ty AIC là 70 tỷ đồng; đồng thời chỉ định Công ty cổ phần Mopha (thuộc hệ sinh thái Công ty AIC) làm “quân xanh”.
Khi lập hồ sơ dự thầu, dù không đủ năng lực, song để đảm bảo hồ sơ đáp ứng được các yêu cầu, Công ty AIC đã lập khống các tài liệu về hợp đồng lao động với một số nhân sự nhằm thể hiện năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin (tăng thời gian làm việc của nhân sự chủ chốt).
Cơ quan tố tụng xác định, Công ty AIC đã trúng gói thầu trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17,2 tỷ đồng.
Mới đây, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án liên quan tới các vi phạm về đấu thầu, xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Tập đoàn AIC và các đơn vị liên quan.
Theo đó, phiên tòa sẽ được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24/3/2025, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm Chủ tọa phiên tòa; đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội tham phiên tòa gồm 4 kiểm sát viên.
Liên quan tới vụ án, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Tập đoàn AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.
Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc VNCERT, cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông; Ngô Quang Huy, cựu Phó giám đốc VNCERT, cựu Phó chánh văn phòng; Trần Duy Hiếu, Vụ phó Kế hoạch tài chính; Nguyễn Huy Hùng, chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính; Trần Nguyên Chung, Trưởng phòng thuộc Cục an toàn thông tin; Nguyễn Thị Ánh Hồng, chuyên viên VNCERT;
Nguyễn Vũ Cường, Giám đốc và Mai Phương Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khang Phát; Đặng Xuân Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE; Nguyễn Quốc Việt, thẩm định viên; Đỗ Văn Sơn, Trưởng ban Quản lý dự án 2 Công ty AIC; Nguyễn Văn Thế, Trưởng ban KT7 Công ty AIC.
Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định đã bỏ trốn, bị truy nã quốc tế song chưa có kết quả, nên phía cơ quan tố tụng quyết định đưa ra xét xử vắng mặt.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, các sai phạm của các bị cáo xảy ra trong quá trình thực hiện dự án “Mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế”, do VNCERT làm chủ đầu tư.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu; gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu.
Theo đó, ngay tại giai đoạn tư vấn lập dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nhân viên liên hệ với các hãng bán hàng hỏi giá các thiết bị theo danh mục của chủ đầu tư đưa ra, sau đó cộng thêm 40% giá trị để ra giá dự toán, đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
Tại giai đoạn phát hành hồ sơ mời thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo kế toán trưởng là Đỗ Văn Sơn đề xuất phần tài chính tham gia gói thầu cho Công ty AIC là 70 tỷ đồng; đồng thời chỉ định Công ty cổ phần Mopha (thuộc hệ sinh thái Công ty AIC) làm “quân xanh”.
Khi lập hồ sơ dự thầu, dù không đủ năng lực, song để đảm bảo hồ sơ đáp ứng được các yêu cầu, Công ty AIC đã lập khống các tài liệu về hợp đồng lao động với một số nhân sự nhằm thể hiện năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin (tăng thời gian làm việc của nhân sự chủ chốt).
Cơ quan tố tụng xác định, Công ty AIC đã trúng gói thầu trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17,2 tỷ đồng.
Đây là vụ án thứ 5 bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử lý liên quan tới các vi phạm về đấu thầu. Trước đó, trong các vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ sinh học TP. HCM và Sở Y tế Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội “đưa hối lộ”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

-
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
Đánh giá toàn diện tác động môi trường với Đề án lấn biển tại Vịnh Đà Nẵng
-
Diễn biến vụ việc Việt Nam điều tra kính nổi nhập khẩu
-
Bắt 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô 2.600 tỷ đồng
-
Khu du lịch nghìn tỷ thành nơi tập kết đất đá: Địa phương yêu cầu không vận chuyển, mua bán khoáng sản -
Cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi -
Lập sàn giao dịch giả, lừa đầu tư tiền ảo quy mô hơn 2.600 tỷ đồng -
Khởi tố một doanh nhân nước ngoài có hành vi trốn thuế tại Việt Nam -
Cử tri Gia Lai phản ánh dự án chậm thực hiện, gây ô nhiễm môi trường -
TP.HCM: Nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người -
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế lừa đảo người hiến máu
-
1 Dòng vốn đầu tư lớn tiếp tục được doanh nghiệp rót vào Đà Nẵng
-
2 Chốt giá IPO 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS dự kiến huy động hơn 10.800 tỷ đồng
-
3 “Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
4 Ngân hàng không còn ưu tiên “của để dành”?
-
Petrolimex hợp tác cùng VISA mở rộng giải pháp thanh toán số
-
SUN Energy khởi công “siêu dự án” điện mặt trời 9,6 MWp, mở rộng đầu tư tại Việt Nam
-
Điện Biên Phủ: Cánh cửa kinh tế Tây Bắc rộng mở
-
Chính thức phân phối Alluvia City, Megan Holdings tăng tốc chinh phục thị trường phía đông Thủ đô
-
MBAMC thông báo mời quan tâm cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank