-
Vi phạm dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối lĩnh phạt nặng -
Từ giảng đường Anh quốc đến “vương quốc” sầu riêng công nghệ cao -
Đánh thức “tinh thần khởi nghiệp” trong lòng doanh nghiệp -
Tiếp tục đề xuất nâng trần sở hữu nước ngoài tại hãng hàng không lên 49% -
BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng -
Đề nghị địa phương kết nối doanh nghiệp nhỏ với các tập đoàn lớn
![]() |
| Ảnh minh họa |
Sau 2 năm 2019-2020 chịu tác động mạnh của thị trường, giá sợi sụt giảm, cầu thấp do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và năm đầu đại dịch Covid-19, năm 2021, ngành sợi đã thắng lớn nhờ giá sợi hồi phục mạnh, xuất khẩu lần đầu tiên cán đích 5,5 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước tới nay.
Năm 2021, giá sợi xuất khẩu đã tăng khoảng 25% so với năm 2020, trong đó sợi cotton có mức tăng mạnh nhất, tiếp đến là sợi poly-visco, sợi poly và sợi pha poly-cotton… Được hưởng lợi từ việc giá sợi tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã về đích vượt xa chỉ tiêu đưa ra hồi đầu năm.
Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (Hanosimex) sở hữu 2 nhà máy kéo sợi, 1 nhà máy 3 vạn cọc kéo 100% sợi cotton và 1 nhà máy 3 vạn cọc chuyên làm sợi TC và CVC, trong năm 2021, dù đại dịch bùng phát, nhưng các nhà máy này đều chạy tối đa công suất. Đơn hàng được chốt sớm, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguyên liệu cho sản xuất.
Nhờ giá sợi tăng cao, kinh doanh thuận lợi, xuất khẩu không bị gián đoạn, kết thúc năm 2021, doanh thu bán sợi của Hanosimex ước đạt 897 tỷ đồng, bằng 146% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2020 là 614 tỷ đồng), tăng 63% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 675 tỷ đồng (bằng 200,9% so với năm 2020). Lợi nhuận đạt 86,3 tỷ đồng (kế hoạch là 12 tỷ đồng).
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dệt may Hòa Thọ, Phó ban Sản xuất kinh doanh sợi thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đánh giá, ngành sợi có nhiều lợi thế trong năm 2021, nhờ đó các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp trong ngành đều về đích ấn tượng.
Kết thúc năm 2021, mảng sợi đã đóng góp trên 50% vào tổng lợi nhuận 1.200 tỷ đồng của Vinatex.
Theo báo cáo của Vinatex, năm qua, dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, nhưng Tập đoàn vẫn ghi nhận doanh thu hơn 16.430 tỷ đồng, tăng 10,7% so với 2020 và lãi trước thuế 1.200 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, hoàn thành mục tiêu phục hồi như trước đại dịch với nhiều chỉ tiêu cao hơn.
Nếu như trước đây, ngành may chiếm khoảng 80% lợi nhuận của Tập đoàn, thì năm 2021, mảng sợi đóng góp trên 50% trong tổng lợi nhuận, đây chính là “quả ngọt” của Vinatex nhờ thực hiện chiến lược đầu tư lớn vào mảng nguyên liệu từ 5 năm về trước.
Năm 2021, dù đại dịch diễn biến phức tạp, nhưng Vinatex vẫn đưa thêm 2 dự án mới vào hoạt động, tiếp tục mở rộng năng lực cung ứng sợi trong năm 2022.
Trong đó, Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng đã đưa Nhà máy Sợi 2 với quy mô 2,28 vạn cọc được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đi vào hoạt động từ tháng 10/2021. Trước đó, vào tháng 6/2021, Công ty cổ phần Sợi Phú Bài hoàn thành đầu tư Nhà máy Sợi 3 với quy mô 3,2 vạn cọc sợi, đây là nhà máy có quy mô 2 tầng đầu tiên, hiện đại bậc nhất thế giới trong hệ thống các đơn vị trực thuộc Vinatex.
Nhà máy xơ sợi Đình Vũ thuộc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VnPoly), dù là một trong 12 dự án yếu kém, cũng có kết quả kinh doanh mảng sợi khởi sắc trong năm qua. Năm 2021, VnPoly đã vận hành toàn bộ 27/27 dây chuyền gia công sợi DTY. Nhờ đó, sản lượng sợi cả năm là 10.700 tấn, doanh thu bán sợi DTY cả năm 2021 đạt 301,5 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 98,8 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước định phí ước thực hiện cả năm 2021 là 16,58 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch, trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sợi DTY đạt 9,13 tỷ đồng, lợi nhuận từ tự doanh là 7,45 tỷ đồng.
Với sự phục hồi về sản xuất, nối lại chuỗi cung ứng thông suốt, các biện pháp phòng, chống dịch được nới lỏng, linh hoạt theo Nghị quyết 128/NQ-CP, sản xuất, xuất khẩu sợi trong nước đang có lợi thế trong những tháng đầu năm 2022.
Thông tin từ các nhà sản xuất lớn như Sợi Thế Kỷ, Thiên Nam, Phú Bài, đơn hàng cho quý I đã đầy, trong đó các khách hàng lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc… đều cam kết đặt hàng dài hạn từ nhà cung ứng Việt Nam.
Ông Hồ Lê Hùng, Tổng giám đốc Hanosimex xác nhận, doanh nghiệp tận dụng triệt để cơ hội thị trường đang thuận lợi trong những tháng đầu năm 2022, nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh tốt nhất, tiếp tục đưa mảng kinh doanh sợi đóng góp gần 50% trong tổng lợi nhuận dự kiến khoảng 70 tỷ đồng của doanh nghiệp.
-
Dòng vốn ESG ngày càng chọn lọc, các nhà đầu tư kỳ vọng gì ở doanh nghiệp Việt Nam? -
Vietnam Airlines vượt bão nhiên liệu, giữ nhịp kết nối của nền kinh tế -
FECON nhận gói thầu thi công 3.000 tỷ đồng tại Dự án metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc -
Tìm hiểu về mô hình "Doanh nghiệp một người" -
Đất Xanh đổi tên; Petrolimex bắt tay với Xuân Cầu Holdings; Vĩnh Hoàn “đặt cược” vào cá tra -
EU chấm dứt vụ kiện chống bán phá giá nhựa PET Việt Nam -
Chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietjet mở đường bay đầu tiên đến Sri Lanka
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung -
CPV Food đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp và công bố chương trình “3 An Toàn” -
Doanh nghiệp SME giao dịch ngoại tệ tại VPBank nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn

