Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
7.000 cành hoa anh đào Nhật Bản được trưng bày tại Hải Phòng
Thanh Sơn - Thu Lê - 21/03/2018 17:17
 
Sẽ có khoảng 7.000 cành hoa anh đào từ xứ sở Mặt trời mọc được chuyển đến thành phố Hải Phòng, chuẩn bị cho hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật và Triển lãm Hoa anh đào năm 2018 diễn ra tại Quảng trường Nhà hát thành phố và công viên Tam Bạc, từ ngày 23/3 - 25/3.

Đây là lần thứ hai Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản được tổ chức tại Hải Phòng. Đồng thời, cũng là hoạt động văn hóa hưởng ứng, chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2018 và kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5).

Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng cho biết, năm 2018 là dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm hoa anh đào tại Hải Phòng năm 2018 được tổ chức với mục đích cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa của thành phố Hải Phòng. Đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản, thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, hợp tác, xúc tiến đầu tư, du lịch giữa thành phố Hải Phòng với các đối tác, địa phương của Nhật Bản.

Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng công bố thông tin tại buổi họp báo.
Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng thông tin về hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật và Triển lãm Hoa anh đào năm 2018

Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật sẽ khai mạc vào tối 24/3 tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Triển lãm cành và hoa anh đào diễn ra từ ngày 23/3 - 25/3, tại sân cột cờ trước cửa Nhà hát lớn thành phố và công viên Tam Bạc. Theo đó, trưng bày khoảng hơn 7.000 cành hoa anh đào của Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) mua tặng thành phố Hải Phòng, đồng thời kết hợp với một số loại hoa khác của Việt Nam và Hải Phòng.

Thông qua hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và Triển lãm Hoa anh đào tại Hải Phòng, góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh kinh tế, văn hóa, du lịch của thành phố Hải Phòng đến với nhân dân Nhật Bản; về những nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản với người dân Hải Phòng.

Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hải Phòng, chương trình Tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa doanh nghiệp Hải Phòng và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố của Nhật Bản được tổ chức vào chiều 24/3 với nội dung trao đổi kinh nghiệm và hợp tác xúc tiến đầu tư thuộc các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, du lịch giữa doanh nghiệp Hải Phòng và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố của Nhật Bản.

Ông Phạm Hưng Hùng, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng cho biết, dự kiến sẽ có 6 biên bản ghi nhớ được ký kết tại tọa đàm này. 

Tọa đàm Xúc tiến đầu tư, du lịch Nhật Bản tại Hải Phòng năm 2018 sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Nhật Bản – Việt Nam nói chung và giữa các doanh nghiệp của Nhật Bản – doanh nghiệp của Hải Phòng nói riêng. Tọa đàm là tiền đề quan trọng và là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào thành phố Hải Phòng. Đồng thời cũng thúc đẩy hoạt động du lịch hai chiều giữa Hải Phòng với các địa phương của Nhật Bản và ngược lại.

Lễ hội hoa anh đào 2018 diễn ra 4 ngày tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ
Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản sẽ diễn ra Lễ hội hoa anh đào,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư