Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Cảnh sát trật tự nổ súng trấn áp nhà xe vi phạm còn chống đối
 
Xe khách dừng giữa đường, tổ cảnh sát trật tự tiếp cận yêu cầu kiểm tra thì những người trên xe chống đối. Cảnh sát buộc nổ ba phát súng chỉ thiên trấn áp hành vi chống đối của nhà xe.

Chiều 29/1, Công an quận Thủ Đức đã thông tin rõ vụ việc trên. Trung tá Phan Văn Sự - Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Công an quận Thủ Đức xác nhận, tổ công tác làm nhiệm vụ có sự phối hợp với Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải và Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM.
Trung tá Sự thông tin, vụ việc xảy ra lúc 10h10 sáng 29/1 tại trước nhà số 140 quốc lộ 1, đoạn trước trạm xăng Thanh Bình, thuộc khu phố 2, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Lúc này trong khi thực hiện công tác phối hợp, tổ cảnh sát trật tự gồm Trung úy Trần Văn Phương và Thiếu úy Đào Chiến Đạt phát hiện xe ô tô khách mang BKS 79B – 011.47 của nhà xe Liên Hưng chạy tuyến TP.HCM – Nha Trang, dừng ngay lòng đường, nên tiếp cận kiểm tra.

Phụ xe cố ý đẩy xe đặc chủng lên phía trước để xe khách tẩu thoát

Thiếu úy Đạt dừng mô tô đặc chủng trước đầu xe khách. Trung úy Phương xuống xe tiếp cận tài xế thông báo lỗi vi phạm, đề nghị được kiểm tra giấy tờ.
Tài xế tên Nguyễn Phương Hoàng (SN 1975, ở tỉnh Khánh Hòa) không chấp hành còn xuống xe cự cãi, lớn tiếng với tổ công tác, khẳng định nhà xe không có lỗi và cảnh sát trật tự không có quyền kiểm tra giấy tờ. Mặc cho hai cảnh sát nhiều lần giải thích, nhưng tài xế vẫn không chấp hành yêu cầu của tổ công tác. Vụ việc trở nên căng thẳng khiến cho nhiều người đi đường dừng xe theo dõi làm giao thông qua khu vực trở nên ùn tắc.

Tài xế và phụ xe cự cãi với cảnh sát, không chấp hành hiệu lệnh

Thấy nhà xe chống đối, Trung úy Phương đứng xa một khoảng cách dùng ĐTDĐ ghi lại diễn biến vụ việc. Lúc này tài xế Hoàng cùng 2 phụ xe lớn tiếng la lối và có hành vi xô đẩy xe mô tô đặc chủng ra chỗ khác, để tạo khoảng trống cho tài xế phụ điều khiển ô tô khách tẩu thoát. Thậm chí một phụ xe đã giật lấy chìa khóa mô tô đặc chủng của cảnh sát rồi vứt xuống đất. 
Thiếu úy Đạt đã xuống mô tô đặc chủng, tiếp cận xe ô tô khách yêu cầu những người trên xe chấp hành yêu cầu, nhưng bị tài xế Hoàng chặn ngay cửa xe. Chiếc xe khách lách qua khỏi mô tô đặc chủng, lao về trước, phía Trung úy Phương.

Tình hình căng thẳng, Trung úy Phương rút súng công cụ hỗ trợ nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo các đối tượng. Đến lúc này, xe mô tô khách mới dừng. Vài phút sau, lực lượng CSGT Bình Triệu cùng Thanh tra giao thông đến hỗ trợ, yêu cầu tài xế đưa xe về cửa hàng xăng dầu Thanh Bình để làm việc.

 Tài xế ngăn cản không cho cảnh sát thực thi nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ
Tại đây tài xế Hoàng cùng các phụ xe tiếp tục cự cãi. Lực lượng tại hiện trường đưa tất cả người liên quan và xe ô tô khách có tất cả 38 hành khách trên xe về công an phường Tam Bình để làm việc.

Vụ việc kéo dài đến khoảng 12h trưa cùng ngày mới giải quyết xong. Công an đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Hoàng về hành vi vi phạm dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng và đỗ xe, với mức phạt 350 ngàn đồng. Tài xế Hoàng cũng có lời xin lỗi tổ cảnh sát trật tự nói trên.
Sau khi giải quyết xong, tài xế Hoàng tiếp tục cùng nhà xe di chuyển ô tô khách, đưa 38 hành khách tiếp tục cuộc hành trình đi Khánh Hòa.

Hà Nội mở đợt tổng kiểm soát hoạt động xe khách
Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan quyết liệt tổ chức đợt tổng kiểm soát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư