Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Doanh nghiệp góp 3 tỷ đồng làm công trình “Thắp sáng đường quê”
Gia Huy - 23/11/2016 10:32
 
Ngày 22/11, tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Ban tổ chức chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện 2016” đã khởi công công trình Nhà nhân ái và công trình “Thắp sáng đường quê” đồng thời triển khai nhiều hạng mục khác của chương trình.
TIN LIÊN QUAN

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện 2016” do Tập đoàn Novaland, Anova Feed và các đối tác của Tập đoàn kết hợp với Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên, Đoàn cơ sở phía Nam, Cụm đoàn khối cơ quan Trung ương, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Mạng lưới các Câu lạc bộ Đội Nhóm tình nguyện TP.HCM tổ chức với tổng nguồn lực hỗ trợ dự kiến khoảng 3 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Novaland, Anova Feed và các đối tác ủng hộ trên 2,2 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Thơ, xã Long Khánh A, gia đình được hỗ trợ nhà nhân ái trong dịp này cho biết rất cảm kích vì gia đình tôi được Ban tổ chức chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện 2016” chọn hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái. “Có nhà mới rồi sẽ không còn sợ ngập lụt mỗi mùa nước lên. Giờ đây vợ chồng tôi yên tâm lo làm kinh tế để chăm lo cho 2 cháu đi học”, chị Thơ cho biết.

Đại diện Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên cùng Tập đoàn Novaland tổ chức động thổ xây nhà tình nghĩa cho người dân.
Đại diện Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên cùng Tập đoàn Novaland tổ chức động thổ xây nhà tình nghĩa cho người dân.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết chương trình Kết nội trái tim tình nguyện 2016 rất hay vì đã phát huy được nhiều nguồn lực xã hội: doanh nghiệp, các mạnh thường quân, nguồn lực từ tình nguyện viên tại TP.HCM và đoàn viên thanh niên địa phương cũng như huy động được sự tham gia mạnh mẽ của chính quyền, người dân địa phương được thụ hưởng chương trình. Chúng tôi hy vọng có nhiều chương trình thiết thực như vậy để giúp địa phương tạo đà phát triển.

Chương trình trọng điểm của “Kết nối trái tim tình nguyện 2016” diễn ra tại 11 xã thuộc huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp (Thường Lạc, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Long Khánh A, Long Khánh B, Phú Thuận A, Phú Thuận B, Long Thuận, Thường Thới Tiền, Thường Phước 1, Thường Phước 2) vào ngày 2-3/12/2016 với nhiều hạng mục công việc thiết thực nhất cho người dân địa phương: xây nhà nhân ái cho hộ nghèo, công trình thắp sáng đường quê và đường liên thôn, Trao cặp bò khởi nghiệp cho thanh niên, tặng phiếu BHYT cho hộ nghèo, Khám phát thuốc cho người dân, Trao tặng học bổng, hỗ trợ quỹ khuyến học , tặng xe đạp, tủ sách, tủ thuốc cho học sinh; Tặng quà cho hộ gia đình khó khăn, hỗ trợ máy tính làm việc cho cán bộ Đoàn hội địa phương; Tổ chức Ngày hội Sen Hồng nhằm tạo sân chơi cho các em nhỏ tại địa phương với nhiều gian hàng trò chơi dân gian, ẩm thực. Đặc biệt là Đêm hội Kết nối trái tim tình nguyện tại trung tâm văn hóa huyện Hồng Ngự tối ngày 3/12 sẽ là sân chơi sôi động giữa các tình nguyện viên, cán bộ CNV Tập đoàn Novaland, Anova Feed, Đoàn viên Thanh niên trong và ngoài tỉnh.

Trước đó, ngày 6/11, Ban tổ chức cùng Tập đoàn Novaland  và các đối tác của Tập đoàn đã trao 160 suất học bổng “Cô giáo Nhế” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt tại 7 trường thuộc địa bàn 2 xã Long Khánh A và Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, mỗi em học sinh được trao một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 70 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của 7 trường, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Tổng số tiền học bổng, ủng hộ Quỹ khuyến học và quà cho học sinh trong đợt là 390 triệu đồng, đến từ đóng góp thiện nguyện của Tập đoàn Novaland và các đối tác của Tập đoàn.

“Kết nối trái tim tình nguyện” là chương trình đã diễn ra qua 2 năm vào dịp kỉ niệm ngày Quốc tế tình nguyện 5/12. Năm 2014, chương trình diễn ra tại 10 xã khó khăn của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long với tổng nguồn lực hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Năm 2015, diễn ra tại 10 xã khó khăn của huyện Đam Rông và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với tổng nguồn lực hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng. Năm nay, chương trình sẽ diễn ra tại 11 xã khó khăn tại huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện” được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích và thiết thực cho các CLB, Đội, Nhóm, Công tác xã hội và các cơ sở Đoàn. Đây là cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ các mô hình hoạt động tình nguyện vì lợi ích cộng đồng. Chương trình nhằm tạo phong trào, kích thích sự tham gia và sáng tạo của Thanh niên địa phương từ các mô hình tình nguyện tự lực.

Ông Phan Thành Huy, Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland chia sẻ “Chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm xã hội của mình thông qua việc kinh doanh hiệu quả, ổn định việc làm cho nhân viên, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ tốt cho xã hội, tham gia nhiều công tác xã hội và thiện nguyện với cộng đồng. Tôi mong rằng “Kết nối trái tim tình nguyện 2016” sẽ mang đến những hỗ trợ vật chất và tinh thần thiết thực và ý nghĩa nhất cho người dân Đồng Tháp, góp phần mang đến cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân địa phương”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư