Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Máy bay Boeing của Nhật Bản hạ cánh khẩn cấp ở Honolulu
PV - 09/03/2014 20:05
 
Theo AP, một máy bay của hãng hàng không Nhật Bản (Japan Airlines) trên đường tới San Francisco chở hơn 170 người đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay quốc tế Honolulu. >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Boeing 787 của hãng JAL đỗ ở sân bay Narita, tháng 11/2013. (Nguồn: Reuters)



Văn phòng quản lý sân bay cho biết máy bay Boeing 787 này đã hạ cánh an toàn vào khoảng 13 giờ chiều 8/3.

Người phát ngôn Japan Airlines Yang Jian cho biết đồng hồ ở buồng lái máy bay này cho thấy động cơ máy bay bị trục trặc và máy bay đã phải hạ cảnh khẩn cấp xuống Honolulu.

Theo ông Jian, đồng hồ buồng lái cho thấy áp lực dầu ở một động cơ giảm.

Ông Jian cho biết cả 160 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn đều không bị thương.

Sự cố máy bay của hãng hàng không Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh vụ mất tích bí ẩn của máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia (Malaysia Airlines) bị biến mất cùng 239 người đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nhiều ngày qua./.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư