-
Chiêm ngưỡng 70 tác phẩm mỹ thuật đặc sắc tại triển lãm “Đường lên Điện Biên” -
Đoàn các cơ quan đại diện nước ngoài trải nghiệm tuyến Metro số 1 TP.HCM -
Giải Thể thao MPI năm 2024: Giao lưu, rèn luyện, thắt chặt tình đoàn kết -
100 suất học bổng đến với trẻ em nghèo hiếu học tại Hà Nam -
Rộng cửa cho học sinh Việt Nam du học Mỹ với chi phí thấp -
Trường đại học và doanh nghiệp kết nối, đưa việc làm đến với sinh viên
Những ngày gần đây, thông tin Nhà hát ballet Talarium Et Lux của nước Nga mang 100 vũ công sang Việt Nam diễn vở Hồ Thiên Nga với hiệu ứng sân khấu 3D thu hút được sự quan tâm của khán giả. Chương trình hot đến mức cháy vé, thậm chí giá vé 'chợ đen' lên tới 9 triệu đồng/1 cặp. Trong buổi gặp gỡ giới truyền thông vào chiều 28/7, các nghệ sĩ Nga tỏ ra rất vui mừng bởi chương trình của họ gây sốt đến thế. Trước khi lưu diễn tại Hà Nội, Nhà hát Talarium Et Lux từng đưa vở diễn đến nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên, Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Để thuyết phục được Nhà hát này, ban tổ chức đã mất khoảng 2 năm thương thuyết.
Nebesnaya, nữ chính của vở 'Hồ Thiên Nga' 3D. |
Elisaveta Sergeevna Nebesnaya, nữ chính của vở Hồ Thiên Nga chia sẻ, nhờ có công nghệ 3D mà sân khấu trở nên lung linh hơn so với phiên bản cổ điển của tác phẩm. Hiệu ứng này cũng mang lại nhiều cảm xúc hơn cho các diễn viên trong việc truyền tải thông điệp tới người xem. Múa trong không gian 3D, cô có thể khai thác tối đa khả năng diễn xuất.
Nebesnaya là cái tên rất nổi tiếng trong làng múa ballet của xứ sở bạch dương. Cô có dáng người mảnh dẻ, chiếc cổ cao, phù hợp với nàng thiên nga trắng của vở ballet kinh điển. Sinh ra, lớn lên tại Mosscow, Nebesnaya học ballet chuyên nghiệp vào năm 8 tuổi, sau đó tốt nghiệp trường múa và làm việc tại Đoàn ballet quốc gia Nga. Cô từng đảm nhận vai nữ chính trong nhiều vở như Kẹp hạt dẻ, Lễ bái xuân, Don Quixote...Trong sự nghiệp của mình, cô cũng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế trong các cuộc thi tại Viena, Yalta, Kazan, giải Lưu giữ ballet truyền thống cổ điển và Diễn viên cống hiến của Nga năm 2006.
Trong buổi giao lưu với báo chí Hà Nội, Nebesnaya trải lòng, để trở thành diễn viên ballet chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều yếu tố về hình thể, khả năng dẻo dai nhưng quan trọng nhất là sự cần cù, yêu nghề và một chút năng khiếu mà Chúa trời ban tặng. Cô nói: "Tập ballet không khác gì lao động khổ sai. Ở Nga, múa ballet được ví như công việc đẽo đá. Sau mỗi vở diễn, tôi thường sút 2-3kg. Dù quá trình tập khiến tôi đau nhức hết cơ thể, nhưng khi bước lên sân khấu, được nghe những tràng vỗ tay của khán giả, tôi quên đi mọi đau đớn. Với tôi, múa ballet không đơn thuần chỉ là công việc kiếm cơm, mà nó là cuộc đời của tôi".
Hiệu ứng 3D khiến nữ nghệ sĩ có thêm cảm xúc để truyền tải câu chuyện đến người xem. |
Vài năm trước, Nebesnaya từng gặp chấn thương nặng khi bị gãy chân trong lúc đang biểu diễn. Mọi người đã đưa cô vào viện cấp cứu và bác sĩ khuyên cô không nên múa để chữa trị. Cô phải rời xa sàn tập trong 2 năm. Nhiều người cho rằng, cô khó có thể quay lại với nghề, nhưng Nebesnaya đã nỗ lực trị liệu để theo đuổi đam mê.
Ở vở ballet Hồ Thiên Nga 3D trình diễn tại Hà Nội vào tối 1/8 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Nebesnaya bắt cặp với bạn diễn Sergey Smirnov. Anh cũng là nghệ sĩ quen thuộc tại nhiều cuộc thi ballet thế giới. Năm 2003, anh đoạt giải Triymph Award của Nga dành cho diễn viên trẻ, năm 2006 đoạt tượng vàng Quốc bảo. Sergey Smirnov đã tham gia nhiều vở kinh điển như Chim lửa, Người đẹp ngủ trong rừng, Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà, Romeo và Juliet, Lọ Lem, Ruslan và Rudmilla...
Hồ Thiên Nga với hiệu ứng 3D là vở diễn gây sốc khi Nhà hát ballet Talarium Et Lux công diễn lần đầu tiên cách đây vài năm. Vốn đã quen thuộc với phong cách cổ điển, không ít nhà chuyên môn và khán giả đã choáng váng trước phiên bản mới này. Tuy nhiên, vở diễn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và thu hút tầng lớp khán giả trẻ đến xem. Bà Omelchenko Irina, giám đốc nhà hát cho biết, khi về Việt Nam, Hồ Thiên Nga sẽ được diễn trên nền nhạc thu sẵn, thay vì có dàn nhạc giao hưởng hỗ trợ. Bà lý giải, trong lần lưu diễn tại Bắc Kinh mới đây, dàn nhạc đã chơi không khớp với hình ảnh 3D trên sân khấu khiến chương trình không có chất lượng như mong đợi. Cũng có lần, nhạc trưởng vì lý do cá nhân đã chỉ huy dàn nhạc chơi nhanh hơn bình thường, làm diễn viên múa đuổi theo. Vì thế, với bản nhạc thu sẵn, các nghệ sĩ có thể yên tâm trình diễn mà không sợ gặp bất cứ sự cố nào.
Nebesnaya và nam chính Sergey Smirnov. |
Vở Hồ Thiên Nga ra đời vào năm 1877 và đi vào lịch sử của ballet thế giới với những tên tuổi lớn tham gia dàn dựng như Pie Tchaikovsky, biên đạo múa Petin, Ivanov, Grigorovich. Nội dung vở nói về nàng Odette bị phù thủy Rothbart phù phép biến thành thiên nga. Chỉ khi màn đêm buông xuống, nàng mới trở về hình hài con người. Lời nguyền này sẽ được hóa giải nếu Odette gặp được chàng trai yêu thương và chung thủy với nàng. Hoàng tử Siegfried (18 tuổi) đã tình cờ chứng kiến cảnh Odette rũ bỏ bộ lông trắng muốt của chim thiên nga để biến thành người. Chàng say mê vẻ đẹp của Odette và thề sẽ yêu nàng trọn kiếp.
Nhà vua tổ chức yến tiệc linh đình để hoàng tử kén vợ. Phù thủy Rothbart cải trang con gái Odillie của mình có dáng vẻ giống Odette để lừa hoàng tử. Đến khi nhận ra người mình sắp lấy làm vợ không phải là Odette, hoàng tử đã chạy đến bên hồ để xin nàng tha thứ, nhưng mọi chuyện đã muộn. Để cứu người yêu, hoàng tử đã tìm đến cái chết. Cuối cùng, cả hai chết cùng nhau. Ở phiên bản 3D Hồ Thiên Nga của Nhà hát ballet Talarium Et Lux, cái kết không bi thảm như bản gốc, mà sẽ là sự đoàn tụ hạnh phúc.
-
Chiêm ngưỡng 70 tác phẩm mỹ thuật đặc sắc tại triển lãm “Đường lên Điện Biên” -
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo -
Đoàn các cơ quan đại diện nước ngoài trải nghiệm tuyến Metro số 1 TP.HCM -
Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An: ”Cú hích” lớn thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội Ninh Bình
-
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp Lễ 30/4-1/5 -
Giải Thể thao MPI năm 2024: Giao lưu, rèn luyện, thắt chặt tình đoàn kết -
100 suất học bổng đến với trẻ em nghèo hiếu học tại Hà Nam -
Rộng cửa cho học sinh Việt Nam du học Mỹ với chi phí thấp -
Ngày Quốc tế phòng chống tiếng ồn 25/4: Tiếng ồn gây hại cho sức khỏe -
Trường đại học và doanh nghiệp kết nối, đưa việc làm đến với sinh viên -
Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập của lao động sản xuất lâm nghiệp tăng lên gấp 1,5 lần
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cơ khí, hàn cắt