Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Vietnam Airlines vận chuyển hơn 1,2 triệu lượt khách trong Tết Bính Thân 2016
Anh Minh - 23/02/2016 08:56
 
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2016, sản lượng vận chuyển của Vietnam Airlines ước đạt 2,88 triệu lượt khách, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015.
Vietnam Airlines đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực con người và phương tiện, tổ chức điều hành khai thác đảm bảo tỷ lệ các chuyến bay đúng giờ, kịp thời hạn chế tình trạng tồn đọng tại các sân bay cao điểm Tân Sơn Nhất trước Tết và sân bay Hà Nội, Đà Nẵng sau Tết
Vietnam Airlines đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực con người và phương tiện, tổ chức điều hành khai thác đảm bảo tỷ lệ các chuyến bay đúng giờ, kịp thời hạn chế tình trạng tồn đọng tại các sân bay cao điểm Tân Sơn Nhất trước Tết và sân bay Hà Nội, Đà Nẵng sau Tết

Trong giai đoạn cao điểm Tết từ ngày 26/01 đến 18/02/2016 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng Âm lịch), tổng số chuyến bay Vietnam Airlines đã khai thác là 9.200 chuyến.

Trong đó, Hãng đã tăng khoảng 1.000 chuyến so với thường lệ để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình. Ngày cao điểm nhất 14/02 (tức mùng 7 Tết), Hãng đã khai thác 482 chuyến. Chỉ số đúng giờ của các chuyến bay đợt cao điểm nhất trung bình đạt 89%, tăng 6 điểm so với năm 2015. Kết quả vận chuyển hành khách khoảng 1,2 triệu khách, tập trung vào đường trục Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh– Đà Nẵng.

Ngoài ra, chỉ số máy bay sẵn sàng khai thác luôn ở mức cao khoảng 98%, tăng 4% so cùng kỳ; công tác an toàn an ninh được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2016, sản lượng vận chuyển của Vietnam Airlines ước đạt 2,88 triệu lượt khách, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó thị trường quốc tế đạt 1,177 triệu lượt khách, tăng 6,5% và thị trường nội địa đạt 1.708 triệu lượt khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, doanh thu bán của toàn tổng công ty đạt 7.622 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch đề ra.

Để có kết quả vận chuyển tốt và an toàn trong trong suốt đợt cao điểm, Vietnam Airlines đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực con người và phương tiện, tổ chức điều hành khai thác đảm bảo tỷ lệ các chuyến bay đúng giờ, kịp thời hạn chế tình trạng tồn đọng tại các sân bay cao điểm Tân Sơn Nhất trước Tết và sân bay Hà Nội, Đà Nẵng sau Tết. Ngoài ra, khi có thay đổi lịch bay, Hãng đều cố gắng thông báo kịp thời để hành khách chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại của bản thân.  

Vietnam Airlines dùng phi hành đoàn toàn nữ, cơ trưởng, cơ phó xinh như hot girl
Phi công xinh đẹp gồm Cơ trưởng Huỳnh Lý Phương Đông và cơ phó Nguyễn Thị Ngọc Bích cùng 4 nữ tiếp viên trẻ trung đã thực hiện các chuyến bay...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư