Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
BASF hỗ trợ nạn nhân động đất ở Nepal
B.M - 04/05/2015 09:42
 
Tập đoàn BASF (Đức) vừa quyết định hỗ trợ 200.000 Euro cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất cường độ lên đến 7,8 độ Richter vào 25/4 vừa qua tại Nepal.

Thông qua một tổ chức từ thiện BASF Stiftung tại Đức nguồn tài chính từ BASF sẽ được chuyển đến các tổ chức như Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) để hỗ trợ thực phẩm, nước và chăm sóc y tế ngay lập tức cho các nạn nhân của trận động đất tại Nepal.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Sanjeev Gandhi, Thành viên Hội đồng quản trị BASF cho biết: "Chúng tôi xin chia sẻ với những nạn nhân của thảm họa này ở Nepal. BASF đang tiến hành các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp cần thiết để góp phần cùng cộng đồng sớm khắc phục hậu quả thảm họa này”.

Được biết, theo thống kê của Liên Hợp Quốc, con số người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm 25/4 tại Nepal đã vượt 7.000 người. Trận động đất này đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 600.000 ngôi nhà và ảnh hưởng tới 8,1 triệu người, tương đương hơn một phần tư dân số Nepal.

Nhiều người dân vẫn phải ở ngoài trời do không còn nơi trú ẩn hoặc lo sợ dư chấn có thể làm sập những ngôi nhà còn lại. Mặt khác, Nepal còn đang phải chạy đua với thời gian để ngăn dịch bệnh bùng phát trong những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần và có thể còn nhiều thi thể chưa tìm thấy.

Giám đốc Google mất mạng trong trận dộng đất ở Nepal
Dan Fredinburg - Giám đốc một văn phòng của Google tại California, Mỹ đã được xác nhận là đã tử vong vì trận động đất kinh hoàng tại Nepal hôm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư