Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Báo Malaysia tâm phục khẩu phục sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam
H.Long (Dân Trí) - 11/10/2019 07:10
 
Những tờ báo Malaysia đều cho rằng đội tuyển Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình vào tối qua.
Tờ New Straits Times thừa nhận đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với Malaysia
Tờ New Straits Times thừa nhận đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với Malaysia

Trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam, nhiều tờ báo Malaysia đã bày tỏ sự tin tưởng vào sức mạnh của đội nhà. Họ cho rằng Malaysia đã mạnh mẽ hơn so với thời điểm thất bại trước đoàn quân HLV Park Hang Seo ở chung kết AFF Cup 2018.

Mặc dù vậy, trận đấu ở Mỹ Đình vào tối qua đã chứng minh điều ngược lại. Malaysia tỏ ra non nớt và bế tắc trước đội tuyển Việt Nam được tổ chức tốt. Tỷ số 1-0 không phản ánh hết được sự vượt trội của “Rồng vàng” so với đối thủ.

Nhiều tờ báo Malaysia cũng bày tỏ sự khâm phục sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Tờ New Straits Times bình luận: “Đội tuyển Việt Nam thi đấu quá nhanh và chặt chẽ với sơ đồ 5-3-2 của HLV Park Hang Seo.

Điều đó đã hạn chế rất nhiều không gian hoạt động của các cầu thủ Malaysia. Nó khiến cho Malaysia không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong suốt trận đấu. Dù đội tuyển Việt Nam chưa trình diễn những gì tốt nhất của họ nhưng cũng đủ khiến cho các cầu thủ Malaysia đổ rất nhiều mồ hôi trong suốt trận đấu.

Về tổng thể, Malaysia thi đấu quá thiếu sáng tạo, trong bối cảnh Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh bị khóa chặt. Sau trận thua này, đội tuyển Malaysia cần phải tăng tốc nếu không muốn bị ra rìa”.

Tờ The Star viết: “Đội tuyển Việt Nam tỏ ra quá mạnh mẽ so với Malaysia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Quang Hải với tuyệt phẩm. Malaysia mới chỉ có 3 điểm sau 3 trận đấu ở bảng G vòng loại World Cup 2022”.

Tờ BH Online ngã mũ thán phục sức mạnh của đội tuyển Việt Nam
Tờ BH Online ngã mũ thán phục sức mạnh của đội tuyển Việt Nam

Tờ BH Online có bài viết: “Những chú hổ Malaysia đã bị bắn hạ tại Hà Nội”. Tác giả cũng buộc phải thừa nhận Malaysia thua kém so với đối thủ Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam cho thấy vì sao họ xứng đáng với vị trí thứ 99 thế giới. Thất bại này chẳng có gì bất ngờ và đau đớn cả. Nó cho thấy HLV Tan Cheng Hoe còn rất nhiều việc phải làm”.

Tờ Fox Sport phiên bản Malaysia cũng cho rằng đội nhà đã thua kém đội tuyển Việt Nam về mọi mặt: “Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn ở góc độ cá nhân so với Malaysia. Nhờ đó, họ đã chiếm lĩnh được trận đấu.

Bên cạnh đó, sự kỷ luật trong lối chơi của toàn đội Việt Nam cũng hơn hẳn so với Malaysia. Trong trận đấu này, Malaysia không có đường tấn công nào ra hồn cả”.

Ở lượt đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân sang Bali để chạm trán với chủ nhà Indonesia, đội bóng đã toàn thua cả 3 trận ở bảng G trước Malaysia, Thái Lan và UAE.

Malaysia bất ngờ trước cách chơi của Việt Nam
Trợ lý HLV Malaysia S. Balachandran thừa nhận đội nhà bị bất ngờ trước lối chơi của Việt Nam, đồng thời mắc lỗi phòng ngự nên mới thua 0-1...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư