Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: Chính phủ còn 4 món nợ lớn với cử tri
Mạnh Bôn - 10/06/2014 13:55
 
() Phát biểu mở đầu phiên chất vấn các thành viên Chính phủ vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Chính phủ còn 4 món với cử tri.
TIN LIÊN QUAN

“Chúng ta có 4 món nợ lớn, gồm nợ công, nợ thu ngân sách, nợ xấu, nợ thuế; nợ việc làm cho người lao động; nợ văn bản; nợ các giải pháp phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Cả 4 món nợ này đã và đang rất nóng, cử tri cả nước yêu cầu Quốc hội, Chính phủ phải xử lý”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

  Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: Chính phủ còn 4 món nợ với cử tri  
  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng  

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, kể từ kỳ họp thứ 2 tới nay, Quốc hội đã tổ chức tổng cộng 5 phiên chất vấn. Quốc hội đã có nghị quyết để đặt ra các nhiệm vụ, yêu cầu đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ.

“Tôi rất mừng, những việc Quốc hội đã chất vấn, yêu cầu, giao nhiệm vụ, những người trả lời chất vấn đã có báo cáo gửi tới các đại biểu Quốc hội. Nhìn chung việc tổ chức thực hiện các chất vấn của Quốc hội và trả lời chất vấn của Quốc hội và giải quyết các vấn đề mà Quốc hội và đồng bào cử tri đặt ra khá tốt. 37 thành viên gồm Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng, trưởng ngành đã trả lời”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã lựa chọn 4 nội dung để tiến hành chất vấn.

Một là vấn đề tài chính, trong đó nổi lên là nợ công, nợ ngân sách, nợ xấu, bội chi.

Thứ hai là vấn quốc sách hàng đầu - giáo dục và đào tạo.

“Vấn đề nổi lên là nợ về chất lượng về giáo dục và đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, sinh viên ra trường, công nhân được đào tạo thiếu việc làm. Tính mất cân đối giữa đào tạo và việc làm, chất lượng đào tạo. Bây giờ, Quốc hội mong muốn, sau khi có nghị quyết của Đảng rồi, ngành giáo dục - đào tạo triển khai thế nào, đánh giá tồn tại về giáo dục - đào tạo hiện nay ra sao để giải quyết căn bản các tồn tại, bức xúc trong nhân dân”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đặt vấn đề.

Thứ ba là đổi mới thể chế, cải cách thể chế. Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng thì đây là vấn đề đột phá đã được Đảng đặt ra. Việc tổ chức thực hiện Hiến pháp, luật pháp, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư hướng dẫn. Đây là công tác đòi hỏi phải khẩn trương, kịp thời, chính xác thống nhất. Tình hình nợ văn bản, tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn.

Thứ tư là vấn đề xử lý khiếu nại, khiếu kiện còn tồn đọng và các giải pháp cần thiết thực hiện thanh tra, kiểm tra,đấu tranh để phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

“Cho đến giờ này đã có 194 câu hỏi, 60 đại biểu, 37 đoàn Đại biểu Quốc hội gửi tới Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Chính phủ, trưởng ngành. Hầu hết các chất vấn đã được các cơ quan có chức năng trả lời đại biểu”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng thông tin thêm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư