-
Công ty bảo hiểm của VPBank chính thức được cấp phép -
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM
Lên sàn gọi vốn ngoại để giảm áp lực cho ngân hàng
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện mọi giải pháp để đảm bảo tăng trưởng tín dụng 21 - 22%, nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay.
![]() |
| . |
Theo giới chuyên gia, tăng tín dụng là cách nhanh nhất để “kích” GDP, bởi nền kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng chủ yếu dựa vào tín dụng. Song nếu kéo dài cách làm này sẽ dẫn đến nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro nợ xấu và lạm phát (vốn bơm ra nhiều, trong khi nền kinh tế hấp thụ kém, hiệu quả kém, dẫn tới ứ thừa, gây ra lạm phát). Vì vậy, về lâu dài, cần phải coi chứng khoán là kênh cung ứng vốn chính cho nền kinh tế, chứ không phải là ngân hàng.
Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân (Công ty Chứng khoán Sài Gòn - SSI), việc thăng hạng thị trường chứng khoán sẽ gọi được nhiều vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, từ đó giảm nhẹ áp lực vốn cho hệ thống ngân hàng.
Để thăng hạng thị trường chứng khoán, ngoài việc gia tăng lượng hàng cho thị trường, tăng tỷ lệ tự do chuyển nhượng…, thì một trong những giải pháp là phải mở cửa thị trường ngoại hối hơn nữa. Làm được điều này, sẽ có ngay 15 - 20 tỷ USD đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
“Khi vào Việt Nam, câu hỏi đầu tiên mà các nhà đầu tư ngoại đặt ra là: đổ vốn vào rồi khi rút ra có dễ không? Hiện tại, thị trường ngoại hối đang được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ giá trị tiền đồng, ổn định tỷ giá và chưa thể tự do lưu chuyển vốn trong vòng một vài năm tới. Tuy nhiên, kế hoạch dài hạn để mở cửa thị trường ngoại hối trong vòng 3 - 5 năm tới là rất cần thiết. Khi đó, chắc chắn vốn nước ngoài đổ vào thị trường Việt Nam sẽ tăng mạnh”, ông Linh nói.
Mở cửa thị trường ngoại hối: Nguy cơ rút vốn ồ ạt?
Mặc dù tự do hóa thị trường vốn sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán, đặc biệt là thu hút được nhiều nhà đầu tư ngoại, song nhiều ý kiến cho rằng, hiện chưa phải là lúc mở toang cửa thị trường ngoại hối.
Việc tự do hóa tài khoản vốn trước mắt có thể thu hút lượng vốn khủng vào thị trường Việt Nam, song cũng rất có thể sẽ xảy ra tình trạng rút vốn ồ ạt .
Theo TS. Phạm Hồng Tuấn, Phó chủ nhiệm Khoa Đào tạo quốc tế (Học viện Chính sách phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nếu tự do hóa tài khoản vốn thì sẽ rất rủi ro cho việc ổn định tỷ giá. Chính vì vậy, phải cân nhắc giữa mở cửa thị trường ngoại hối để giúp thăng hạng thị trường chứng khoán, thu hút được nhiều vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài và việc giữ nguyên độ mở của thị trường hiện nay để ổn định tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô.
Nhiều chuyên gia kinh tế cũng lo ngại, việc tự do hóa tài khoản vốn trước mắt có thể thu hút lượng vốn khủng vào thị trường Việt Nam, song cũng rất có thể sẽ xảy ra tình trạng rút vốn ồ ạt như đã xảy ra tại Thái Lan (khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997).
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, dù chưa mở toang cửa thị trường ngoại hối, nhưng một nguồn lực ngoại tệ lớn đã chảy ra nước ngoài. Nếu mở cửa hơn nữa, chắc chắn số ngoại tệ chảy ra nước ngoài còn tăng hơn.
Cụ thể, theo báo cáo Hồ sơ hoạt động quốc tế về bất động sản tại Mỹ năm 2017 của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Mỹ (NAR) mới công bố, chỉ trong vòng một năm qua, người Việt đã bỏ ra 3 tỷ USD (gần 70.000 tỷ đồng) để mua nhà tại Mỹ.
“Tôi không ủng hộ tự do hóa tài khoản vốn vì Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phải kiểm soát thị trường ngoại hối, giữ ngoại tệ trong nước”, ông Hiếu nói.
Liên quan vấn đề này, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, trong bối cảnh hội nhập, về lâu dài, Việt Nam không thể mãi đóng cửa thị trường ngoại hối, mà vẫn sẽ phải mở cửa. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải có những quy định để kiểm soát rút vốn ồ ạt như đã từng xảy ra với Thái Lan và Indonesia trước đây.
-
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm
-
SCIC tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia
-
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước -
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc

