-
Khai thông các dự án điện: Sửa Luật điện lực mới là bước đầu -
Xem xét bổ sung nội dung kiểm toán về xác định giá đất, định giá, đấu giá đất -
Kế thừa chính sách nhân văn về hình phạt với người chưa thành niên phạm tội -
Trình Quốc hội chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia -
Có cơ sở để đạt tăng trưởng kinh tế 6,8-7,0% -
Ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu
Hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Á quay đầu giảm điểm trong phiên 23/10 sau thông tin Brexit có nguy cơ hoãn thêm lần nữa |
Chứng khoán Trung Quốc đồng loạt “đỏ sàn” khi chỉ số Shanghai Composite mất 0,43% còn 2.941,62 điểm, còn Shenzhen Composite giảm 0,79% và chốt phiên ở mức 1.618,40. Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Hang trượt 0,84%.
Chỉ số ASX 200 đi ngang và kết thúc ngày giao dịch ở mức 6,673.10 điểm. Thị trường Nhật Bản tăng điểm khi mở cửa trở lại sau nghỉ lễ đăng quang Nhật hoàng, với chỉ số Nikkei 225 tăng 0,34% và đóng cửa ở mức 22.625,38. Cổ phiếu của tập đoàn Softbank mất 2,51% do gã khổng lồ công nghệ này ra giá cho thỏa thuận nắm quyền WeWork.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã giảm 0,39% xuống còn 2.080,62 điểm sau thông tin LG Display - nhà cung cấp lớn của gã khổng lồ Apple - báo lỗ sâu hơn dự báo trong quý 3/2019. LG Display báo lỗ 437 tỷ won (372,7 triệu USD) do màn hình LCD rớt giá - bức tranh kinh doanh hoàn tài trái ngược so với cùng kỳ năm trước khi hãng này báo lã 140 tỷ won. Trước khi công bố báo cáo kinh doanh, cổ phiếu của LG Display đã lao dốc 2,07%.
Thông tin đáng chú ý khác trên sàn Hàn Quốc là báo cáo lợi nhuận quý 3 của công ty dược phẩm sinh học Samsung Biologics. Trong quý 3, lợi nhuận Samsung Biologics tăng vọt 124,7% lên 23,6 tỷ won (20,13 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu của Samsung Biologics chốt phiên tăng 8,28% trong bối cảnh nhà sản xuất thuốc Biogen tại Mỹ có thể đặt Samsung Biologics sản xuất thuốc điều trị bệnh Alzheimer.
Tổng quan lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) mất 0,49%.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm nay hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á có thể chậm thấp hơn dự kiến. Kinh tế châu Á có thể tăng vừa phải ở mức 5% năm 2019 và 5,1% năm 2020, lần lượt thấp hơn 0,4% và 0,3% so với dự báo hồi tháng 4.
Sau những cú nhích nhẹ vừa qua, đồng bảng Anh đêm qua bị “dội gáo nước lạnh” bởi Brexit. Các nhà làm luật ở Anh đã bỏ phiếu từ chối thời gian xem xét các văn bản pháp lý liên quan đến việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit). Điều này có nghĩa Anh gần như chắc chắn sẽ không rời EU vào ngày 31/10 như dự kiến trước đó và EU có thể sẽ cho phép gia hạn Brexit để ngăn chặn thực hiện Brexit không có thỏa thuận.
Sau “gáo nước lạnh”, đồng bảng Anh trượt giá 0,1% so với đô la Mỹ và giao dịch ở mức 1 GBP đổi 1,2881 USD.
Chứng khoán Mỹ đêm qua cũng lao dốc sau khi các công ty công bố báo cáo lợi nhuận. Hơn 19% công ty trong rổ S&P 500 đã báo cáo kết quả hoạt động quý 3, trong đó, kết quả kinh doanh của gần 80% số doanh nghiệp này gây thất vọng.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mốc gần 97,60 về mức 97,54. Đồng yên Nhật Bản lên giá mạnh và giao dịch ở mức 108,36 JPY “ăn” 1 USD. Đô la Australia trao tay ở mức 1 AUD đổi 0,6844 USD.
Giá dầu tăng cao sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh đang xem xét tiếp tục cắt giảm sản lượng.
Dầu thô Brent đầu phiên tăng giá 1% lên mức 59,59 USD/thùng, còn dầu thô WTI của Mỹ lên giá 1,6% đạt 54,16 USD/thùng. Cuối giờ chiều nay (giờ châu Á), giá dầu thô Brent giảm 0,49% còn 59,41 USD và dầu thô WTI của Mỹ trượt giá 0,70% còn 54,10 USD.
-
Thay đổi thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng -
Thủ tướng tham dự BRICS mở rộng: Khẳng định vị thế, vai trò, tầm vóc của Việt Nam -
Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm -
Hải Phòng điều chuyển nhiều cán bộ cấp sở, quận, huyện -
Xác định rõ các loại dữ liệu bị cấm hoặc hạn chế chuyển ra nước ngoài -
Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả bão Yagi -
Bí thư huyện Vĩnh Thuận được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp