-
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ -
Lạm phát Mỹ nóng lên, Dow Jones mất 475 điểm, còn S&P 500 bán tháo trên diện rộng -
WTO: Thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2023 sụt giảm
Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,32% trong ngày giao dịch 9/6. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Trung Quốc đại lục hôm nay đóng cửa "xanh sàn" với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,32% lên 3.591,40 điểm còn chỉ số Shenzhen Component nhích nhẹ lên 14.718,40 điểm. Trái lại, thị trường Hong Kong "đỏ sàn" khi chỉ số Hang Seng trượt 0,1%, tính đến giờ giao dịch cuối ngày.
Số liệu chính thức được Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của nước này trong tháng 5 tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,5% mà các chuyên gia ước tính trong cuộc thăm dò gần đây của Reuters. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Trung Quốc tăng 1,3%, thấp hơn mức tăng 1,6% được dự báo.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,35% xuống 28.860,80 điểm, còn chỉ số Topix rớt 0,28% xuống 1.957,14 điểm.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc để mất gần 1% còn 3.216,18 điểm, còn chỉ số S&P/ASX 200 tại Australia cũng giảm 0,31% xuống 7.270,20 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,29%.
Ngân hàng Thế giới hôm 8/6 đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 lên 5,6%, cao hơn so với mức tăng 4% dự báo hồi tháng 1. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí cùng ngày, Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng sản lượng toàn cầu tính đến cuối năm nay sẽ vẫn thấp hơn khoảng 2% so với dự báo trước đại dịch, bất luận hoạt động kinh tế đã dần phục hồi.
Chứng khoán Mỹ đêm qua khá im ắng. Chỉ số S&P 500 không ghi nhận biến động lớn và đóng cửa ở mức 4.227,26 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 30,42 điểm xuống 34.599,82, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,31% lên 13.924,91 điểm.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng lên 90,084, so với mức dao động 90 trước đó. Đồng yên Nhật suy yếu và giao dịch ở mức 109,40 JPY/USD, so với mức 109,2 JPY/USD hồi đầu tuần. Trái lại, đồng đô la Australia nhích giá và trao tay 1 AUD đổi 0,7752 USD, từ mức 1 AUD/0,773 USD.
Giá dầu giao dịch theo giờ châu Á chiều nay đi lên. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 0,44% lên 72,54 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ tăng cùng nhịp 0,47% lên 70,38 USD/thùng.
-
"Mùa đông gọi vốn” ở Đông Nam Á vẫn chưa qua -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ -
Tăng trưởng của Mỹ có lợi cho toàn cầu, nhưng lạm phát có thể làm hỏng chuyện -
Trung Quốc chiếm 2/3 công suất điện than mới toàn cầu -
Kinh tế thế giới và những thách thức cho cuộc hạ cánh mềm
-
1 Sẽ xem xét cho nhập khẩu vàng; tổ chức đấu thầu vàng vào thứ Hai tuần tới -
2 Tỷ giá tăng 4,9%, Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp cho các tổ chức tín dụng âm trạng thái -
3 Thị trường thổ cư Hà Nội: Tăng nhiệt ở Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm -
4 Ẩn số trong phương án thoái vốn nhà nước tại VIMC -
5 Sớm mở kho dữ liệu để chặn thổi giá nhà đất
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”
- BCG thưởng lớn cho cổ đông đi dự đại hội 2024
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bảo hiểm
- Google công bố Mat Ma Technology là đối tác cao cấp chiến lược về Google Workspace và Gemini
- Lễ chào cờ đầu tuần - nét văn hóa đặc biệt tại C.P. Việt Nam
- “Chuyển đổi kép” - chuyển đổi số để chuyển đổi xanh