
-
Thu hút hơn 24 tỷ USD vốn FDI; Thúc tiến độ dự án điện khí LNG 2,2 tỷ USD
-
TP.HCM sẽ theo sát 35 dự án đầu tư công có kế hoạch giải ngân vốn lớn
-
Đưa dòng vốn FDI trở thành động lực thúc đẩy công nghiệp hóa
-
Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức BT
-
Chủ tịch Quốc hội kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản tham gia xây dựng các chuỗi giá trị bền vững -
Cần Thơ đề xuất hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực trọng tâm
Trong phiên họp lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) vừa diễn ra tại TP.HCM, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu vấn đề cần phải xem lại việc doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.
![]() | ||
DN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài không muốn bỏ giấy chứng nhận đầu tư, vì coi đó là "giấy thông hành" |
“Cứ nói là các nước phát triển đầu tư vào nước ta có hoạt động chuyển giá, rửa tiền…Vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại các nước kém phát triển hơn, có đặt ra chuyện chuyển giá hay rửa tiền không”, ông Kiên nói và dẫn chứng một doanh nghiệp sau khi vay các nguồn vốn của các ngân hàng trong nước đầu tư sang Lào, Campuchia thì tuyên bố không đầu tư ở Việt Nam, trong khi các khoản nợ trong nước vẫn còn.
Ở khía cạnh khác, TS. Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu vấn đề, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tới đây sẽ được bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ở nhiều lĩnh vực thì các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài lại rất cần giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
“Doanh nghiệp cần thủ tục này vì đây là căn cứ để ngân hàng cho họ chuyển ngoại tệ ra nước ngoài”, TS. Kiêm nói và dẫn chứng có một doanh nghiệp tư nhân đăng ký đầu tư ra nước ngoài với vốn 100 triệu USD, thực tế thì họ chẳng làm gì nhưng vẫn cần giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để còn giải quyết những công việc khác của họ.
Từ thực tế việc doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng, không nên cấm đầu tư ra nước ngoài nhưng có thể xem xét đặt vào một bộ luật khác để quản lý, do đồng tiền của Việt Nam không phải là tiền chuyển đổi nên việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài dễ làm thay đổi tỷ giá, ảnh hưởng đến nền kinh tế…
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó chủ nhiệm UBKT của Quốc hội, thì các quy định về việc quản lý , sử dụng vốn nhà nước đầu tư ra nước ngoài còn chưa đầy đủ, dẫn đến khó xác định thẩm quyền, trách nhiệm của nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý trong việc quyết định đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư ở nước ngoài. “Với việc đầu tư ra nước ngoài bằng vốn nhà nước thì phải kiểm soát chặt chẽ thông qua nhiều định chế tài chính”, ông Phúc nói.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài dường như không thích chuyện bỏ giấy chứng nhận đầu tư, vì đó là “giấy thông hành” để có đủ cơ sở, căn cứ cho ngân hàng chuyển tiền, giải ngân…
Theo Bộ trưởng Vinh thì cơ quan quản lý đã đề xuất việc bỏ giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài. “Chuyện này nhiều rủi ro và vô lý. Chúng ta không quản lý được việc họ đầu tư thế nào vì thực tế không kiểm định được nhưng trong trường hợp chuyển tiền thì chữ ký lại là cơ sở, căn cứ để ngân hàng thực hiện”, ông Vinh nói và cho rằng việc đề xuất bỏ giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài không phải là bỏ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này mà là chuyển sang cơ quan, tổ chức khác cho phù hợp, hiệu quả và quản lý thực chất hơn.
Đồng tình với những băn khoăn của nhiều đại biểu về việc quản lý vốn của DNNN đầu tư ra nước ngoài, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, cần xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm của nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý trong việc quyết định đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư ở nước ngoài.
Theo đó, với việc DNNN đầu tư ra nước ngoài, Bộ Tài chính cần có chế tài trong việc quản lý vốn, kiểm tra và giám sát chặt chẽ xem là có tiền không, đầu tư cái gì, mang bao nhiêu tiền đi đầu tư…Thực tế thì có một số DNNN có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài nhưng vì nhiều thủ tục nên đã mất cơ hội đầu tư.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Vinh thì không phải vì sợ mất cơ hội đầu tư của doanh nghiệp mà không làm chặt chẽ trong việc thẩm định xem dự án có thật hay không, việc kiểm soát và quản lý vốn Nhà nước trong đầu tư ra nước ngoài thế nào…
Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu vấn đề, có doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, bước đầu có những thành công thì phát ngôn “hoành tráng” lắm; gặp chút khó khăn thì lại bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước để đòi hỏi, đề nghị hỗ trợ, ưu đãi.
“Doanh nghiệp đầu tư dù ở đâu cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.” ông Giàu khẳng định và cho rằng câu chuyện đầu tư ra nước ngoài trước hết là vì lợi ích của chính doanh nghiệp.
Hồng Sơn
-
Cần Thơ đề xuất hợp tác với Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực trọng tâm -
Khánh Hòa giao đầu mối tiếp nhận khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư -
Tập đoàn Masterise đề xuất đầu tư "siêu dự án" Cảng hàng không quốc tế Gia Bình -
Tập đoàn Sumitomo dự kiến đầu tư Nhà máy điện khí LNG Vân Phong 2 tại Khánh Hòa -
An Giang thu hút vốn đầu tư 24.242 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2025 -
Khánh Hòa hiện thực hóa cam kết của lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư -
An Giang đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
-
TPCOMS - Đối tác bền vững trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt
-
Cơ hội vàng cho thị trường bất động sản Tây Bắc, Điện Biên Phủ
-
Vacons bứt phá tiềm lực phát triển bền vững với những dự án cao cấp
-
Cathay Life Việt Nam chi nhánh Hải Phòng trao tặng học bổng "Thịnh Trí Thành Tài cùng Cathay"
-
Mỹ Tho Central Complex: Pháp lý minh bạch, khơi nguồn tiềm năng
-
Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước