
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền
-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại
-
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán
-
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng -
Loạt điểm mới tạo điều kiện cho nhà đầu tư ngoại tham gia chứng khoán Việt Nam
Theo tỷ lệ 9,09% nghĩa là cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận được 909 cổ phiếu mới.
Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị huỷ bỏ.
31/12/2021 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành.
Vốn điều lệ hiện của Chuyển phát nhanh Bưu điện hiện ở mức 165 tỷ đồng; tổng nguồn vốn tính đến cuối năm 2020 là 663,2 tỷ đồng.
Đầu tháng 11/2021, gần 1.5 triệu cổ phiếu EMS được bổ sung vào tổng lượng cổ phần đang giao dịch tại UPCoM.
Đây là số cổ phiếu công ty đã phát hành để trả cổ tức theo tỷ lệ 10% (cổ đông có 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
Xấp xỉ 9,2 triệu cổ phiếu EMS được giao dịch tại UPCoM từ đầu năm 2018, với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 31.000 đồng/cp.
Chốt phiên giao dịch ngày 21/12/2021, EMS đứng ở mức tham chiếu 37.000 đồng/cp và đã giảm gần 23% so với liên lập đỉnh hôm 28/9/2021.
![]() |
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 2 khoản tác động mạnh nhất đến lãi ròng của Chuyển phát nhanh Bưu điện trong quý III/2021 cũng như luỹ kế 9 tháng đầu năm nay (Đvt: đồng). |
Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Chuyển phát nhanh Bưu điện ghi nhận doanh thu thuần 1.698 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 311,1 tỷ đồng; tăng bình quân 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh nghiệp này không phải chi trả đồng lãi vay nào trong 9 tháng qua.
Tuy nhiên, do chi phí bán hàng tăng đột biến và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ nên lãi ròng của Chuyển phát nhanh Bưu điện bị ảnh hưởng, chỉ còn 58,5 tỷ đồng (thấp hơn cùng kỳ gần 25 tỷ đồng).
Đến cuối tháng 9/2021, công ty này có gần 48 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 172 tiền gửi ngân hàng với kỳ hạn không quá 3 tháng.
Tổng tài sản đến kỳ của công ty tăng hơn 31% so với hồi đầu năm, lên gần 870 tỷ đồng; nợ phải trả tăng gần 45%, lên hơn 622 tỷ đồng (phần lớn là nợ ngắn hạn). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ ở mức 58,5 tỷ đồng.
Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đang chi phối 84,1% vốn Chuyển phát nhanh Bưu điện; theo sau đó là Công ty cổ phần Hacisco nắm 8,2% (Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam- VNPT sở hữu hơn 27,6% vốn Hacisco).

-
Chứng khoán phái sinh chuẩn bị đón Hợp đồng tương lai VN100 trong tháng 10 -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng -
Loạt điểm mới tạo điều kiện cho nhà đầu tư ngoại tham gia chứng khoán Việt Nam -
Trung tâm Tài chính quốc tế: “Tuyên ngôn về khát vọng của Việt Nam” -
Chứng khoán DSC bị phạt đến 700 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt quy định -
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10
-
Izumi Canaria: Dấu ấn tinh hoa tại tâm điểm “Phố Đông” TP.HCM
-
Sacombank-SBL thành lập Chi nhánh Hải Phòng