Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 04 tháng 02 năm 2025,
“Cú bắt tay” của ngân hàng đầu tư nội - ngoại
Nam Phương - 22/07/2017 08:20
 
Khi Việt Nam đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, niêm yết và mua bán - sáp nhập (M&A) doanh nghiệp, các ngân hàng đầu tư trong và ngoài nước ngày càng nhiều cơ hội hợp tác trong các thương vụ tư vấn hay bảo lãnh phát hành.

Xu hướng thuê ngân hàng ngoại tư vấn

Ngân hàng đầu tư, khác với ngân hàng thương mại, thường là các trung gian tài chính chuyên thực hiện các dịch vụ liên quan đến phát hành chứng khoán, M&A hay tăng vốn cho cả hai phía doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các ngân hàng đầu tư thường là “bà mối” mát tay, đóng vai trò tư vấn, môi giới hay bảo lãnh phát hành, giúp thương vụ diễn ra suôn sẻ cho cả bên mua lẫn bên bán.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse hay JP Morgan Chase là các ngân hàng đầu tư nổi tiếng toàn cầu, có tuổi đời cả trăm năm. Tại Việt Nam, nơi thị trường vốn còn non trẻ, nghiệp vụ này thường do các công ty chứng khoán trong nước đảm nhận.

Các ngân hàng ngoại rất hào hứng với những thương vụ tại Việt Nam. Trong ảnh: Deutsche Bank (Đức), một ngân hàng ngoại đã tư vấn cho Vietjet trong đợt phát hành riêng lẻ và IPO đầu năm nay.
Các ngân hàng ngoại rất hào hứng với những thương vụ tại Việt Nam. Trong ảnh: Deutsche Bank (Đức), một ngân hàng ngoại đã tư vấn cho Vietjet trong đợt phát hành riêng lẻ và IPO đầu năm nay.

Có thể thấy, trong vài năm trở lại đây, Việt Nam đang là thị trường đầy tiềm năng cho các ngân hàng đầu tư nhờ số lượng lớn doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa, Chính phủ tăng cường thoái vốn và nhiều doanh nghiệp tư nhân lựa chọn niêm yết trên sàn chứng khoán. Điểm đáng chú ý là, hiện nay, các doanh nghiệp Việt đang có xu hướng thuê hẳn một đội ngũ ngân hàng đầu tư quốc tế để hỗ trợ mục đích thu hút dòng vốn ngoại của mình.

Một ví dụ gần đây là, trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, có đến 4 ngân hàng đầu tư là Công ty Chứng khoán Bản Việt, Ngân hàng Deutsche Bank (Đức), JP Morgan (Mỹ), BNP Paribas (Pháp) đã cùng tham gia tư vấn cho Vietjet trong đợt phát hành riêng lẻ và IPO vào đầu năm 2017. Kết quả của sự hợp tác nội - ngoại này là có đến 30 tổ chức nước ngoài tham gia đợt phát hành riêng lẻ của Vietjet, huy động được gần 1.900 tỷ đồng cho Vietjet. Cổ phiếu của đại gia hàng không này cũng “cháy hàng” trong đợt IPO ngay sau đó.

Tận dụng thế mạnh của nhau

“Mức tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam vượt mức 6%, quá trình cổ phần hóa và niêm yết doanh nghiệp lại diễn ra mạnh mẽ, nên có rất nhiều nhà đầu tư châu Âu và châu Á đang nhòm ngó các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn, tiềm năng tăng trưởng tốt. Đây là cơ hội tốt cho các ngân hàng đầu tư nước ngoài như chúng tôi,” ông Werner Steinmueller, Giám đốc khu vực châu Á của Deutsche Bank, chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Steinmueller cho biết, các ngân hàng đầu tư nước ngoài và Việt Nam tăng cường hợp tác là để tận dụng thế mạnh của cả hai bên. Trong khi đơn vị tư vấn nước ngoài dày dạn kinh nghiệm tư vấn xuyên quốc gia và có mối quan hệ với các quỹ đầu tư toàn cầu, thì các ngân hàng đầu tư trong nước lại nắm rõ luật pháp Việt Nam và cách thức tiến hành thương vụ trong nước.

Từ nay đến năm 2020, ít nhất 137 doanh nghiệp nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa, trong đó có những cái tên lớn như PV Oil, PV Power, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) hoặc Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC). Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng đã “đánh tiếng” sẽ thoái vốn thêm tại Tập đoàn FPT, Bảo hiểm Bảo Minh và Tổng công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Theo ông Richard Fitton, Trưởng phòng cấp cao, Bộ phận Ngân hàng đầu tư của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), đây là nguồn hàng rất lớn cho các thương vụ M&A sắp tới tại Việt Nam. Các ngân hàng đầu tư không chỉ mong đợi thu phí tư vấn, bảo lãnh thương vụ, mà còn trông chờ vào nguồn thu từ hoạt động môi giới sau này.

VCSC từng là đơn vị tư vấn cho bên mua Fraser & Neave trong đợt thoái vốn trị giá 830 triệu USD của SCIC tại Vinamilk. Đội ngũ tư vấn phía Vinamilk bao gồm Công ty Chứng khoán Sài Gòn, VinaCapital và Morgan Stanley Asia.

“Không chỉ chúng tôi, mà các ngân hàng đầu tư nói chung đều rất hào hứng với những thương vụ sắp tới tại Việt Nam. Chúng tôi lạc quan vì cảm nhận rõ sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam và nguồn hàng hóa ngày càng nhiều trên thị trường này,” ông Fitton chia sẻ. Theo ông, trong thời gian tới, nếu có cơ hội, VCSC vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng đầu tư nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam gọi vốn ngoại.

Thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam: chờ dòng vốn nóng từ Thái Lan
Dự kiến sẽ có một luồng vốn rất lớn từ Thái Lan đổ vào Việt Nam trong thời gian tới thông qua hoạt động M&A.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư