-
Cảnh báo rủi ro từ “bẫy" vay trả góp tại các phòng tập gym -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án -
Truy tố 34 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế -
Thêm đường dây lừa đảo hơn 3.000 người Việt bị triệt phá -
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Ngày 11/7, Toà án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC), Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM.
Sau quá trình xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC) bị đề nghị mức án 22 - 24 năm tù về 2 tội "đưa hối lộ" và "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt ở 2 bản án trước, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Nhàn phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.
![]() |
| Bị cáo Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 8-9 năm tù. |
Đề nghị bị cáo Trần Mạnh Hà (cựu Phó tổng giám đốc AIC) 19 - 21 năm tù, tổng hợp hình phạt ở các bản án trước, buộc bị cáo chấp hành chung là 30 năm tù; đề nghị bị cáo Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM) 18 - 20 năm tù; đề nghị bị cáo Đỗ Vân Trường (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mopha thuộc hệ sinh thái AIC) từ 4 - 5 năm tù. Bị cáo Dương Hoa Xô (cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) bị Viện kiểm sát đề nghị từ 15 - 16 năm tù về tội "nhận hối lộ".
Đối với 2 bị cáo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở) bị đề nghị mức án 8-9 năm tù và Phan Tất Thắng (cựu Phó trưởng phòng kinh tế ngành) bị đề nghị 5-6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đối với bị cáo còn lại bị xét xử về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 4-9 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX buộc bị cáo Nhàn và Công ty AIC liên đới bồi thường cho Trung tâm Công nghệ sinh học 94,6 tỷ đồng.
Theo Viện Kiểm sát, các bị cáo trong vụ án có trình độ, nhận thức xã hội; học hàm, học vị cao nên có nhận thức đầy đủ về pháp luật. Tuy nhiên, vì tư lợi cá nhân, vụ lợi nên đã thực hiện hành vi phạm tội.
Đơn cử, bị cáo Trần Thị Bình Minh (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM) vì vụ lợi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới là bị cáo Phan Tất Thắng (Phó trưởng phòng Kinh tế) lập tờ trình để ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa tổ chức thẩm định; không xử lý sai phạm của chủ đầu tư, tạo điều kiện cho Trung tâm Công nghệ sinh học và AIC nâng khống giá dự toán và giá gói thầu.
Từ đó, bị cáo Minh trực tiếp nhận 900 triệu đồng từ phía AIC, và nhận 1 tỷ đồng do bị cáo Dương Hoa Xô đưa. Đến nay, bị cáo Minh cũng đã nộp lại 1,9 tỷ đồng; bị cáo Thắng hưởng lợi 50 triệu đồng và nộp lại số tiền trên.
Tại phiên tòa, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM thừa nhận hành vi sai phạm. Bị cáo khai thêm, do áp lực vì chuẩn bị về hưu nên muốn làm cho xong việc. Mặt khác, các dự án này cũng đã kéo dài quá lâu. Theo đó, trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm công nghệ sinh học, bị cáo đã không phối hợp và không xin ý kiến các sở liên quan như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tương tự, bị cáo Thắng cũng thừa nhận đã làm theo chỉ đạo của bị cáo Minh để trình thẩm định, phê duyệt dự toán của các dự án. Tạo điều kiện cho Trung tâm công nghệ sinh học và Công ty AIC nâng giá dự toán giai đoạn 1, nâng giá gói thầu giai đoạn 2 và 3 gây thiệt hại cho nhà nước.
Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Thắng đã nộp lại số tiền hưởng lợi 50 triệu đồng. Bị cáo mong HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ khi có đóng góp trong dịch Covid-19.
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, dù đang bị truy nã và xét xử vắng mặt nhưng căn cứ lời khai của bị cáo Dương Hoa Xô và một số bị cáo khác, phù hợp với chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án. Đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo Nhàn và 3 bị cáo khác tại AIC (cũng đang bị truy nã và xét xử vắng mặt).
Theo Viện kiểm sát, dù tòa án đã ra thông báo kêu gọi 4 bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định, song các bị cáo vẫn không đầu thú. Vì vậy, việc xét xử vắng mặt 4 bị cáo là đúng quy định pháp luật.
Được biết, ngoài vụ án sai phạm tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, cuối năm 2022, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Toà án nhân dân Hà Nội phạt 30 năm tù, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Tháng 10/2023, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 10 năm tù trong sai phạm cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Tháng 12/2023, Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố về tội vi phạm quy định đấu thầu, trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT).
Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa và xét hỏi của các luật sư.
-
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp -
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm
-
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ -
Năng lực tài chính - Yếu tố then chốt của các định chế tài chính trong năm 2025 -
Oky Sài Gòn khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 282 căn tại Đồng Nai -
Ký kết hợp đồng tín dụng 265 tỷ đồng cho Dự án Bệnh viện Medic Hải Tiến giai đoạn 2

