-
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách
![]() |
| Thi công hạng mục sân đỗ Cảng hàng không Quảng Ninh - Ảnh: Báo Quảng Ninh |
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đề nghị Bộ GTVT chấp thuận phương án chuyển giao các hạng mục công trình đảm bảo hoạt động bay Dự án cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh theo hình thức BOT.
Theo đề xuất của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau khi hoàn thành việc xây dựng, Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời), doanh nghiệp dự án (Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn) sẽ chuyển giao không bồi hoàn toàn bộ quyền sở hữu, quản lý, khai thác, vận hành các hạng mục công trình đảm bảo hoạt động bay cho UBND tỉnh Quảng Ninh.
Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản các hạng mục công trình đảm bảo hoạt động bay cho Bộ GTVT. Bộ GTVT thực hiện việc giao tài sản cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thực hiện sở hữu, quản lý, khai thác các công trình, hạng mục đảm bảo hoạt động bay tại Cảng hàng không Quảng Ninh.
Toàn bộ kinh phí đầu tư của nhà đầu tư cho các hạng mục đảm bảo hoạt động bay sẽ được tính trong phương án tài chính của Dự án để xác định thời gian khai thác, hoàn vốn.
“Các chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hạng mục đảm bảo bay… sẽ do VATM thực hiện sau khi tiếp nhận toàn bộ tài sản và phải đảm bảo cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay cho Cảng hàng không Quảng Ninh”, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Được biết, BOT là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tuy nhiên, đối với Dự án cảng hàng không Quảng Ninh, theo Hợp đồng đã ký thì riêng các hạng mục công trình đảm bảo hoạt động bay sau khi đầu tư hoàn thành Doanh nghiệp BOT chuyển giao cho VATM – Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ GTVT; VATM sau đó có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì công trình bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp Nhà nước, không sử dụng nguồn vốn của Doanh nghiệp BOT.
Việc chuyển giao như vậy là phù hợp bởi theo quy định tại Điều 95 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam thì Dịch vụ đảm bảo hoạt động bay là dịch vụ công ích và do Nhà nước tổ chức, quản lý.
Theo Quyết định số 3376/QĐ – UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, Dự án cảng hàng không Quảng Ninh có tổng vốn đầu tư 7.258 tỷ đồng. Các hạng mục công trình phụ trợ dẫn đường, phục vụ đảm bảo bay tại Dự án gồm 1 đài kiểm soát không lưu cao 42 m; hệ thống quan trắc khí tượng và Đài DVOR/DME…
Cảng hàng không Quảng Ninh là điểm nhấn quan trọng trong kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, động lực để phát triển Vân Đồn trở thành Khu hành chính - kinh tế đặc biệt. Hiện chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Sun Group đã khẩn trương điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện mọi thủ tục theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu đến tháng 12/2017 sẽ bay hiệu chỉnh, sẵn sàng đưa vào khai thác Cảng trong quý I/2018.
-
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt
-
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026 -
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy hợp tác, hướng tới mục tiêu thương mại 3 tỷ USD
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường

