-
Bộ Nội vụ đề nghị các hội rà soát, tinh gọn tổ chức trực thuộc -
Chỉ huy Trung đoàn Tên lửa bắn rơi B52 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân -
Không cấm học viên thạc sỹ chính quy làm việc toàn thời gian -
Quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" -
Hà Nội tăng cường phòng ngừa lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng
Thực trạng nguy hiểm
Thay vì phát biểu đầy tính ngoại giao như nhiều chuyên gia ngoại khác vẫn nói về bóng đá Việt Nam khi còn tại vị, rằng bóng đá nội có rất nhiều tiềm năng, cầu thủ có kỹ thuật, thì HLV Miura nói thẳng vào những yếu kém của cầu thủ nội.
Đấy là những cầu thủ hầu như không biết cách di chuyển hoặc không di chuyển khi chơi bóng ở giải đấu quốc nội, và họ cũng không có ý thực tự sửa chữa thói quen không hay đó.
![]() |
| Người điều hành nền bóng đá ngoài miệng thì nói không vội, nhưng kỳ thực nhiều khi họ vội quá! |
Đấy cũng là vấn đề mà lâu nay nhiều người không phải không thấy, nhưng chúng ta thường tự “ru” nhau rằng cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật, khéo léo. Dù vậy, không ai nói rõ là cầu thủ dùng kỹ thuật đấy để phục vụ điều gì? Rồi sự khéo léo có giúp gì cho tốc độ tấn công chung của cả đội bóng hay không? Trong khi với bóng đá hiện đại, tốc độ của sự vận hành nguyên một hệ thống mới là quan trọng nhất.
Vấn đề vừa nêu thuộc về tư duy không chỉ của những cầu thủ, mà còn xuất phát từ những người làm bóng đá nội. Những chuyện tưởng như rất căn bản đấy lại hầu như không thấy có ở cầu thủ Việt Nam. Nói thẳng ra là họ được đào tạo ra sao, người lớn gieo cho họ thói quen gì khi đào tạo thì cũng người lớn gặt kết quả ấy lúc cầu thủ trưởng thành.
Từ lâu, người ta không khỏi tránh được cảm giác V-League đang xuống cấp về mặt chiến thuật, bởi hầu hết các đội tham dự giải đấu này chỉ chơi có một kiểu, đó là từ tuyến dưới “bơm” bóng dài lên thẳng tuyến đầu, ỷ sức của các ngoại binh càn lướt qua hàng thủ đối phương, chứ ít đội đá bóng bằng những pha phối hợp có mảng có miếng.
Vì cái kiểu ru nhau có kỹ thuật đấy mà lâu nay chúng ta không thay đổi cung cách đào tạo cầu thủ, cứ để họ đá theo kiểu tự phát, thay vì phải được “gò” vào khuôn khổ. Người làm bóng đá Việt Nam thích làm theo lối mòn hơn là tìm sự đổi mới, khiến cho khâu vận hành chiến thuật trở thành một trong những khâu yếu nhất của cả nền bóng đá.
Lỗ hổng trong công tác điều hành
Một vấn đề khác được quan tâm khi HLV Miura đề cập đến khâu điều hành nền bóng đá, đó là những người làm bóng đá nội dường như nóng vội quá, lại càng thiếu định huống xuyên suốt.
Đây có lẽ cũng là điều không mới về thói quen ăn xổi, về kiểu làm bóng đá dạng “mưa lúc nào mát mặt lúc đấy” ở thượng tầng bóng đá nội. Nhưng điều ngạc nhiên nằm ở chỗ ông Miura thốt ra những lời này khi ông còn tại vị, trong khi nhiều chuyên gia ngoại khác thường ít đề cập thẳng đến các sếp của mình.
Bộ máy điều hành bóng đá nội ngoài miệng thì nói không cần phải vội, không cần phải chạy theo thành tích nhất thời, nhưng kỳ thực nếu không có định hướng mang tính đường dài, chẳng hạn như kế hoạch tiếp cận trình độ châu Á hay World Cup thì nếu không vội, chúng ta sẽ phải hướng đến mục tiêu nào?
Rốt cuộc thì cũng chỉ là năm lẻ thì đá SEA Games, năm chẵn đá AFF Cup, trong khi chưa biết bao giờ mới thực sự nghiêm túc với việc tranh vé dự VCK Asian Cup, hay bao giờ mới nghĩ xa hơn là làm gì để có thể đá được tại vòng loại World Cup?
Hướng đến World Cup không phải chỉ đơn giản bằng việc chỉ kéo VCK giải nữ châu Á (cũng là vòng loại World Cup) về sân nhà, rồi cố bơm thêm một ít tiền để mong đội nữ giành vé đến Canada năm sau (đã thất bại), cũng không đơn giản là thấy một nhóm nhỏ cầu thủ đá đẹp đẹp một chút là bảo ngay nhóm ấy đã sánh ngang trình độ châu lục, có thể đá ngang với Nhật, Hàn Quốc,… có thể đến ngay giải U20 thế giới vào năm sau (cũng thất bại nốt).
Không nóng vội cũng không đồng nghĩa với đội tuyển quốc gia mới thua ở bán kết AFF Cup, là lập tức tỏ thái độ như cả thế hệ vừa dự AFF Cup đấy nên… nghỉ luôn cho khỏe, cứ tập trung hết tiềm lực của nền bóng đá vào lứa cầu thủ U19 Việt Nam, nhưng thực ra là đội bóng của duy nhất một ông bầu.
Ý của ông Miura là những người làm bóng đá nội vẫn quen với cái kiểu điều hành “mùa nào, thức đó”, thiếu những định hướng và chiến lược dài hơi, để đầu tiên là tiến lên đầu khu vực, sau đó vươn ra châu lục, cũng như thiếu luôn phương pháp đúng để thực hiện những chiến lược dạng ấy!
Kim Điền (Dân trí)
-
Quy tập 666 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Tiêu chuẩn xét tặng Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ" -
Hà Nội tăng cường phòng ngừa lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng -
Hà Nội khảo sát chất lượng phục vụ tại 12 sở và 126 xã, phường -
Sau tăng lương, doanh nghiệp không được cắt giảm chế độ có lợi cho người lao động -
Chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân -
Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh tự chủ
-
1
Khai mạc Diễn đàn Bất động sản công nghiệp Việt Nam 2026 -
2
Bất động sản công nghiệp trước cuộc đua tạo lợi thế mới -
3
Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Bước ngoặt chiến lược giữa làn sóng tái cấu trúc toàn cầu -
4
Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khuyến khích phát triển cả quy mô và chất lượng doanh nghiệp
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

